Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sử dụng bằng giả vẫn lọt vào danh sách được bầu cử

Thứ năm, 19/05/2016 - 10:59

(Thanh tra)- Đó là trường hợp ông Hoàng Văn Lừng, Trưởng Công an xã Hòa Phú được bạn đọc phản ánh tới Báo Thanh tra. Qua xác minh tại địa phương, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử hai cấp đều thừa nhận việc này, nhưng “đã chót thì… cho chét” để bầu cử xong sẽ tính sau.

Tấm bằng giả mà ông Lừng sử dụng để kê khai vào hồ sơ cán bộ và đi học lớp trung cấp Cảnh sát.

Theo phản ánh của bạn đọc, ông Hoàng Văn Lừng đã sử dụng bằng THPT (hệ bổ túc) giả để tham dự học trung cấp cảnh sát. Sau khi vụ việc được phanh phui, ông Lừng đã bị Đảng ủy xã Hòa Phú kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vào tháng 3/2014. Tuy nhiên, ông Lừng vẫn tại vị ở chức danh Trưởng Công an xã và được lọt vào danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã Hòa Phú Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, ông Lừng cũng bị tố cáo là cùng lãnh đạo UBND xã Hòa Phú lợi dụng chức vụ quyền hạn, cho doanh nghiệp tư nhân mượn đất công, bán nhà trẻ thôn lấy tiền chia nhau…

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, ông Nguyễn Văn Xuyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Ứng Hòa cho biết: Ủy ban Bầu cử huyện không nhận được đơn này, tuy nhiên việc ông Lừng gian dối trong kê khai lý lịch, sử dụng bằng giả là có thật và đã bị kỷ luật rồi. Còn tại sao ông Lừng lại lọt vào danh sách ứng cử thì là trách nhiệm của Ủy ban Bầu cử xã Hòa Phú và vì sao ông Lừng vẫn còn là Trưởng Công an xã thì không rõ lắm.

Sau khi trao đổi điện thoại với ông Lê Hồng Hà, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, ông Xuyên cho biết thêm, sở dĩ ông Lừng vẫn còn giữ chức Trưởng Công an xã vì theo quy trình, Công an huyện phải có văn bản báo cáo, đề xuất thì huyện mới cho thôi được.

Quyết định kỷ luật đối với ông Lừng.

Tiếp tục đi tìm cho lời giải này, chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo Công an huyện Ứng Hòa. Theo đó, đây cũng là thiếu sót của đơn vị, nhưng việc này các lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện đều biết, không thể vì chưa có đề xuất của Công an huyện mà UBND huyện không xem xét cho thôi chức vụ Trưởng Công an xã với ông Lừng. Việc một Trưởng Công an xã gian dối khi kê khai hồ sơ với tổ chức, sử dụng bằng giả để học tập trường cảnh sát, lại mới chỉ tốt nghiệp cấp 2 là vừa thiếu về tiêu chí, tiêu chuẩn (theo Đề án Tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng công an xã trên địa bàn TP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung ký, ban hành tháng 7/2013); hơn nữa càng không được khi là đại diện cho lực lượng thực thi pháp luật ở cơ sở. Lãnh đạo này cũng cho biết, Công an huyện sẽ sớm có văn bản gửi UBND huyện Ứng Hòa về việc này.

Tiếp tục làm việc với UBND xã Hòa Phú, Chủ tịch Lê Văn Minh cho biết: Trong quá trình xem xét kỷ luật ông Lừng, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã gặp trực tiếp Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Xuyên xin ý kiến. Xã cũng trình bày không có ai thay thế được ông Lừng nên xin để tiếp tục làm Trưởng Công an xã và đã được đồng ý.

Sơ yếu lý lịch của ông Lừng tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hòa Phú.

Còn lý do mặc dù sử dụng bằng giả, bị kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn ứng cử HĐND xã vì thời hiệu kỷ luật không còn nữa (đã quá 12 tháng). Việc ông Lừng lọt vào danh sách này vì theo cơ cấu phải có 2 đại diện của lực lượng vũ trang: Một là ông Lừng đại diện cho Công an xã và một đồng chí khác bên Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Qua đọc “Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Hòa Phú” được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, ông Lừng vẫn được kê khai có trình độ chuyên môn nghiệp vụ là “trung cấp” (trung cấp cảnh sát - PV). Đặt câu hỏi đây có phải là việc làm gian dối với cử tri của Ủy ban Bầu cử xã Hòa Phú, các lãnh đạo địa phương này không nói gì. Còn ông Nguyễn Văn Xuyên thì bày tỏ: Bây giờ phải hỏi trường cảnh sát ấy có hủy bằng của ông Lừng không thì mới có thể nói là kê khai sai được?

Tại danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND xã Hòa Phú, mặc dù đã bị hủy tấm bằng giả (Điều kiện để ông Lừng tham dự học và được cấp bằng Trung cấp Cảnh sát) nhưng Ủy ban bầu cử xã Hòa Phú vẫn kê khai trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ông Lừng là Trung cấp

Ngày bầu cử đang đến gần, các cử tri sẽ bầu ra những đại diện của mình vào cơ quan giám sát chính quyền các cấp. Tiếc rằng, trong vụ việc này, việc lựa chọn danh sách ứng cử viên vào bầu cử của lãnh đạo Ủy ban Bầu cử hai cấp ở Ứng Hòa đã làm mất lòng tin của nhân dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại vụ việc này trong các bài báo sau.

  PV 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026
Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm