Theo dõi Báo Thanh tra trên
Khoa Lê
Thứ tư, 29/03/2023 - 14:00
(Thanh tra) - Mương nước tại khu phố 9, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận đã bị lấp lại gần 3 năm nay. Mặc dù người bị thiệt hại nhiều lần khiếu nại nhưng chính quyền xử lý không có kết quả.
Nhiều diện tích đất canh tác của người dân khô khát vì mương nước bị lấp. Ảnh: Khoa Lê
Không có mương nước, canh tác khó khăn
Theo phản ánh của người dân, mương nước nội đồng dẫn nước thủy lợi do thị trấn Phước Dân quản lý. Việc mương nước bị lấp toàn bộ khiến nhiều diện tích canh tác của người dân bị thiệt hại.
Ông Võ Công Luyến ở khu phố 9, thị trấn Phước Dân cho biết, vườn ổi khoảng 3 sào đang thời kỳ cho thu hoạch phải bị chặt bỏ dần.
"Không có nguồn nước thủy lợi, phải khoan giếng để tưới. Nước của giếng khoan chạy vài bữa là đổ phèn nên vườn ổi của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều", ông Luyến nói.
Ông Luyến cho biết, từ năm 2021 đến nay, UBND thị trấn Phước Dân đã nhiều lần mời các hộ bị ảnh hưởng và hộ bà Trương Thị Mừng (tự ý lấp mương nước) lên họp và yêu cầu bà Mừng trả lại hiện trạng mương nước.
"Cứ mỗi lần tỉnh yêu cầu giải quyết thì thị trấn sẽ có cuộc họp. Cứ mời họp miết mà cũng không giải quyết được gì", ông Luyến bức xúc.
Nạo vét rồi nhưng vẫn bị lấp lại
UBND thị trấn Phước Dân cho biết, đây là mương nước nội đồng dùng chung do thị trấn quản lý. Địa phương đã nhiều lần hòa giải, thậm chí từng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ bà Trương Thị Mừng và hai lần cử lực lượng xuống nạo vét, khôi phục mương nước, nhưng sau đó vẫn bị lấp lại.

Ông Võ Công Luyến ở khu phố 9, thị trấn Phước Dân cho biết, vườn ổi khoảng 3 sào đang thời kỳ cho thu hoạch nhưng phải bị chặt bỏ dần. Ảnh: Khoa Lê
Theo bà Bạch Thị Như Trâm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân, chính quyền địa phương đã đề xuất giải pháp lắp đặt đường ống dẫn nước vào các diện tích đất canh tác của các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những hộ này lại không đồng ý. Họ cho rằng, việc dẫn đường ống qua đất người khác sẽ không mang tính bền vững lâu dài. Quan trọng hơn, mương nước nội đồng là công trình do Nhà nước quản lý bị lấp trái phép là không đúng quy định pháp luật.
"Trong thời gian sắp tới, chúng tôi tiếp tục mời các hộ giải quyết theo phương án của huyện là làm sao đảm bảo cho mương nước lưu dẫn đảm bảo sản xuất.
Nếu như vụ việc không thực hiện theo đúng phương án đã đưa ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục có báo cáo gửi về UBND huyện để chờ huyện chỉ đạo theo thẩm quyền", bà Trâm nói.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (BQL DA) xã Diên Sanh bác kiến nghị của Liên danh dự án Khu tái định cư xã Hải An liên quan thư bảo lãnh dự thầu 2,5 tỷ đồng. Liên danh tiếp tục kiến nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.
Minh Tân
(Thanh tra) - Liên danh có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn giá trúng thầu gần 12 tỷ đồng bị loại do thư bảo lãnh dự thầu ghi không thống nhất giữa số và chữ. Sau đóng thầu, ngân hàng xác nhận thư do mình phát hành, có giá trị 2,5 tỷ đồng và hiệu lực 120 ngày; tuy nhiên, tổ chuyên gia cho rằng tài liệu này không thể khắc phục sai khác đã tồn tại tại thời điểm đóng thầu.
Nhóm PV
Văn Thanh
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Trần Kiên
Trí Vũ
Thanh Lương
Thu Huyền