Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/11/2018 - 15:28
(Thanh tra)- Qua giải quyết nội dung tố cáo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Quảng Ninh đã ban hành quyết định đình chỉ việc thực hiện chế độ chính sách đối với ông Dương Doãn Cưa (thôn 7, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều). Đồng thời, yêu cầu UBND thị xã Đông Triều chỉ đạo chấn chỉnh việc tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có công.
Sở LĐTB&XH Quảng Ninh. Ảnh: Trọng Tài
Kiểm tra hồ sơ cho thấy, ông Dương Doãn Cưa có con đẻ là Dương Doãn Cương, sinh năm 1978, bị dị dạng bạch biến vùng mặt mức độ nhẹ, còn khả năng lao động...
Ông Cưa cho biết, ông nhập ngũ tháng 4/1966, thuộc đơn vị tên lửa D5 F363; sau khi nhập ngũ, huấn luyện, tháng 10/1972, ông được bổ sung, tăng cường vào Quảng Trị tại đơn vị E11, F571 thuộc Đoàn 559. Tháng 6/1975, ông xuất ngũ... Hiện nay, trên địa bàn thị xã Đông Triều không còn ai là đồng đội với ông trong thời gian ở Quảng Trị.
Khi được UBND xã tuyên truyền, hướng dẫn, ông đã tự lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH); sau khi được xét duyệt, năm 2010, ông bắt đầu được hưởng chế độ.
Trong quá trình làm việc, ông Cưa có xuất trình một số giấy tờ như: Bản chính Huân chương chiến sỹ vẻ vang và Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Đồng thời cho biết, có được tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng Ba nhưng đã mất, không còn bản chính.
Làm việc với Sở Nội vụ Quảng Ninh, đơn vị này khẳng định, ông Cưa có được Nhà nước khen thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba. Bản khai thành tích do ông Cưa lập, ký tên, có xác nhận của UBND xã Nguyễn Huệ. Nội dung trong bản khai thể hiện: Từ 4/1966 đến tháng 4/1975 là chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam; địa bàn hoạt động E285, F363 Hải Phòng; thâm niên công tác là 9 năm; thâm niên xét thưởng là 11 năm 3 tháng.
Tra cứu thông tin tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều cho thấy, ông Cưa có số thứ tự là 282; đơn vị D75.E285.F363; nhập ngũ tháng 4/1966; xuất ngũ tháng 6/1975 theo Quyết định phục viên số 105/TM.QL ngày 15/6/1975 của Trung đoàn 285, Sư đoàn 363.
Từ những căn cứ trên, đoàn xác minh kết luận, Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng Ba có trong hồ sơ giải quyết chế độ người HĐKC bị nhiễm CĐHH của ông Cưa là không đảm bảo pháp lý vì không đủ điều kiện về niên hạn để được tặng thưởng.
Theo bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ do ông Cưa lập, ký tên, có xác nhận của UBND xã Nguyễn Huệ thì toàn bộ quá trình công tác trong quân đội từ tháng 4/1966 đến 30/4/1975 của ông đều ở ngoài miền Bắc. Như vậy, chưa có cơ sở để xác định ông Cưa có thời gian công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong giai đoạn từ tháng 8/1961 đến 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K.
Đoàn xác minh khẳng định, nội dung tố cáo ông Dương Doãn Cưa được hưởng chế độ người HĐKC bị nhiễm CĐHH không đúng quy định là tố cáo đúng.
Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở LĐTB&XH Quảng Ninh đã ban hành quyết định đình chỉ thực hiện chế độ chính sách người HĐKC bị nhiễm CĐHH đối với ông Cưa kể từ ngày 1/11/2018. Đồng thời, truy thu gần 215 triệu đồng đã lĩnh nộp ngân sách Nhà nước...
Đề nghị UBND thị xã Đông Triều chỉ đạo Phòng LĐTB&XH,UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện đầy đủ, chính xác, công khai các quy định về việc giải quyết chế độ đối với người có công; chấn chỉnh việc tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, xác minh, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có công.
Trọng Tài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Chu Tuấn
Minh Tân
Hòa Bình
Trọng Tài
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Trung Hà
T. Minh
Đăng Tân
Thanh Lương
Bùi Bình
Hương Giang