Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giám đốc Trung tâm Y tế “ký khống” Giấy chứng nhận sức khỏe

Thứ sáu, 24/01/2014 - 08:45

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra nhận được một số thông tin phản ánh Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh Nguyễn Thanh Tường “ký khống” Giấy chứng nhận sức khỏe, cấp phát cho các cơ sở để thu tiền.

Giấy chứng nhận sức khỏe được ông Nguyễn Thanh Tường, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh ký, "cộp" dấu đỏ. Ảnh: Hoàng Long

Theo phản ánh, mặc dù, không được khám bệnh, xét nghiệm tại Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh thế nhưng các đối tượng cần làm thủ tục nhập học, đi làm, xuất khẩu lao động, đi thi bằng lái xe ô tô, xe máy… vẫn có thể có đầy đủ kết luận, chữ ký của bác sỹ đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận về sức khỏe.


Theo Giấy chứng nhận sức khỏe được cung cấp bởi bạn đọc, phóng viên rất bất ngờ khi nhận thấy các phần họ tên, giới tính cũng như ảnh dán kèm các thông tin liên quan khác đến người được cấp đều bỏ trống. Tuy nhiên, tại phần “bệnh, tình trạng” gồm các bệnh về: Mắt, thị lực, tai, mũi, họng, tim mạch, bệnh truyền nhiễm, động kinh, gãy xương, trật khớp… đều được đánh dấu vào ô không (tức là không mắc những bệnh trên - PV). 


Đáng chú ý, tại phần khám lâm sàng đều có nhiều chữ ký sẵn của hàng loạt bác sỹ: Đồng Thế Hữu; Nguyễn Văn Thâm; Dương Công Định; Lương Thùy Liên; Duy Cầu.

Trong khi đó, tại phần khám cận lâm sàng, mặc dù chưa biết đối tượng là ai, đồng nghĩa với việc chưa tiến hành xét nghiệm thế nhưng tại Giấy chứng nhận sức khỏe đều đã ghi sẵn kết quả xét nghiệm máu. Cụ thể, công thức máu 4,0 t/l, bạch cầu 7,6g/l, tiểu cầu 200g/l. Xét nghiệm nước tiểu: Đường âm tính; Protein âm tính. Người ghi kết quả là: Đồng Thị Hà.

Giấy chứng nhận sức khỏe với “đầy đủ” các xét nghiệm trên được ông Nguyễn Thanh Tường ký và được “cộp” con dấu đỏ chót của Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh xác nhận đồng nghĩa với việc các đối tượng khi có nhu cầu chỉ cần điền tên, họ, dán ảnh và các chỉ số về thể lực như chiều cao, cân nặng là có thể “ung dung” đem Giấy chứng nhận sức khỏe hoàn toàn hợp pháp đính vào các bộ hồ sơ cần sử dụng.Giấy chứng nhận sức khỏe có đầy đủ chữ ký của hàng loạt bác sỹ, đầy đủ kết quả xét nghiệm mặc dù chưa có đối tượng được khám, cấp. Ảnh: Hoàng Long


Sau khi tiếp nhận thông tin về việc “ký khống” Giấy chứng nhận sức khỏe, phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh Nguyễn Mạnh Tường. Tại buổi làm việc, ông Tường thừa nhận việc “ký khống” Giấy chứng nhận sức khỏe nói trên. Tuy nhiên, ông Tường nhanh chóng phủ nhận việc ký các Giấy chứng nhận sức khỏe để bán như tình trạng đã diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian vừa qua mà báo chí phản ánh. “Việc ký Giấy chứng nhận sức khỏe này chỉ cấp cho một số anh em quen biết khi xin “tình cảm” thôi” - ông Tường phân trần.


Như vậy, việc “ký khống” các Giấy chứng nhận sức khỏe của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh Nguyễn Thanh Tường đã vi phạm nghiêm trọng quy trình của Bộ Y tế về khám, cấp Giấy chứng nhận sức khỏe. Cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ việc có hay không việc cấp các giấy chứng nhận sức khỏe đã được “ký khống” cho các cơ sở để bán thu tiền?


Quá trình xác minh vụ việc, phóng viên tiếp tục nhận được một số thông tin phản ánh về việc ông Nguyễn Thanh Tường tự ý ban hành các loại phí khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, sử dụng lao động vượt quá so với chỉ tiêu cho phép của Sở Y tế Hải Dương, chi tiêu “bừa bãi” nguồn kinh phí của đơn vị.


Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả trong thời gian tới.


Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm