Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 29/04/2016 - 00:26
(Thanh tra) - Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa được Nhà nước đầu tư một cơ ngơi khang trang, bề thế tại số 577 Quang Trung 2, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Đây là nơi để dạy nghề và hỗ trợ cho nông dân Thanh Hóa. Tuy nhiên, gần hai năm nay Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã “biến” trung tâm này thành nhà nghỉ, quán karaoke và cà phê gây nhiều dư luận không tốt.
Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa hay nhà nghỉ, nơi tổ chức sự kiện? Ảnh: Trần Lê
Điều đáng nói, hiện Thanh Hóa có hàng loạt cơ quan, đơn vị đang chật vật không có chỗ làm việc, điển hình như Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Sau khi được nhận cơ ngơi bề thế, khang trang kể trên, Hội Nông dân đã “dâng” gần hết cơ sở vật chất của Trung tâm này cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tân Thuận Phát (Cty Tân Thuận Phát) để làm nhà nghỉ, cà phê và Karaoke. Việc “biếu không” cho Cty Tân Thuận Phát dưới danh nghĩa hai bên ký hợp đồng số 25/HĐLK ngày 01/12/2014 liên kết phục vụ ăn uống, giải khát, nhà nghỉ cho cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Thanh Hóa. Hợp đồng chung chung, không có bất cứ một khoản tiền hàng tháng hay hàng năm cụ thể nào cho bên “đối tác” thực hiện.
Theo nội dung hợp đồng, hai bên liên kết thời gian là 5 năm kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2019. Bên (A) là Trung tâm vốn góp toàn bộ giá trị của số tài sản của bên A ghi trong hợp đồng. Bên (B) Cty Tân Thuận Phát có trách nhiệm đầu tư vốn để mua sắm, bổ sung thêm các trang thiết bị, đồ dùng cần thiết để phục vụ các hoạt động dịch vụ ghi trong hợp đồng và đầu tư thêm vốn lưu động. Hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động dịch vụ, hai bên cùng nhau bàn bạc phân chia lợi nhuận phù hợp với vốn góp và công sức mỗi bên…
Trao đổi với ông Lê Văn Bá, Giám đốc Trung tâm cho biết, tại trung tâm hiện có 4 người (theo biên chế là 15). Hợp đồng liên kết này căn cứ vào pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban hành ngày 25/9/1989 (đã hết hiệu lực từ lâu được thay thế bằng Luật Thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành) và căn cứ vào Thông báo kết luận số 232-TB/HNDT ngày 16/11/2014 của Thường trực Hội nông dân tỉnh.
Dư luận đặt ra nhiều câu hỏi: Hội Nông dân Thanh Hóa có được phép đem tài sản Nhà nước để góp vốn “làm ăn” không?. Nông dân Thanh Hóa được hỗ trợ và hưởng lợi gì từ hợp đồng này? Khi xảy ra tranh chấp cơ sở nào giải quyết vì hai bên căn cứ vào văn bản đã hết hiệu lực từ lâu... Câu trả lời xin dành cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.
Nhiều lần liên lạc với ông Hoàng Văn Lưu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa để làm việc, nhưng đều nhận được câu trả lời là “bận”, “sang tuần sẽ gặp”... Cuối cùng chúng tôi gặp ông Bùi Xuân Thiên, Chánh văn phòng của Hội Nông dân Thanh Hóa. Ông Thiên thừa nhận, việc cho thuê, liên kết của Trung tâm là sai nhưng để không lãng phí; Hội sẽ sớm dẹp bỏ...
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.
Dưới đây là một số hình ảnh về Trung tâm này:
Bên ngoài bảng biển của Cty Tân Thuận Phát che chắn toàn bộ bảng biển của Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Ảnh: Trần Lê
Toàn bộ ngôi nhà 4 tầng mặt tiền trở thành nhà nghỉ, quán hát Karaoke và cà phê. Ảnh: Trần Lê
Phía trong sân hàng núi vỏ bia vứt bừa bãi. Ảnh: Trần Lê
Ngay trong tận cùng nhà xe và cuối sân một đống vỏ bia vứt lăn lóc. Ảnh: Trần Lê
Trần Lê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang