Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giám đốc lừa báo chí

Thứ ba, 20/08/2013 - 11:00

(Thanh tra) - Khẳng định chưa gặp mặt báo chí vì đang đi công tác phía Nam 1 tháng nữa mới về, vậy nhưng, mấy hôm nay, ông Nguyễn Sinh vẫn "lượn lờ" trước mặt phóng viên.

Ông Lê Nguyên Khanh làm việc với PV Báo Thanh tra, ngày 14/8. Ảnh: Trần Lê

Nội dung đơn thư của các ông Phong, Huấn và Hân nêu rõ: Lợi dụng việc tái cơ cấu lại công ty trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ tháng 1/2013 đến nay, ông Lê Nguyên Khanh và ông Nguyễn Sinh đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để khống chế tiền do các chủ đầu tư chi trả cho các công trình do các đội thi công của công ty tiếp đảm nhận. Số tiền đầu tư xây dựng các công trình là do chúng tôi tự bỏ ra, không phải là tiền vốn của công ty. Tất cả các chi phí liên quan đến việc thi công các công trình như: Vật liệu, nhân công, máy thi công… đều do các thành viên chúng tôi trực tiếp chịu trách nhiệm chi trả và hiện các thành viên chúng tôi không hề nợ tiền công ty, nhưng ông Khanh, ông Sinh và một số người có liên quan đã cố tình làm trái các quy định của Nhà nước, Quy định số 19QĐ/QL-TC ngày 1/6/2006 của Giám đốc Công ty và số 09/QĐ-HĐQT ngày 26/2/2007 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty. Ông Khanh và ông Sinh chiếm giữ toàn bộ số tiền của chúng tôi bỏ ra đầu tư mà được Nhà nước chi trả và chúng tôi được hưởng theo quy định. Số tiền mà chúng tôi được hưởng, các ông Khanh, Sinh đã chiếm giữ để sử dụng vào việc cho vay lãi ngoài công ty và chi trả tiền thi công do tổng công ty ký hợp đồng trực tiếp với các chủ đầu tư khác. Việc làm này của ông Khanh và ông Sinh đã đẩy chúng tôi và gia đình cùng những người lao động khác lâm vào hoàn cảnh khốn khó…


Theo các ông Phong, Huấn, Hân, gần 1 năm nay, các chủ đầu tư đã 9 lần chi trả cho công ty số tiền đầu tư của 8 công trình, với tổng số tiền là 10.575.696.890 đồng, trong đó phần các ông được hưởng là 7.588.783.044 đồng. Các công trình này đều đã bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó có 5 công trình đã được phê duyệt quyết toán, điển hình như các công trình: Kè chống sạt lở đê hữu sông Mã đoạn K56+060 - K58+350 xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương; Đê tả sông Chu xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân; Trạm Bơm tưới số 2 Quảng Trường, huyện Quảng Xương…


Để xác minh, làm rõ nội dung đơn thư, ngày 14/8, phóng viên Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với ông Lê Nguyên Khanh tại phòng làm việc của ông Khanh ở Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá - Công ty Cổ phần.

Tại buổi làm việc, ông Khanh thừa nhận có sự việc trên. Tuy nhiên, việc thanh toán là do giám đốc cũ chưa bàn giao công nợ xong nên chưa thanh toán được. Mặt khác, các ông Phong, Huấn, Hân còn nợ tiền của công ty, nên để làm rõ việc nợ nần này, cần đợi ông Nguyễn Sinh - Giám đốc công ty đi công tác về (ông Sinh đi dự thầu vào ngày 16/8 trong miền Nam)...

Trước sự việc này, ông Khanh và phóng viên Báo Thanh tra thống nhất tạm dừng buổi làm việc, đợi ông Sinh về để làm rõ việc nợ nần của các ông Phong, Huấn và Hân cùng một số vấn đề khác.


