Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thái Nguyên: Ba Bể là "mắt xích" chiến lược trên bản đồ du lịch

Đăng Tân

Thứ bảy, 25/04/2026 - 17:06

(Thanh tra) - “Hồ trên núi - Trà trong mây” là chủ đề mùa du lịch 2026 của Thái Nguyên. Trong đó, di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể đóng vai trò trọng tâm trong kế hoạch phát triển của địa phương.

Một góc khu du lịch Hồ Ba Bể. Ảnh: TM

Thái Nguyên khởi động mùa du lịch

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc mùa du lịch "Hồ trên núi - Trà trong mây" năm 2026.

Đây là sự kiện trọng điểm nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” cùng các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc sẽ được tổ chức vào tháng 5.

Sự kiện này gắn liền với các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch, phát huy giá trị văn hóa và con người Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030.

Tầm nhìn chiến lược từ quy hoạch của Chính phủ

Ông Dương Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Bể cho biết, Quyết định số 1407 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quyết định nêu rõ 3 mục tiêu chiến lược là bảo tồn vượt trội, phát triển bền vững, quy hoạch hợp lý.

Cụ thể, bảo vệ giá trị địa chất, cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái gắn với văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa như Tày, Mông, Dao, Nùng.

Phấn đấu đưa Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia trước năm 2030, đóng vai trò trung tâm trọng điểm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Xác định phân vùng chức năng, hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng hiệu quả, thúc đẩy các loại hình du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng, cộng đồng, văn hóa và sinh thái.

Đây không chỉ là khung pháp lý vững chắc mà còn là "đòn bẩy" để Thái Nguyên kích hoạt tiềm năng du lịch đa tầng, thu hút các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Lãnh đạo xã Ba Bể cung cấp thông tin về tiềm năng du lịch của địa phương cho báo chí. Ảnh: TM

Đa dạng hóa 3 loại hình du lịch chủ lực

Hiện nay, địa phương tập trung phát triển các loại hình du lịch dựa trên ưu thế sẵn có.

Đó là, du lịch sinh thái, phát triển các tour trekking rừng nguyên sinh, khám phá bản người Mông vùng cao và khu cắm trại tại bãi Hội Xuân, các bãi ven hồ. Những hoạt động này đang ngày càng thu hút khách quốc tế đến trải nghiệm.

Du lịch cộng đồng, tập trung xây dựng các mô hình homestay chất lượng cao tại các thôn Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc, Bản Cám.

Địa phương cũng chú trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên bản địa, phát triển văn nghệ và trồng hoa cảnh quan tại thôn Bó Lù, Khâu Qua để phục vụ du khách.

Du lịch văn hóa tâm linh với đền An Mã là điểm nhấn văn hóa tâm linh của người dân trong vùng và du khách thập phương. Đây cũng là nơi diễn ra nghi thức dâng lễ trong hội Xuân Ba Bể vào ngày 10 tháng Giêng hằng năm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Tăng cường hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh, an toàn đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026

Thanh Hoá: Tăng cường hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh, an toàn đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026

(Thanh tra) - Tối 25/4, lễ hội du lịch biển Sầm Sơn với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” sẽ chính thức khai mạc, mở màn cho mùa du lịch hè sôi động và nhiều kỳ vọng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh, an toàn đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

09:05 25/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm