Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/07/2020 - 06:00
(Thanh tra)- Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản số 3792 về việc xem xét, làm rõ thông tin và trả lời Báo Thanh tra về dấu hiệu vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai tại xã Lãng Công gửi UBND huyện Sông Lô.
Văn bản số 3792/UBND-TH2 ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Trần Quý
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì giao Chủ tịch UBND huyện Sông Lô chỉ đạo, kiểm tra, làm rõ, xử lý (nếu có) và thông báo kết quả cho Báo Thanh tra theo quy định, đồng thời báo cáo UBND tỉnh.
Thế nhưng đến nay đã hơn 1 tháng, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô vẫn chưa có thông báo kết quả kiểm tra, xem xét gửi Báo Thanh tra cũng như báo cáo UBND tỉnh.
Để làm sáng tỏ nội dung này, ngày 30/6/2020, PV Báo Thanh tra đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với ông Lê Quang Nghiệp - Chủ tịch UBND huyện Sông Lô. Tuy nhiên, khi PV đến làm việc thì được ông Trần Tuấn Vinh, Phó Chánh văn phòng UBND huyện thông báo Chủ tịch bận!
Trao đổi với PV, ông Vinh cho biết, Chủ tịch đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, xác minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả kiểm tra.
Trong khi các vụ việc được Báo Thanh tra phản ánh và Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo chưa được Chủ tịch UBND huyện Sông Lô giải quyết thì phát sinh thêm nhiều đơn thư tố cáo một số cán bộ xã Lãng Công qua các thời kỳ có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đai.

Nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trái luật. Ảnh: Trần Quý
Ông Lương Duy Bồng, thương binh 1/4, thôn Phú Cường, xã Lãng Công cho biết, ông và một số công dân trong xã đã nhiều lần gửi đơn tố cáo một số cán bộ xã Lãng Công qua các thời kỳ có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đai đến Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Sông Lô nhưng không được giải quyết theo Luật Tố cáo.
“Mỗi lần lên huyện gửi đơn, ông Nghiệp (ông Lê Quang Nghiệp - Chủ tịch UBND huyện Sông Lô - PV) chỉ hứa giải quyết đơn tố cáo của tôi và một số công dân. Nhưng ông ấy hứa xong rồi để đấy. Đơn tố cáo chúng tôi gửi nhiều lần, nhiều năm nay nhưng đến giờ ông Nghiệp vẫn không giải quyết” - ông Bồng bức xúc.
Theo nội dung đơn tố cáo của ông Bồng và một số công dân, nhiều cán bộ xã Lãng Công qua các thời kỳ đã chiếm dụng đất công; làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều đối tượng sai quy định; cho doanh nghiệp, tư nhân thuê đất trái luật, đưa nhiều người nhà vào làm việc tại UBND xã…

Biên bản tạm giữ 20 triệu đồng do ông Bồng nộp cho Công an huyện. Ảnh: Trần Quý
Đáng chú ý, khi người dân có đơn tố cáo, một nguyên Chủ tịch, nguyên Bí thư xã giai đoạn 2000 - 2015 đã nhờ chồng của đương kim Chủ tịch xã đưa cho người tố cáo 20 triệu đồng để người tố cáo mình rút đơn. Tuy nhiên, người tố cáo đã nộp 20 triệu đồng đó cho Công an huyện Sông Lô và tiếp tục có đơn tố cáo.
Chưa dừng lại ở đó, một số công dân chống tiêu cực, có đơn thư khiếu nại, tố cáo, không những không được UBND huyện Sông Lô giải quyết mà còn bị một số đối tượng hành hung, đe dọa…
Đến bao giờ Chủ tịch UBND huyện Sông Lô mới thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc? Đến bao giờ đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân xã Lãng Công mới được giải quyết đúng Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo? Câu hỏi này xin được chuyển đến ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Cảnh Nhật
B.S
B.S
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Thanh Lương
B.S
Thu Huyền
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Đông Hà
Đan Quế