Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn

Thứ ba, 14/05/2019 - 11:21

(Thanh tra)- Tiếp diễn vi phạm về đất đai, xây dựng quy mô lớn tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại Khu đồng Bãi Chanh bị sử dụng sai mục đích, xây dựng nhà xưởng đi vào hoạt động công khai nhưng không được Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Việc lập hồ sơ vi phạm chỉ mang tính chất hình thức, thực tế vi phạm có quy mô lớn về đất đai, xây dựng tại thị xã Từ Sơn không được xử lý. Ảnh: Hoàng Long

Như Báo Thanh tra phản ánh, người dân địa phương hết sức bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng sai mục đích diễn ra rầm rộ, công khai tại nhiều khu vực trên địa bàn phường Đình Bảng nói riêng, thị xã Từ Sơn nói chung.

Trong đó, khu “đất vàng” thuộc quy hoạch bãi xe chùa Dận, nằm tại mặt tiền đường Quốc lộ 1A (nay là Tỉnh lộ 295B) bị sử dụng sai mục đích, xây dựng thành cửa hàng, nhà xưởng, nơi tập kết vật liệu xây dựng mà không được cơ quan chức năng cấp phép. Tuy nhiên, đến nay, các công trình vi phạm vẫn tiếp tục tồn tại mà chưa được xử lý dứt điểm.

Một trường hợp khác là, gần 2.000m2 đất nông nghiệp tại Khu đồng Bãi Chanh bị doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng sản xuất công khai. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chỉ có động thái “làm tròn” hồ sơ vi phạm mà thực tế không xử lý, để công trình tồn tại, đi vào hoạt động sản xuất.

Cụ thể, ngày 23/10/2018, UBND phường Đình Bảng có Báo cáo số 70/BC-UBND gửi UBND thị xã Từ Sơn về việc phát hiện Công ty Bao bì Thăng Long có trụ sở tại Cụm Công nghiệp đa nghề, phường Đình Bảng đang thi công làm móng, xây dựng nhà xưởng trên phần diện tích đất nông nghiệp liền kề với trụ sở công ty đang thuê đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Phần diện tích vi phạm nằm trong quy hoạch mở rộng Cụm công nghiệp đa nghề Đình Bảng.

Ngày 22/10/2018, UBND phường đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Bao bì Thăng Long về việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu đồng Bãi Chanh.

Đồng thời, UBND phường Đình Bảng đã lập biên bản đình chỉ thi công và yêu cầu công ty phải khắc phục hậu quả bằng việc tháo dỡ công trình vi phạm trả lại nguyên hiện trạng mục đích sử dụng đất ban đầu.

UBND phường báo cáo, vi phạm của Công ty Bao bì Thăng Long tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp trồng lúa sang đất phi nông nghiệp được quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 6 Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo quy định việc xử phạt vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Đề nghị UBND thị xã Từ Sơn và các phòng ban liên quan xem xét, giải quyết và cho ý kiến chỉ đạo.

Ngày 23/11/2018, UBND phường Đình Bảng tiếp tục có Báo cáo số 77/BC-UBND về việc sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp nêu trên.

Theo Báo cáo số 77/BC-UBND, UBND phường đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và thông báo cho doanh nghiệp ngừng thi công và tháo dỡ công trình vi phạm hoàn trả lại hiện trạng sử dụng đất như ban đầu, nhưng đến nay đơn vị vẫn chưa thực hiện mà còn tiếp tục xây dựng.

Do vậy, ngày 10/11/2018, UBND phường Đình Bảng tiếp tục lập biên bản yêu cầu công ty dừng việc thi công và có kế hoạch tháo dỡ công trình vi phạm. Tới thời điểm báo cáo, công ty vẫn chưa thực hiện dừng thi công và tháo dỡ công trình vi phạm.

Bằng Báo cáo số 77/BC-UBND, UBND phường đề nghị UBND thị xã Từ Sơn và phòng Tài nguyên và môi trường thị xã xem xét, giải quyết.

Tại Biên bản vi phạm hành chính ngày 10/11/2018 của phường Đình Bảng ghi nhận, Công ty Bao bì Thăng Long tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại Khu đồng Bãi Chanh, phường Đình Bảng. Cụ thể, doanh nghiệp đã xây dựng nhà xưởng 1 xong phần móng, mái với diện tích 936m2, xong phần trụ móng, đang dựng cột và mái nhà xưởng 2 có diện tích 972m2.

Tuy nhiên, đến nay, toàn bộ các công trình vi phạm về đất đai, xây dựng vẫn tồn tại, chưa bị xử lý triệt để.

Ông Nguyễn Thế Chín, Chủ tịch UBND phường Đình Bảng cho biết, UBND phường đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, trình UBND thị xã Từ Sơn theo đúng quy định. Phòng Tài nguyên và môi trường thị xã cũng trực tiếp xuống kiểm tra, xử lý. Địa phương đã làm hết trách nhiệm, đúng pháp luật.

Và đúng là cấp dưới rốt ráo, cấp trên làm ngơ thì đúng là ngoài tầm kiểm soát của phường!

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng nhưng không được xử lý triệt để diễn ra tại nhiều khu vực khác trên địa bàn thị xã Từ Sơn.

Để đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật, xử lý dứt điểm hàng loạt sai phạm đất đai, xây dựng phát sinh trên địa bàn thị xã Từ Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cần sớm chỉ đạo thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn thị xã Từ Sơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm