Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 28/08/2013 - 07:25
(Thanh tra)- Những năm gần đây, chợ Vườn Hoa, đóng trên địa bàn phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa liên tục xảy ra việc các tiểu thương bãi thị. Mới đây nhất là sự việc xảy ra ngày 5/8/2013. Nguyên nhân ban đầu được lãnh đạo chợ Vườn Hoa và các cơ quan chức năng xác định có một số đối tượng đứng đằng sau “giật dây”.
Giấy kêu gọi các tiểu thương tham gia “Hội Kinh doanh chợ Vườn Hoa” của ban liên lạc lâm thời của hội. Ảnh: Văn Thanh
Chủ mưu “giật dây” bãi thị
Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh tra, nguyên nhân chính dẫn đến việc bãi thị này là do ngày 25/7/2013, Đoàn Công tác của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Công an tỉnh Thanh Hóa, do ông Hà Đình Hiệu, Phó Phòng Cảnh sát PCCC làm Trưởng đoàn xuống Cty Cổ phần Chợ Vườn Hoa kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC. Kết quả kiểm tra cho thấy, Cty đã nghiêm túc tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ công nhân viên và các hộ kinh doanh trong chợ chấp hành tốt các quy định về bảo đảm an toàn PCCC. Hằng năm, tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định bảo đảm an toàn PCCC và cam kết không để xảy ra cháy nổ tại các gian hàng kinh doanh.
Tuy nhiên, qua kiểm tra các khu vực có phát sinh nguồn nhiệt, nguồn lửa, tại gầm cầu thang phía Nam có một hộ kinh doanh bán nước giải khát có sử dụng thiết bị điện để đun nước, khách hàng có sử dụng ngọn lửa trần để hút thuốc chưa bảo đảm an toàn, gây cản trở lối đi lại và chữa cháy cứu hộ, cứu nạn. Do đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Cty Cổ phần Chợ Vườn Hoa phải có biện pháp giải tỏa, khắc phục ngay để bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Cty Cổ phần Chợ Vườn Hoa cho biết: Hộ kinh kinh doanh nói trên là hộ ông Trịnh Thế Hạnh, trú tại 45 Đinh Liệt, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Thực hiện yêu cầu của đoàn kiểm tra, Cty Chợ Vườn Hoa đã gửi thông báo và quyết định thu hồi địa điểm kinh doanh cho ông Hạnh để ông biết sự việc và thực hiện đúng theo kết quả kiểm tra của đoàn công tác PCCC.Thế nhưng, sau cuộc họp hội viên về dự đại hội ra mắt “Hội Kinh doanh chợ Vườn Hoa” (Hội này do ông Hạnh gửi văn bản lên phường Lam Sơn thông báo về việc thành lập nhưng không đủ tư cách pháp nhân để hoạt động theo quy định của Nhà nước) ngày 1/8/2013 thì đến ngày 5/8/2013 các tiểu thương ở chợ Vườn Hoa tập trung bãi thị với lý do là Cty thu tiền điện quá cao. Thực tế, từ năm 2007 đến nay, Cty chỉ tăng theo đúng phần trăm của ngành Điện lực ban hành. “Mục đích của ông Hạnh và ông Toàn (ông Toàn là một tiểu thương bán hàng quần áo trong chợ - PV) tập trung đông người bãi thị nhằm gây áp lực với Cty, chính quyền địa phương để không thu hồi được địa điểm kinh doanh đã vi phạm của ông Hạnh”, lãnh đạo Cty Cổ phần Chợ Vườn Hóa nói.Mặc dù cơ quan chức năng đã chỉ rõ việc thành lập “Hội Kinh doanh chợ Vườn Hoa” là trái quy định pháp luật, thế nhưng các đối tượng vẫn viết giấy triệu tập hội viên dự đại hội lần thứ nhất. Ảnh: Văn Thanh
Lập hội trái pháp luật
Tìm hiểu về việc thành lập “Hội Kinh doanh chợ Vườn Hoa” chúng tôi được biết, hội này đang hoạt động trái pháp luật. Theo một văn bản mà PV có được thì bước đầu, hội có ban liên lạc lâm thời gồm 10 người, ở tầng 1 có 8 người (trong đó có ông Toàn và ông Hạnh), tầng 2 có 2 người. Nội dung văn bản của ban liên lạc lâm thời đưa ra: Để tạo điều kiện về kinh phí cho hội hoạt động, mỗi hội viên tự nguyện vào hội hàng năm đóng góp hội phí 100.000 đồng. Tiền thu được từ hội phí sẽ quản lý theo nguyên tắc tài chính, cuối năm có quyết toán gửi cho từng hội viên...
Theo lãnh đạo Cty Cổ phần Chợ Vườn Hoa, ngày 31/5/2013, ông Hạnh và ông Toàn đã thay mặt ban liên lạc lâm thời của “Hội Kinh doanh chợ Vườn Hoa) gửi thông báo kêu gọi các tiểu thương trong chợ tham gia hội và nộp tiền để “thăm nom ốm đau, hiếu hỷ”, nhưng thực chất là gây quỹ để bãi thị. Sau khi nhận được đơn của các tiểu thương trong chợ phản ánh, Cty đã mời ông Hạnh, ông Toàn lên làm việc nhắc nhở, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo Công an, UBND phường Lam Sơn về tình hình trên.
Ngày 23/7/2013, UBND phường Lam Sơn đã có Văn bản số 142/UBND-TP gửi ông Hạnh, trong đó nêu: Ngày 12/7/2013, UBND phường nhận được báo cáo thành lập hội tự nguyện - kinh doanh tại chợ Vườn Hoa; ngày 15/7/2013 UBND phường nhận được Công văn số 26/2013/CV-CVH của Cty Cổ phần Chợ Vườn Hoa về việc an ninh trong địa bàn chợ.
Sau khi xem xét báo cáo và nội dung công văn, UBND phường Lam Sơn đã có văn bản gửi ông Hạnh chỉ rõ: Theo quy định tại Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 về tổ chức, hoạt động, quản lý hội thì việc ông Hạnh thành lập hội phải đáp ứng đủ điều kiện, trình tự thủ tục thành lập hội theo quy định tại Chương II Nghị định 88/2003/NĐ-CP. Đồng thời, phải được Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền cho phép thành lập hội theo quy định tại Điều 15 Nghị định 88/2003/NĐ-CP. Tại Điều 36, Chương VII về xử lý vi phạm quy định: “Người nào vi phạm quyền lập hội, lợi dụng danh nghĩa hội để hoạt động trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý, kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.
Vì vậy, trường hợp ông Hạnh tự lập hội, gửi đến UBND phường báo cáo lập hội tự nguyện và tổ chức đi đến các quầy vận động thu tiền mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập là hành vi vi phạm pháp luật. Tới đây, UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Mặc dù văn bản đã chỉ rõ những sai phạm trong việc ông Hạnh và các đối tượng tự ý thành lập “Hội Kinh doanh chợ Vườn Hoa” trái quy định. Thế nhưng, theo tìm hiểu của PV, những đối tượng này vẫn coi thường pháp luật viết giấy triệu tập gửi toàn thể hội viên dự đại hội ra mắt “Hội Kinh doanh chợ Vườn Hoa” lần thứ nhất tại nhà khách Thanh Bình, đường Nguyễn Du, TP Thanh Hóa.
Với sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng coi thường pháp luật, trấn an dư luận, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV
Bảo Anh
Trọng Tài
Đăng Tân