Sau gần 1 tuần chờ đợi, đến sáng ngày 19/8, phóng viên Báo Thanh tra có điện thoại hỏi ông Nguyễn Sinh - Giám đốc Công ty đã về chưa để đặt lịch làm việc. Qua điện thoại, ông Sinh trả lời gọn lỏn là 1 tháng nữa mới về, vì đang bận đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình ở miền Nam.

Để xác minh thông tin, phóng viên điện thoại cho ông Khanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thì ông Khanh cũng xác nhận ông Sinh đang ở Long An, khi nào về sẽ đến làm việc với phóng viên.

Tuy nhiên, việc "lừa dối" báo chí của ông Sinh và ông Khanh ngay lập tức bị "lật tẩy". Phóng viên Báo Thanh tra đã kịp thời quay một số đoạn phim và chụp một loạt hình ảnh của ông Sinh trong suốt ngày 19/8. Sáng, ông Sinh "ung dung” lái chiếc xe FORTUNER biển kiểm soát 36A - 04732 đến công ty làm việc. Chiều, ông về nhà tại số 154 Phan Bội Châu, TP Thanh Hóa. Tối, ông sang nhà hàng xóm xem tốp thợ xây đang thi công.


Còn về phần các ông Phong, Huấn, Hân, cùng với việc gửi đơn tố cáo đến các cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hoá, các ông cũng đã làm đơn khởi kiện đến Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá và đã được chấp thuận. Theo kế hoạch, phiên toà sẽ được xét xử vào ngày 28/8/2013. Báo Thanh tra sẽ thông tin đến bạn đọc về diễn biến của phiên toà cũng như nhiều vấn đề liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng nông nghiệp Thanh Hoá.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại, chứng minh ông Sinh đang ở Thanh Hóa, nhưng đã "lừa dối" báo chí là đang công tác tại miền Nam.

17 giờ 30 phút ngày 19/8, ông Sinh đi làm về. Ảnh: Trần Lê

17 giờ 40 ngày 19/8, ông Sinh đi sang nhà hàng xóm. Ảnh: Trần Lê18 giờ ngày 19/8, ông Sinh đang đứng xem hàng xóm làm nhà. Ảnh: Trần LêÔng Sinh đang trong ngôi nhà của mình ở phố Phan Bội Châu. Ảnh: Trần Lê7 giờ sáng nay (ngày 20/8), ông Sinh đang đứng trước cửa nhà. Ảnh: Trần Lê

17 giờ 40 ngày 19/8, ông Sinh đi sang nhà hàng xóm. Ảnh: Trần Lê18 giờ ngày 19/8, ông Sinh đang đứng xem hàng xóm làm nhà. Ảnh: Trần LêÔng Sinh đang trong ngôi nhà của mình ở phố Phan Bội Châu. Ảnh: Trần Lê7 giờ sáng nay (ngày 20/8), ông Sinh đang đứng trước cửa nhà. Ảnh: Trần Lê

17 giờ 40 ngày 19/8, ông Sinh đi sang nhà hàng xóm. Ảnh: Trần Lê18 giờ ngày 19/8, ông Sinh đang đứng xem hàng xóm làm nhà. Ảnh: Trần LêÔng Sinh đang trong ngôi nhà của mình ở phố Phan Bội Châu. Ảnh: Trần Lê7 giờ sáng nay (ngày 20/8), ông Sinh đang đứng trước cửa nhà. Ảnh: Trần Lê

17 giờ 40 ngày 19/8, ông Sinh đi sang nhà hàng xóm. Ảnh: Trần Lê18 giờ ngày 19/8, ông Sinh đang đứng xem hàng xóm làm nhà. Ảnh: Trần LêÔng Sinh đang trong ngôi nhà của mình ở phố Phan Bội Châu. Ảnh: Trần Lê7 giờ sáng nay (ngày 20/8), ông Sinh đang đứng trước cửa nhà. Ảnh: Trần Lê

7giờ 30 sáng ngày 20/8, ông Sinh sang quán đối diện nhà ngồi ăn sáng. Ảnh: Trần Lê


Trần Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm