Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Cơ quan QLTT Hà Nội có “bỏ lọt” vi phạm?

Thành Nam - Nam Dũng

Thứ sáu, 10/04/2020 - 09:50

(Thanh tra) – Qua kiểm tra, xử lý vi phạm của kho chứa gas tại thôn 5, xã Yên Sở, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24, Cục QLTT Hà Nội đã tham mưu để UBND huyện Hoài Đức ra quyết định xử phạt số tiền hơn 41 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ việc đang có dấu hiệu “bỏ lọt” vi phạm.

Kho chứa gas của cơ sở kinh doanh Hải Thuần làm trên đất nông nghiệp. Ảnh: Thành Nam

Kinh doanh kiểu bất chấp pháp luật

Từ nguồn tin báo của quần chúng, trong 02 ngày 25, 26/2/2020, Đội QLTT số 24 kết hợp với Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang một trạm sang chiết gas không phép tại xã Song Phương đang có hành vi nạp gas vào vỏ bình gas của nhiều thương hiệu khác nhau.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở sang chiết gas tại xã Song Phương là ông Nguyễn Văn Vịnh (trú tại Đông Anh, Hà Nội) đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào về việc được phép sang chiết gas tại đây.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra đối với kho chứa gas của ông Nguyễn Văn Hải (hộ khẩu thường trú thôn 7, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức) đặt tại thôn 5, xã Yên Sở. Qua kiểm phát hiện cơ sở này vi phạm các lỗi như: Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas, không thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước, không treo biển hiệu, không niêm yết giá, không có hợp đồng mua bán.

Hàng trăm chai LPG thu giữ trái phép kho ngoài trời tại cơ sở kinh doanh Hải Thuần. Ảnh: Thành Nam.

Đội QLTT số 24 đã tham mưu để UBND huyện Hoài Đức ra Quyết định số 1068 ngày 13/3/2020 xử phạt 750 nghìn đồng đối với hành vi vi phạm (chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký cấp huyện) quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 43, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ.

Phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm (kinh doanh LPG khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai) quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 43 và khoản 1, Điều 4, Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ.

Phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm (không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối mà thương nhân chủ sở hữu cửa hàng ký hợp đồng đại lý) quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 42 và khoản 1, Điều 4, Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Phạt tiền 750 nghìn đồng đối với hành vi vi phạm (không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định) quy định tại khoản 2, Điều 42 và khoản 1, Điều 4, Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Phạt tiền 25 triệu đồng đối với hành vi vi phạm (kinh doanh LPG chai trôi nổi không có nguồn gốc) quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 42 và khoản 1, Điều 4 Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng mức tiền phạt là 41,5 triệu đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: Đình chỉ hoạt động 02 tháng đối với hành vi vi phạm kinh doanh LPG khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai quy định tại điểm e, khoản 6, Điều 36, Nghị định số 67/2017/NĐ- CP ngày 25/8/2017 của Chính phủ.

Tịch thu toàn bộ số hàng hóa tại mục 1 Biên bản tạm giữ số 0000667 ngày 26/2/2020 của Đội QLTT số 24, theo quy định tại điểm b, khoản 9, Điều 42, Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, có thể thấy cơ sở kinh doanh Hải Thuần đã vi phạm nhiều quy định của pháp luật đối với đại lý bán lẻ LPG chai - mặt hàng kinh doanh có điều kiện và có nguy cơ cháy nổ cao, rất nguy hiểm khi nằm trong khu dân cư.

Hàng ngàn chai LPG thu giữ trái phép bên trong kho của cơ sở kinh doanh Hải Thuần. Ảnh: Thành Nam

Những hành vi chưa được xử lý, làm rõ?

Như chúng tôi đã thông tin, vào đầu giờ chiều ngày 25/2/2020, chiếc xe mang biển số 29C - 81489 sau khi bốc đầy vỏ chai LPG tại kho gas ở thôn 5, xã Yên Sở đã di chuyển đến điểm sang chiết gas trái phép ở xã Song Phương.

Vậy, cơ sở kinh doanh gas này có quan hệ như thế nào với trạm sang chiết gas trái phép tại xã Song Phương, khi những vỏ chai LPG xuất phát từ đây chính là công cụ để sang chiết gas trái phép?

Đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý triệt để vi phạm tránh dư luận không đáng có nếu bỏ sót hành vi vi phạm này.

Hơn nữa, để làm sáng tỏ các vi phạm của cơ sở kinh doanh gas Hải Thuần, phóng viên (PV) đã đề nghị được cung cấp biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng cả cơ quan QLTT và UBND huyện Hoài Đức đều lảng tránh không cung cấp thông tin.

Sau khi trao đổi qua điện thoại với Đội QLTT số 24, đại diện văn phòng UBND huyện Hoài Đức và có được thông tin, PV đã đặt vấn đề còn một số hành vi có dấu hiệu vi phạm của cơ sở chưa thấy được xem xét xử lý, nhưng không nhận được câu trả lời.

Những hành vi có dấu hiệu vi phạm như: Tại kho chứa vỏ chai LPG và LPG chai của cơ sở kinh doanh Hải Thuần có đến nhiều nghìn vỏ chai LPG và LPG chai, nhưng không thấy bất cứ một dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) nào?

Diện tích kho chứa liệu có đủ theo quy định để chứa từng ấy chai LPG, LPG chai? Hơn nữa phòng ở, phòng làm việc, nhà bếp, nằm ngay trong kho liệu có dấu hiệu vi phạm các quy định về PCCC?

Đặc biệt, có một hành vi vi phạm được quy định ngay tại điểm b khoản 6 Điều 42 Nghị định 67/NĐ-CP là “chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi, lưu giữ chai LPG không thuộc sở hữu trừ trường hợp thuê nạp”, nhưng các cơ quan chức năng xử lý vụ việc đã “bỏ qua” một cách dễ dàng!?

Qua theo dõi vụ việc này, có thể nhận thấy một điều rất khó hiểu đối với các cơ quan chức năng khi tiến hành tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác, xử lý vi phạm, là liên tục có các động thái muốn “nương nhẹ”, “bỏ qua” đối với các vi phạm của cơ sở kinh doanh Hải Thuần. Không biết là do chưa tinh thông nghiệp vụ, hay vì một “lý do” nào đó? Đề nghị UBND TP Hà Nội, Tổng cục QLTT cần vào cuộc để làm rõ để có câu trả lời chính xác nhất cho công luận.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm