Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/08/2013 - 14:05
(Thanh tra) - Mới đây, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đã có Văn bản số 773/BC-CAHTN (CSĐT) gửi Cty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận, trong đó nêu rõ: “Vụ việc xảy ra tại Cty đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam tập trung lực lượng tiến hành điều tra làm rõ… Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc, hầu hết các đối tượng đều ở các tỉnh phía Bắc và TP HCM nên rất khó khăn trong công tác điều tra làm rõ. Hiện nay, Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh đang tập trung nghiên cứu hồ sơ, chỉ đạo xử lý vụ việc…”.
Cơ quan Công an điều tra tại hiện trường. Ảnh: Trường Sơn
Trước đó, Cty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận có đơn phản ánh việc: Sáng ngày 18/4/2013, ông Nguyễn Thành Long, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Cty đã tổ chức đưa khoảng 80 người, đi trên 7 chiếc xe ô tô từ 4 - 30 chỗ ngồi đến tấn công, chiếm trụ sở, đập phá, cướp tài sản và đánh đuổi cán bộ, nhân viên Cty ra khỏi trụ sở ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.
Hậu quả, trong thời gian chiếm giữ Cty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận, nhóm côn đồ đã đánh trọng thương anh Nguyễn Văn Hoàng (Đội trưởng Đội Khai thác), anh Lê Hoàng Thương (Phó trưởng Công an xã Thuận Quý), hủy hoại và cướp đi nhiều tài sản của Cty. Riêng cá nhân ông To Tai Tich (Tổng Giám đốc Cty) bị nhóm côn đồ vào phòng lấy đi 1 chiếc đồng hồ đeo tay, hiệu Rolex, trị giá khoảng 6.000 USD; 1 chiếc nhẫn bằng bạch kim, hiệu Cartier, trị giá khoảng 1.000 USD và tiền mặt để trong tủ là 100.000.000 đồng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, mâu thuẫn dẫn đến việc “đánh chiếm” trên xuất phát từ việc tranh chấp tài sản giữa các cổ đông trong Cty.
Vào năm 2008, Cty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận được thành lập gồm 3 cổ đông chính là: Cty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hợp Long, do ông Nguyễn Thành Long làm đại diện (góp 60% vốn điều lệ); Cty Liên doanh Khoáng sản Quốc tế Hải Tinh (Cty Hải Tinh) do bà Hoàng Thị Lý làm đại diện (góp 35% vốn điều lệ); cổ đông cá nhân ông Nguyễn Ngọc Long (góp 5% vốn điều lệ). Văn bản số 773 của Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận gửi Cty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận. Ảnh (chụp lại): Trường Sơn
Ngay sau khi có được giấy chứng nhận sở hữu cổ phần thì Cty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hợp Long đã đem toàn bộ số cổ phần của mình thế chấp cho bà Hoàng Thị Lý để vay tiền. Theo Hợp đồng “Vay tiền và thế chấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phổ thông” ngày 16/6/2009, bà Hoàng Thị Lý đồng ý cho Cty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hợp Long (ông Nguyễn Thành Long) vay 60 tỷ đồng (tương đương giá trị quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường 3,3 triệu USD). Đồng thời, bà Hoàng Thị Lý đồng ý cầm cố của Cty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hợp Long tài sản “giấy tờ có giá” là giấy chứng nhận sở hữu cổ phần CKB (loại cổ phần phổ thông, mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phần).
Ông To Tai Tich, cho biết: Ngày 23/3/2013, ông Nguyễn Thành Long tiếp tục ủy quyền cho ông Nguyễn Vương Nguyên đến Cty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận để đòi quyền lợi cho 60% vốn điều lệ thuộc quyền sở hữu của Cty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hợp Long (đã cầm cố trước đó) với lý do hợp đồng ủy quyền cho bà Hoàng Thị Lý ngày 16/6/2009 đã hết hiệu lực.
Từ đó, phát sinh tranh chấp. Trong lúc mâu thuẫn chưa được giải quyết thì ông Nguyễn Thành Long đã dùng côn đồ “đánh chiếm” trụ sở Cty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận.
Vụ việc diễn ra đến nay đã 4 tháng mà vẫn chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. Trong khi đó, một số nghi phạm được tạm giữ để điều tra đều đã được thả cho về khiến Cty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận càng thêm sốt ruột và tiếp tục gửi đơn thư.
Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sớm làm rõ sự việc để giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực, chấm dứt khiếu kiện và tranh chấp kéo dài.
Trường Sơn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV
Bảo Anh
Trọng Tài
Đăng Tân