Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 24/08/2013 - 14:21
(Thanh tra) - Sau khi bị cưỡng chế di dời Chợ Thực phẩm Vĩnh Hưng tại khu phố I, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đi nơi khác, nhiều hộ tiểu thương ở đây rất bức xúc vì cho rằng, chính quyền huyện Vĩnh Hưng đã áp đặt, trước khi quyết định việc di dời chợ đi nơi khác mà huyện không họp dân để lấy ý kiến của dân xem việc di dời chợ có hợp lý hay không, xem nhân dân có đồng thuận hay không mà huyện chỉ ra mệnh lệnh rồi ép các hộ tiểu thương của chợ phải thực hiện theo ý chí chủ quan của chính quyền, gọi là di dời chợ đi nơi khác, thực ra là giải tán chợ.
Khu chợ Thực phẩm Vĩnh Hưng bị cưỡng chế di dời mà không lấy ý kiến các tiểu thương
Trong khi thời gian thuê mặt bằng kinh doanh của các hộ tiểu thương tại chợ chưa hết thời hạn, chưa thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng, chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng cho các hộ mà chính quyền đã tổ chức cưỡng chế việc di dời. Trước khi cưỡng chế lại không tống đạt quyết định cưỡng chế cho các hộ dân được biết để chuẩn bị, khi cưỡng chế lại cưỡng chế ban đêm... Nay các hộ tiểu thương tiếp tục đội đơn khiếu nại để đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Sau khi tìm hiểu sự việc qua các hộ tiểu thương và nhiều hộ dân đang sinh sống tại khu phố I, thị trấn Vĩnh Hưng, chúng tôi được biết: Chợ Thực phẩm Vĩnh Hưng được thành lập và hoạt động đã 12 năm, việc kinh doanh buôn bán của các hộ tiểu thương đã được gắn bó cũng như việc giao thương hàng hóa của nhân dân đã đi vào ổn định. Chợ Thực phẩm Vĩnh Hưng nằm bên cạnh và cập bên hông Chợ Bách Hóa Vĩnh Hưng, nằm trong tổng thể khu Trung tâm thương mại của thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, là sự liên kết với nhau giữa các ngành nghề, là cầu nối cho việc giao thương của nhân dân trong khu vực, thuận lợi về mọi mặt để phát triển kinh tế xã hội, dân cư rất sầm uất. Chợ Thực phẩm Vĩnh Hưng là nơi phục vụ trực tiếp cho người dân thị trấn về những mặt hàng thiết yếu hàng ngày.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, nếu để Chợ Thực phẩm Vĩnh Hưng tiếp tục hoạt động thì lợi gì và hại gì, những người dân cho biết: Nếu để chợ tiếp tục hoạt động thì không có hại gì, mà rất thuận lợi về nhiều mặt như: Giao thương với Chợ Bách hóa huyện Vĩnh Hưng, giao thương với khách hàng đã quen thuộc từ xưa tới nay, khách hàng là người địa phương sở tại, cũng như tỉnh ngoài và cả các nước trên bán đảo Đông Dương. Giao thông rất thuận lợi, giảm tải được cước vận tải và giá cước vận chuyển hàng hóa. Một điều rất quan trọng đó là các hộ tiểu thương của Chợ Thực phẩm Vĩnh Hưng hàng năm đóng góp thuế đầy đủ và rất lớn, nếu giải tán chợ này thì sẽ mất đi một nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Mặt khác, nếu lấy mặt bằng của chợ để làm công viên thì rất lãng phí về đất đai, vì khu đất này là khu đất sinh lời để phát triển kinh tế, việc làm công viên ở đây là không cần thiết, bởi vì hiện tại ở thị trấn Vĩnh Hưng đã có tới 3 công viên mà cũng chưa phát huy hết tác dụng của nó.
Hiện nay, các hộ tiểu thương của chợ vẫn rất thiết tha được tiếp tục họp chợ tại Chợ Thực phẩm Vĩnh Hưng để bảo đảm cuộc sống, để được giao dịch cung cấp nguồn thực phẩm cho nhân dân trong khu vực trung tâm của thị trấn Vĩnh Hưng, vì vậy họ đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền cho Chợ Thực phẩm Vĩnh Hưng tiếp tục được hoạt động, đây cũng là vì lợi ích chung của nhân dân và của địa phương.
Đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Long An xem xét nguyện vọng của các hộ tiểu thương cũng như xem xét ý kiến chung của nhân dân trong khu vực thị trấn Vĩnh Hưng để quyết định xác đáng sự việc vì lợi ích chung.
Thái Bình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV
Bảo Anh
Trọng Tài
Đăng Tân