Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 16/01/2019 - 12:32
(Thanh tra)- UBND tỉnh Phú Yên vừa có Văn bản số 94 chỉ đạo tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu vực công viên ở TP Tuy Hòa. Đồng thời làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có dấu hiệu buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng.
Công trình xây dựng sai phạm tại công viên 26/3, TP Tuy Hòa chưa được tháo dỡ. Ảnh: PB
Báo Thanh tra ngày 2/11/2018 đăng bài “Phú Yên: Xử nghiêm các sai phạm trong xây dựng công viên tại TP Tuy Hòa”, phản ánh về việc thực hiện xã hội hóa nên nhiều công trình xây dựng trái phép diễn ra và tồn tại ở công viên 26/3, công viên Nguyễn Huệ và công viên Lê Trung Kiên trên địa bàn TP Tuy Hòa.
Dù UBND tỉnh Phú Yên đã nhiều lần chỉ đạo UBND TP Tuy Hòa xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực các công viên trên, nhưng theo phản ánh của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 03 ngày 3/1/2019, thì UBND TP Tuy Hòa chưa nghiêm túc thực hiện, chưa xử lý dứt điểm, triệt để các sai phạm; dẫn đến Cty TNHH Sản xuất thương mại Song Huy chưa chịu tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm tại khu vực công viên 26/3 và công viên Nguyễn Huệ theo yêu cầu của Sở Xây dựng Phú Yên.
Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa khẩn trương, nghiêm túc, chỉ đạo tổ chức cưỡng chế các hạng mục công trình vi phạm tại khu vực công viên 26/3, công viên Nguyễn Huệ theo quy định pháp luật. Đồng thời, chấm dứt hợp đồng với Cty TNHH Sản xuất thương mại Song Huy.
Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có dấu hiệu buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng và chậm trễ trong việc tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng kéo dài tại khu vực các công viên nêu trên; gây bức xúc trong nhân dân. Kết quả xử lý báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25/1/2019.
N. Phó - L. Bình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Trung Hà
H.T
Thùy Dương
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Trung Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Đăng Tân
Thái Nam
Thái Nam