Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 15/03/2019 - 16:35
(Thanh tra)- Ngoài việc được Hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) cấp huy chương và cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng, mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư sức khỏe Cộng đồng (Cty Cộng đồng) còn được Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCĐ) Việt Nam cấp cả bằng khen!
Ông Trần Mạnh Đức (đứng giữa) - Tổng Giám đốc Cty Cộng Đồng nhận bằng khen của Hội GDCSSKCĐ Việt Nam năm 2018. Ảnh: ND
Cụ thể, ngày 25/12/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lê Hồng Phong (Ba Đình, Hà Nội), Hội GDCSSKCĐ Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (25/12/2008 - 25/12/2018).
Tại buổi lễ này,Cty Cộng Đồng đã được Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam trao tặng bằng khen về những thành tích mà công ty này đã đạt được trước đó.
Để tìm hiểu rõ hơn về việc cấp bằng khen này, phóng viên Báo Thanh tra đã liên hệ với Hội GDCSSKCĐ Việt Nam để tìm kiếm câu trả lời.
Tại trụ sở Hội, qua trao đổi với ông Tạ Quang Vinh, Chánh văn phòng Hội, được biết: Cty Cộng Đồng là một thành viên của Hội GDCSSKCĐ Việt Nam, nên việc công ty này được hội trao tặng bằng khen về những thành tích xuất sắc đã đạt được cũng là việc làm bình thường.
Ông Vinh cho biết thêm, để được kết nạp trở thành thành viên của Hội thì trước hết công ty đó phải có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công ty phải tổ chức được các điểm giáo dục, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Sau khi công ty có đơn xin gia nhập hội, đích thân Chủ tịch GDCSSKCĐ Việt Nam cùng các thành viên khác sẽ trực tiếp đi khảo sát tại 3 đến 4 điểm mà công ty đăng ký, để khảo sát tình hình hoạt động của công ty.
Đối với Cty Cộng Đồng thì Hội đã đi khảo sát tại các điểm như: Sóc Sơn (Hà Nội), Thái Bình, Hưng Yên. Qua khảo sát trực tiếp, cộng với hồ sơ đầy đủ sẽ được hội thống nhất cho gia nhập và trở thành thành viên của Hội GDCSSKCĐ Việt Nam.
Về việc Cty Cộng Đồng được trao bằng khen của Hội GDCSSKCĐ Việt Nam vào ngày 25/12/2018, ông Tạ Quang Vinh cung cấp thêm: Để được trao tặng bằng khen, trước hết phía công ty phải hoàn thành tốt điều lệ của hội là tham gia vào sự nghiệp chăm sóc, giáo dục sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó là bản báo cáo thành tích của đơn vị và dựa vào việc kiểm tra tại các điểm chăm sóc, tư vấn sức khỏe của công ty.
Mặt khác, công ty phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật và được địa phương xác nhận, khi được hỏi địa phương cụ thể là cơ quan chức năng nào có thẩm quyền, thì được biết là chỉ cần tổ dân phố và UBND xã, phường xác nhận là đủ.
Khi được đề nghị cung cấp các thông tin về hồ sơ phục vụ cho việc cấp bằng khen cho Cty Cộng Đồng, thì ông Tạ Quang Vinh cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo Hội và sẽ trả lời sau. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, phóng viên Báo Thanh tra vẫn chưa nhận được câu trả lời như đã nêu.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về việc này.
Nam Dũng - Thành Nam
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thùy Dương
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Trung Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Đăng Tân
Thái Nam
Thái Nam
H.T
Trang Anh