Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đình Sang
Chủ nhật, 21/01/2024 - 08:57
(Thanh tra) - Gắn dòng chữ “xe đảm bảo giao thông”, thế nhưng những chiếc xe chở đá từ mỏ đá vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường của Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa (CP QL&SC) đường bộ Phú Yên tại thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An có dấu hiệu chở quá tải trọng và vi phạm về che chắn.
Xe vận chuyển đá có trọng tải lớn từ mỏ đá VLXD thông thường của Công ty CP QL&SC đường bộ Phú Yên gắn dòng chữ “xe đảm bảo giao thông” nhưng lại có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Đình Sang
Xe đảm bảo giao thông có dấu hiệu vi phạm giao thông?
Khi nhu cầu về VLXD tăng cao, huyện Tuy An là một trong những huyện có nhiều mỏ khoáng sản được cấp phép, cũng từ đó tuyến đường ĐT.643 cũng dần trở thành điểm nóng giao thông bởi các hoạt động vận chuyển khoáng sản.
Phản ánh tới chúng tôi, thời gian gần đây, người dân xã An Thọ, huyện Tuy An không khỏi ngỡ ngàng khi xe vận chuyển đá có trọng tải lớn từ mỏ đá VLXD thông thường của Công ty CP QL&SC đường bộ Phú Yên gắn dòng chữ “xe đảm bảo giao thông” nhưng lại có nhiều dấu hiệu vi phạm.
Chúng tôi đã có mặt ghi nhận thực tế.
Tại điểm đấu nối đường vận chuyển của mỏ đá với tuyến đường ĐT.643 nằm ngay vị trí khúc cua, dốc thoải, thế nhưng việc cảnh báo khi có xe chở đá ra vào khu vực này dường như không có. Đất, đá rơi vãi xuống đường, khiến cho đoạn đường này trở nên nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Với đoạn đường chưa đầy 2,5km, trong thời gian ngắn, chúng tôi ghi nhận nhiều lượt xe ra vào khu vực mỏ đá, vận chuyển đến khu chế biến sản xuất vật liệu của công ty có dấu hiệu chở quá tải trọng. Thậm chí những chiếc chở đá này không che chắn, tủ bạt.

Dấu hiệu chở đá quá tải trọng. Ảnh: Đình Sang
Bám theo một xe tải chở đá có biển kiểm soát 78C-08846, sau khi di chuyển từ khu vực mỏ đá đến đến khu chế biến sản xuất vật liệu, khi lên trạm cân trong khuôn viên khu chế biến, bảng cân điện tử hiện thị số 28680. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những chiếc xe này có trọng lượng bản thân (kg) khoảng 10.250; trọng tải cho phép tham gia giao thông (kg) khoảng 12.700. Trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Kg) 23.145. Như vậy, chiếc xe mang biển kiểm soát 78C-08846 đã có dấu hiệu quá tải trọng.

Tuyến đường ĐT.643 đang được nâng cấp sửa chữa, nhưng xe chở đá gắn dòng chữ đảm bảo giao thông lại có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Đình Sang
Cũng theo ghi nhận, nhiều đoạn trên tuyến đường ĐT.643 đang được nâng cấp sửa chữa, nhưng đang phải gồng gánh những chiếc xe tải chở đá có dấu hiệu quá tải trọng từ mỏ đá, khiến cho tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, thậm chí làm hư hỏng hệ thống đường bộ.
Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin
Sau khi xem những hình ảnh và tiếp nhận thông tin về tình trạng xe có dấu hiệu vi phạm, Thiếu tá Lê Duy Khánh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông huyện Tuy An cho biết, sẽ tiếp nhận thông tin và cho kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có.

Nhiều tuyến đường liên xã phải oằn mình vì xe có tải trọng lớn. Ảnh: Đình Sang
Không riêng tuyến đường ĐT.643, theo ghi nhận, nhiều tuyến đường nhánh liên xã mặc dù đã có bảng cấm tải nhưng nhiều xe trọng tải lớn vẫn ngang nhiên vận chuyển khoáng sản, coi thường pháp luật.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Nhóm PV
Cảnh Nhật
B.S
B.S
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Thanh Lương
B.S
Thu Huyền
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Đông Hà