Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đoan Hùng, Phú Thọ: Đến bao giờ mới hết vi phạm?

Nam Dũng

Thứ hai, 17/04/2023 - 21:35

(Thanh tra) - Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cần xử lý nghiêm đối với đơn vị xây dựng cầu cảng đường thủy nội địa tại khu vực UBND xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Mặc dù chưa có đầy đủ hồ sơ, nhưng Công ty TNHH Mạnh Anh Đức vẫn tiến hành các hoạt động tại bến cảng. Ảnh: ND

UBND huyện Đoan Hùng chỉ đạo xử lý nghiêm

Văn bản số 380 ngày 27/3/2023 của UBND huyện Đoàn Hùng cho biết, nhận được Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 10/3/2023 của UBND xã Sóc Đăng về việc hiện nay trên địa bàn xã có một số doanh nghiệp hoạt động vận tải đường thủy không đầy đủ hồ sơ về đất đai, cấp phép xây dựng, hoạt động vận tải đường thủy… vi phạm các quy định pháp luật về đê điều, ảnh hưởng đến các quy định về cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ…

Để quản lý chặt chẽ hoạt động của các bến cảng theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng yêu cầu các đơn vị được cấp phép hoạt động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện nhiều nội dung.

Đối với các đơn vị có đầy đủ hồ sơ: Thực hiện các nội dung theo đúng giấy phép được cấp và ranh giới được thuê đất; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống, khắc phục các sự cố về môi trường, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hành lang an toàn đê điều, kè và luồng giao thông đường thuỷ và các sự cố khác xảy ra do kinh doanh, vận chuyển, tập kết gây ra, phải kịp thời báo cáo cơ quan chức năng và kịp thời có biện pháp khắc phục thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc thời gian hoạt động, theo quy định pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội của địa phương.

Đối với các đơn vị không được cấp phép: Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp phép hoạt động.

Chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động khi chưa được cấp phép.

Đối với UBND xã Sóc Đăng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến cảng trên địa bàn; có trách nhiệm giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, kiểm tra việc hoạt động theo phạm vi ranh giới được cấp phép, thời gian hoạt động, loại phương tiện đăng ký.

Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, kịp thời báo cáo UBND huyện đối với các trường hợp xử lý vi phạm vượt thẩm quyền.

Thường xuyên kiểm tra các vị trí sụt lún và có nguy cơ sạt lở, phối hợp với doanh nghiệp được cấp phép có phương án xử lý các sự cố sạt lở, sự cố gây ô nhiễm môi trường, báo cáo UBND huyện đề nghị UBND tỉnh tạm dừng hoạt động bến thuỷ tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến các công trình giao thông, đê điều…

Quản lý chặt chẽ quỹ đất mầu bãi, đất bãi bồi ven sông. Nghiêm cấm việc các hộ dân bán đất mầu bãi, đất bãi bồi ven sông cho các doanh nghiệp để thực hiện xây dựng bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép, vi phạm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Công an huyện, các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng thường xuyên kiểm tra, phối hợp với UBND xã Sóc Đăng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định

Yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND xã Sóc Đăng nghiêm túc thực hiện.

Tuy nhiên, qua trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Tăng - cán bộ địa chính xã Sóc Đăng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, 3 đơn vị chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, không đủ điều kiện hoạt động: Công ty TNHH Mạnh Anh Đức, Công ty TNHH Cẩm Linh và Công ty TNHH Cát nghiền Kim Sơn và bến ông Đỗ Văn Nhân.

Theo quan sát của phóng viên, các bến cảng của các đơn vị trên vẫn hoạt động bình thường, mặc dù đã có sự chỉ đạo của UBND huyện Đoan Hùng!

Vì sao những vi phạm vẫn tồn tại?

Trường hợp của Công ty TNHH Sơn Tùng Phú Thọ, ngày 17/3/2023 mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng.

Tuy nhiên trước đó, ngày 13/6/2022, UBND xã Sóc Đăng đã lập biên bản về việc Công ty Sơn Tùng tự ý cho máy móc thực hiện san gạt bến lên xuống, xây dựng 4 trụ bê tông ngoài phần đất được Nhà nước cho thuê 50 năm.

Phía Công ty Sơn Tùng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào thể hiện sự cho phép của các cơ quan chức năng đối với việc xây dựng các hạng mục trên. Trong khi đó, giấy phép kinh doanh của đơn vị này đã hết hạn.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty dừng ngay việc thi công, nạo vét, xây dựng trái phép.

Cũng trong ngày 13/6/2022, UBND xã Sóc Đăng đã có Báo cáo số 39/BC-UBND gửi UBND huyện Đoan Hùng về sự việc trên, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo số 50/BC-UBND của xã Sóc Đăng gửi UBND huyện Đoan Hùng nêu rõ: "Qua kiểm tra, Công ty TNHH Sơn Tùng chưa có các loại giấy tờ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoạt động kinh doanh bến bãi, nhưng đơn vị không chấp hành và vẫn tiếp tục đổ trụ bê tông, xây mố".

Trao đổi với báo chí trước đó, ông Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Đăng cho biết: Ngay từ khi phát hiện vụ việc, chính quyền xã cho cán bộ địa chính xuống kiểm tra. Khi phát hiện việc xây dựng trái phép, đã yêu cầu dừng, nhưng phía công ty không chấp hành ngay. Trên thực tế, xã đã làm rất quyết liệt, 2 lần lập biên bản và sau đó đều có báo cáo gửi UBND huyện Đoan Hùng và các phòng chức năng.

Tức là các hoạt động xây dựng, nạo vét cảng của Công ty TNHH Sơn Tùng chỉ được thực hiện sau ngày 13/7/2023, nhưng đơn vị đã “bất chấp” mà triển khai làm từ trước đó 1 năm.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các đơn vị “coi thường” các quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm