Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 23/04/2019 - 12:28
(Thanh tra) - Trực tiếp Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Tuy nhiên những vi phạm này vẫn ung dung tồn tại.
Vi phạm xây dựng có quy mô lớn tại phường Hoàng Liệt chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: Hoàng Long
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Hoàng Liệt xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng trước ngày 15/3/2019.
Đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Cường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận hoàn thiện hồ sơ chuyển Phòng Tư pháp để thẩm định, trình quận ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. UBND phường Hoàng Liệt tống đạt quyết định đến chủ đầu tư theo quy định.
UBND phường yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ phá dỡ chuyển Phòng Quản lý đô thị thẩm định, trình lãnh đạo UBND quận phê duyệt phương án. Sau đó, UBND phường Hoàng Liệt có trách nhiệm tổ chức phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Đối với trường hợp ông Nguyễn Huy Thông, UBND phường yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, phương án phá dỡ chuyển Phòng Quản lý đô thị thẩm định, trình lãnh đạo UBND quận phê duyệt. Sau đó, UBND phường tổ chức phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Công trình xây dựng tại số nhà 36, ngõ 61 phố Bằng Liệt do ông Nguyễn Huy Thông làm chủ đầu tư.
Ngày 20/7/2017, công trình này được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép xây dựng với quy mô 3 tầng, 1 tum, chiều cao tính từ cốt nền lên đến đỉnh mái là 12,3m, nhưng ông Thông đã xây dựng công trình cao 6 tầng, 1 tum và hiện đang sử dụng ngôi nhà vào mục đích cho thuê
Bên cạnh đó là công trình xây dựng tại số 33B, ngách 61/20 phố Bằng Liệt do ông Nguyễn Văn Cường, trú tại tổ 2 làm chủ đầu tư.
Ngày 4/5/2017, công trình này được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy phép xây dựng với quy mô 3 tầng, 1 tum; chiều cao toàn công trình là 12,3m, nhưng hiện ông Cường đã cho thi công vượt nhiều tầng so với giấy phép xây dựng được cấp.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, các công trình vi phạm xây dựng với quy mô rất lớn nêu trên vẫn ung dung tồn tại mà chưa được xử lý triệt để theo đúng tinh thần chỉ đạo ban đầu của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai.

Ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt đang bị xem xét kỷ luật. Ảnh: Internet
Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XV về công tác quản lý trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Trần Huy Hoàng cho biết, hiện các công trình sai phạm đã có quyết định xử phạt và cưỡng chế.
Sau đó, các chủ nhà có đơn đề nghị tự nguyện phá dỡ. Hiện nay 2 hộ gia đình đang tháo dỡ theo quy định, đảm bảo kế hoạch. Ông Hoàng xin nhận trách nhiệm trong việc chưa đôn đốc, phân công công việc hợp lý và rút kinh nghiệm trong thời gian tới.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho biết, UBND quận đã gia hạn cho UBND phường Hoàng Liệt thực hiện xong việc phá dỡ trong tháng 4/2019 do việc tháo dỡ phải tiến hành bằng thang máy.
Như chúng tôi đã phản ánh, bên cạnh việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND quận Hoàng Mai giao Phòng Nội vụ chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân để xảy ra tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng....
Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm tại UBND phường Hoàng Liệt thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý, gồm: Ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt; ông Trần Toàn Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt phụ trách công tác quản lý xây dựng, đô thị.
Thời gian qua, UBND thành phố đã có chỉ đạo quyết liệt trong công tác xử lý vi phạm về xây dựng, đất đai, điển hình như việc yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm quy mô lớn trên đất rừng thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn.
Với sự quyết liệt trong chỉ đạo của UBND thành phố và Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, liệu Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt có nghiêm túc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn!?
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Đăng Tân
Thái Nam
Thái Nam
H.T
Trang Anh
Đan Quế
Phương Hiếu
Hương Trà
Nguyệt Trang
TS. Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ 2, Trường Cán bộ Thanh tra
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Văn Thanh