Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ sáu, 01/04/2022 - 16:44
(Thanh tra)- Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa chưa chấp thuận cho Công ty TNHH Anh Việt Hương (Cty Anh Việt Hương) được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, thế nhưng đơn vị này vẫn coi thường pháp luật, cố tình vi phạm hết lần này đến lần khác, tập kết đá xay, nghiền trên diện tích 12.495m2 đất để làm khai trường, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Cty Anh Việt Hương chưa được chấp thuận thuê đất ở diện tích 12.495m2 để làm khai trường, nhưng vẫn ngang nhiên tập kết đá xay, nghiền để kinh doanh, buôn bán. Ảnh: VT
Chính quyền huyện ”quên” giám sát vi phạm của Cty Anh Việt Hương
Nhiều năm qua Cty Anh Việt Hương, đóng trên địa bàn xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa liên tục cố tình vi phạm, sử dụng 12.495m2 đất vào mục đích làm khai trường khai thác, xay, nghiền, tập kết đá làm vật liệu xây dựng khi chưa được cơ quan chức năng chấp thuận, cho thuê.
Việc làm này của Cty Anh Việt Hương đã được báo chí phản ánh nhiều lần. Chính quyền các cấp vào cuộc kiểm tra, xác minh, lập biên bản vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính, truy thu số lợi bất hợp pháp do đã sử dụng đất trái phép, yêu cầu dừng hoạt động trên khu đất đến khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thuê đất theo quy định.

Văn bản chưa chấp thuận cho thuê đất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang, thế nhưng mọi chỉ đạo vẫn bị Cty Anh Việt Hương phớt lờ. Ảnh: VT
Mới đây, thực hiện kiểm tra theo thông tin báo chí phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước năm 2021, Cty Anh Việt Hương đã tự ý mua đất sản xuất của các hộ dân xung quanh khu vực mỏ để san gạt, xây dựng các công trình phụ trợ, bãi chứa sản phẩm, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, trạm điện. Đây là khu đất chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê nên Sở TN&MT yêu cầu Cty Anh Việt Hương tiếp tục tạm dừng hoạt động trên khu đất này, di dời khối lượng đá đang tập kết ra khỏi nơi đất chưa được thuê, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, cho thuê đất.
Sở TN&MT yêu cầu UBND huyện Như Thanh, các phòng, ban liên quan, UBND xã Xuân Phúc tăng cường công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn, không để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, giám sát việc Cty Anh Việt Hương di dời khối lượng đá đang tập kết tại khu vực vi phạm, chưa được thuê đất ra khỏi hiện trường khu đất.
Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, quan sát của phóng viên tại hiện trường khu đất này, Cty Anh Việt Hương vẫn tiếp tục vi phạm, sử dụng 12.495m2 đất để làm khai trường tập kết máy móc, đá xay nghiền làm vật liệu xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, thất thu tiền thuế của Nhà nước, bức xúc trong dư luận xã hội.
Có hay không thế lực đang chống lưng cho vi phạm?
Việc vi phạm đất đai này của Cty Anh Việt Hương đã diễn ra trong nhiều năm liền.
Sở TN&MT đã nhiều lần kiểm tra, xử lý theo phản ánh của công dân và báo chí.
Tháng 3/2015, Sở TN&MTT đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng, yêu cầu Cty Anh Việt Hương khắc phục bằng cách trả lại nguyên trạng khu đất nhưng đơn vị này không thực hiện.
Năm 2021, Sở TN&MT tiếp tục kiểm tra, buộc đơn vị này phải nộp số lợi bất hợp pháp vào ngân sách Nhà nước do đã sử dụng đất trái phép với số tiền hơn 56 triệu đồng.
Đặc biệt, ngày 21/1/2021, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Văn bản 950/UBND-CN thông báo về việc chưa chấp thuận chủ trương mở rộng khai trường mỏ đá vôi tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh của Cty Anh Việt Hương. Lý do vị trí các khu đất đề nghị thực hiện dự án chia thành nhiều khu riêng biệt, chưa tập trung liền thửa, gây lãng phí đất đai, không đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị chưa thống nhất, không có cơ sở để khẳng định việc đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định.
Theo đó, yêu cầu UBND huyện Như Thanh chỉ đạo UBND xã Xuân Phúc quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đề xuất thực hiện dự án của Cty Anh Việt Hương. Dừng các hoạt động trên khu đất đến khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất theo quy định.

Văn bản thông báo của Thường trực Tỉnh ủy không đầu tư mở rộng khai trường khu vực mỏ đá ở xã Xuân Phúc của Cty Anh Việt Hương. Ảnh: VT
Mới đây nhất, tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy họp ngày 18/1/2022, sau khi nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án mở rộng khai trường mỏ đá vôi xã Xuân Phúc của Cty Anh Việt Hương, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kết luận: “Không đầu tư dự án khai trường mỏ đá vôi tại xã Xuân Phúc, đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá tác động của dự án khai thác mỏ đá vôi này đến môi trường, cảnh quan và đời sống, sản xuất của người dân trong khu vực, trong đó làm rõ ảnh hưởng của dự án đến việc đầu tư và hiệu quả sử dụng tuyến đường Vạn Thiện - Bến En, trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý phù hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy”.
Việc chỉ đạo của cấp trên và chưa chấp thuận của Tỉnh ủy Thanh Hóa là vậy, thế nhưng Cty Anh Việt Hương có thế lực nào “chống lưng” hay không mà trong thời gian qua vẫn ngang nhiên, cố tình vi phạm, coi thường pháp luật, chống lệnh chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, hằng ngày tiến vẫn hành tập kết, kinh doanh vật liệu đá xay, nghiền trên khu vực đất 12.495m2 khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận, cho thuê.
Đáng nói, các cấp chính quyền từ xã Xuân Phúc đến huyện Như Thanh dường như cũng “quên” luôn chỉ đạo của cấp trên và chức năng giám sát của mình, để cho Cty Anh Việt Hương tự ý kinh doanh, thu lợi bất chính, làm thất thu tiền thuế của Nhà nước mà không có biện pháp gì để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra qua điện thoại, ông Lê Huy Chung, Trưởng phòng TN&MT huyện Như Thanh khẳng định: “Hiện tại các thủ tục về khu đất nói trên đang bị tạm dừng lại, chưa được cho thuê”. Khi được hỏi về việc Cty Anh Việt Hương vẫn sử dụng làm bãi tập kết, khai trường khai thác đá thì ông Chung cáo bận rồi cúp máy.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Hương Giang
Nguyễn Mai
Minh Nghĩa
Đan Quế
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thái Hải
Trí Vũ
H.T
Dương Nguyễn