Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/08/2013 - 14:19
(Thanh tra)- Chỉ vì một chút lợi ích được hứa hão, hàng trăm hộ dân xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng (sổ lâm nghiệp) cho 1 cá nhân. Từ đây, sổ lâm nghiệp của người dân bắt đầu cuộc hành trình, qua tay nhiều người rồi có nguy cơ “biến mất” bởi người giữ nó đang ở đâu chẳng ai biết.
Đất rừng của người dân có nguy cơ bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng. Ảnh: Văn Thanh
Lấy sổ lâm nghiệp “chạy” dự án
Theo đơn kêu cứu của nhiều hộ dân các thôn: Tiến Sơn 1, Xuân Minh, Trung Chính, Xuân Quy, Thanh Xuân: Nghe theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương, họ đã bàn giao sổ lâm nghiệp để hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, lợi ích chưa thấy, sổ thì chẳng biết ở đâu, muốn vay vốn phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo cũng không có gì để thế chấp. Người dân nhiều lần lên hỏi UBND xã nhưng chỉ nhận được câu trả lời: Lãnh đạo đang đi đòi.
Trong báo cáo và đề nghị của UBND xã Xuân Cẩm gửi Công an huyện Thường Xuân có nội dung: Tháng 11/2009, anh Đỗ Xuân Bằng (khu 4, thị trấn Thường Xuân) đến UBND xã cho biết có mối quan hệ với Cty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hoàng Hà (trụ sở ở Hà Nội) đang có dự án (D.A) đầu tư phát triển rừng đầu nguồn của 12 tỉnh, TP miền Trung. Với số tiền khoanh nuôi bảo vệ rừng là 200.000 đồng/ha/năm. Hôm đó, Chủ tịch UBND xã là người trực tiếp nhận thông tin. Trong khi đó, huyện đang triển khai D.A trồng rừng 147 theo chương trình Nghị quyết 30A của Chính phủ nên xã có sự nhầm lẫn giữa các D.A.
Tháng 12/2009, anh Bằng lên yêu cầu UBND xã phô tô công chứng sổ lâm nghiệp của các hộ dân được giao 50 năm để đi làm D.A.
Đến ngày 30/12/2009, anh Bằng yêu cầu đưa bản gốc để đối chứng. Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo cho ông Lương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã giao cho anh Bằng 298 sổ lâm nghiệp, bản chính. Lúc đó, xã có sẵn vì thu của các hộ dân về để triển khai thực hiện D.A trồng rừng 147. Anh Bằng có viết giấy biên nhận.
Ngày 20/1/2010, anh Bằng đem 2 bản hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển rừng đã soạn sẵn giữa Cty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hoàng Hà với UBND xã Xuân Cẩm. Bên A do ông Nguyễn Văn Cương, Tổng Giám đốc đại diện, nhưng trong hợp đồng phía Cty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hoàng Hà chưa ký. Chủ tịch UBND xã đại diện cho UBND xã Xuân Cẩm đã ký, đóng dấu đưa cho anh Bằng đi làm D.A.
Từ ngày ký hợp đồng đến nay, D.A không được thực hiện, số sổ lâm nghiệp anh Bằng cũng không trả lại. Nhiều lần, UBND xã Xuân Cẩm gửi công văn cho Cty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hoàng Hà nhưng không có hồi âm. Chính quyền xã cũng đã nhiều lần làm việc với anh Bằng nhưng được trả lời là D.A đang chờ phê duyệt vốn để thực hiện, sổ lâm nghiệp đang ở Cty.
Xét thấy việc làm của anh Bằng có dấu hiệu lừa lấy sổ lâm nghiệp của nhân dân đi làm việc riêng; chưa kể, nhân dân trong xã đang khẩn thiết đề nghị trả lại sổ đỏ để thực hiện D.A trồng rừng; UBND xã Xuân Cẩm báo cáo và đề nghị Công an huyện Thường Xuân vào cuộc, điều tra làm rõ, thu hồi sổ đỏ lâm nghiệp trả lại cho nhân dân.
Bặt vô âm tín
Sau khi có sổ lâm nghiệp của người dân, anh Bằng bắt tay với Nguyễn Ngọc Thân (phố Điền Lư, huyện Bá Thước) cũng đã gom được hơn 10 bìa đỏ bàn giao toàn bộ cho Cty TNHH Cơ khí vận tải An Lợi (địa chỉ xóm 4, Mỹ Đồng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).
Không rõ số sổ này chạy loanh quanh kiểu gì mà rơi vào tay bà Bùi Thị Nga (số 10 Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội). Từ bà Nga lại bàn giao lại cho Cty Cổ phần Chuyển giao công nghệ ASEAN (263 Âu Cơ, phường Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội). Biên bản giao nhận hồ sơ ngày 22/6/2010 giữa bà Nga và Cty ASEAN có nội dung: “Bên A, giao cho bên B một số diện tích của các tỉnh (Lâm Đồng, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Bình, Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu) với tổng diện tích 111.547,204 ha, có bảng danh sách kèm theo, để bên B tìm kiếm, khai thác nguồn vốn hỗ trợ trồng rừng không hoàn lại”.
Trao đổi với PV, ông Hà Thanh Khang, Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm cho hay: “Hôm anh Bằng lên tự giới thiệu là có quan hệ với Cty. Khi tham gia D.A khoanh nuôi bảo vệ rừng của Cty này thì sẽ được hỗ trợ tiền. Người dân chúng tôi lâu nay bảo vệ rừng chẳng được nguồn hỗ trợ nào nên thấy có tiền, nhiều người muốn tham gia. Anh Bằng có đại diện viết giấy biên nhận là có nhận của địa phương số sổ lâm nghiệp này. Sau đó phía Cty có làm hợp đồng hợp tác đầu tư nhưng chỉ có UBND xã ký, đóng dấu. Anh Bằng cầm mấy bản bảo về Cty ký đóng dấu rồi sẽ gửi lại nhưng tới giờ chưa thấy đâu”.
Ông Khang cũng cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với anh Bằng nhưng anh này bảo đã giao cho phía Cty ngoài Hà Nội. Nhận thấy tình hình không ổn, xã đã báo cáo lên UBND huyện, Công an huyện Thường Xuân để có hướng giải quyết. Tôi cùng Phó Chủ tịch HĐND xã và 2 cán bộ Công an huyện trực tiếp lên đường ra Hà Nội. Tìm tới Cty Cổ phần Chuyển giao công nghệ ASEAN thì đại diện Cty cho hay số bìa đỏ đang trong tay bà Bùi Thị Nga. Khi gặp được bà Nga thì bà này viết giấy xác nhận là có giữ 298 sổ đỏ, chậm nhất tới 5/8/2012 sẽ giao lại. Nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đoàn chúng tôi về, rồi đợi mãi chẳng thấy đâu. Đến nay bà Nga đi đâu chúng tôi cũng không rõ. Sự việc này đã vượt ra khỏi tầm giải quyết của chính quyền địa phương nên xã nhiều lần gửi báo cáo, đề nghị cơ quan cấp trên vào cuộc. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có câu trả lời”.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV
Bảo Anh
Trọng Tài
Đăng Tân