Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hơn 160 hộ dân gần 6 năm mòn mỏi chờ hỗ trợ

CTV Khoa Lê

Thứ sáu, 11/03/2022 - 10:34

(Thanh tra)- Hơn 160 hộ dân ở khu phố 4 và 5 thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước gần 6 năm với nhiều đơn thư khiếu nại, đợi chờ hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở bị nứt do Nhà nước thi công Quốc lộ 1A, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Những vết nứt xuất hiện theo tường nhà khiến người dân ở thị trấn Phước Dân lo sợ nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Khoa Lê

Theo UBND thị trấn Phước Dân, sau khi đi khảo sát, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 279 hộ bị ảnh hưởng trong quá trình thi công trên địa bàn thị trấn.

Đã có 110 hộ đã được nhận với tổng số tiền hơn 2,68 tỷ đồng. Hiện còn 169 hộ với số tiền 1,98 tỷ đồng, vẫn chưa được nhận để hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Những ngày tháng 3/2022, chúng tôi đã đến một số nhà dân bị ảnh hưởng để ghi nhận thực tế.

Chỉ tay lên những vết nứt xuất hiện chằng chịt theo tường nhà, ông Phạm Ngọc Hùng ở khu phố 5, thị trấn Phước Dân bức xúc nói: “Gần 6 năm nay, gia đình tôi luôn sống trong phập phồng lo sợ những vết nứt ngày càng rộng ra, nguy cơ nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nhà nứt nên mỗi khi mưa gió, nước mưa theo những khe nứt trên tường chảy thẳng xuống nền nhà. Đặc biệt, có nhiều đêm đang ngủ mà nghe tiếng động lạ từ mái nhà lại giật mình, nơm nớp lo sợ”.

Cùng nỗi bức xúc như gia đình ông Hùng, anh Trần Quốc Tuấn ở khu phố 5, thị trấn Phước Dân cho biết, từ nhiều năm qua nhà anh xuất hiện nhiều vết nứt trên tường, ban đầu chỉ là những đường nứt nhỏ, về sau thì những vết nứt càng rộng ra.

“Để đảm bảo an toàn, gia đình tôi phải bỏ tiền túi ra mua xi măng về gia cố lại những vết nứt. Trong gần 6 năm chờ để hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà bản thân tôi và nhiều gia đình bị ảnh hưởng cũng quá mệt mỏi, trong khi nhà cửa thì ngày càng xuống cấp”, anh Tuấn nói.

Còn lãnh đạo UBND thị trấn Phước Dân cho biết: Chúng tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm giải quyết cho các hộ dân, tránh tình trạng khiếu kiện, tạo thành nỗi bức xúc kéo dài trong dư luận, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Để bảo đảm an toàn, anh Trần Quốc Tuấn phải bỏ tiền túi mua xi măng về gia cố lại các vết nứt lớn trên tường. Ảnh: Khoa Lê

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Nguyễn Văn Thể đã có Công văn số 1506/BGTVT-CQLXD gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận trả lời kiến nghị cử tri.

Theo nội dung công văn của Bộ GTVT, thực tế, trong quá trình thi công các dự án đường bộ, đặc biệt là dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ qua khu vực dân cư như dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ (trong đó có đoạn đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận) đã xảy ra hư hỏng, rạn nứt nhà ở, công trình xây dựng của các hộ dân hai bên đường.

“Để giải quyết kiến nghị của các hộ dân về tình trạng nêu trên, các cơ quan chức năng của địa phương cần phối hợp kịp thời với ban quản lý dự án, các nhà thầu để kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ, biên bản, tính toán xác định tổng kinh phí bị hư hỏng, thiệt hại làm cơ sở để nhà thầu thi công hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân ngay sau khi sự cố xảy ra theo quy định của pháp luật.

Bộ sẽ chỉ đạo các ban quản lý dự án, nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương để xem xét, giải quyết quyền lợi chính đáng cho các hộ dân theo quy định của pháp luật”, nội dung công văn Bộ GTVT nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 2, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (nhà đầu tư BOT), khi triển khai xây dựng dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2015), sau khi nhận được phản ánh hiện tượng rạn, nứt của một số hộ dân, đại diện ban quản lý dự án, nhà đầu tư BOT, các nhà thầu và chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra và lập 804 biên bản rạn nứt, hư hỏng nhà của các hộ dân hai bên đường (trong đó 593 biên bản không có sự tham gia của nhà thầu).

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua Ninh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT đi qua địa bàn 4 huyện và 11 xã, thị trấn, được khởi công xây dựng từ tháng 7/2014 và hoàn thành vào tháng 12/2015 do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM làm nhà đầu tư và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận là doanh nghiệp dự án. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lùm xùm việc điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hướng Hóa

Lùm xùm việc điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hướng Hóa

(Thanh tra) - Việc UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Quân giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng làm dấy lên nhiều dư luận lo ngại khi chỉ trước 1 ngày quyết định có hiệu lực, Cơ quan Công an đã có thông báo và đề nghị xác minh, làm rõ, xử lý các hành vi vi phạm về đấu thầu, đầu tư xây dựng, trong đó có liên quan đến vị trưởng phòng này.

Minh Tân

12:40 19/10/2024
Cần làm rõ trách nhiệm khiến khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai hơn 10 năm không có điện

Cần làm rõ trách nhiệm khiến khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai hơn 10 năm không có điện

(Thanh tra) - Dự án tái định cư tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông đã đưa dân về ở hơn 10 năm, nhưng không biết đến khi nào có điện, đường, trường… khiến dư luận bức xúc. Đã đến lúc cần làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để dự án tái định cư ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Công Thắng

15:35 18/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm