Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giải mã sức hút gần 210.000 du khách đến Đắk Lắk dịp đại lễ

Ngọc Giàu

Thứ hai, 05/05/2025 - 08:40

(Thanh tra) - Đắk Lắk "gây sốt" khi thu hút gần 210.000 du khách chỉ trong 4 ngày đại lễ. Lần đầu tiên, người dân và du khách được hòa mình vào hàng loạt trải nghiệm độc đáo: Bay khinh khí cầu ngắm đại ngàn Tây Nguyên từ trên cao; được xem, thưởng thức món cá ngừ đại dương; nghe giai điệu bài chòi ngân vang trên cao nguyên…

Du khách thích thú khi được bay khinh khí cầu và ngắm đại ngàn Tây Nguyên từ trên cao. Ảnh: TN

“Thăng hoa" du lịch mùa lễ hội

Trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 1/5), Đắk Lắk đã chứng kiến sự bùng nổ du lịch ngoạn mục với tổng cộng 210.000 lượt khách, tăng đến 68% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt 2.000 lượt (tăng 53,85%), trong khi khách nội địa đạt 208.000 lượt (tăng 68,5%).

Công suất phòng trung bình đạt 55 - 65%, tổng doanh thu từ du lịch và lưu trú ước tính lên đến 78 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2024.

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, thành công này đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ và sự đa dạng trong các hoạt động trải nghiệm.

Các đơn vị kinh doanh du lịch đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá công khai, cam kết không để xảy ra tình trạng "chặt chém", đồng thời chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt là tại các khu du lịch sinh thái sông, hồ, thác nước.

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước cũng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho Đắk Lắk. Du khách được hòa mình vào không gian văn hóa ẩm thực độc đáo, chiêm ngưỡng các sản phẩm OCOP đặc trưng, thử sức với các tour du lịch mạo hiểm như Rafting chèo thuyền vượt thác, tour xe địa hình băng rừng…

Đặc biệt trong dịp lễ này, du khách còn được mãn nhãn với Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 ngập tràn sắc màu tại xã Krông Ana (huyện Buôn Đôn) - xã có diện tích rộng nhất Việt Nam.

Đồng thời trong khuôn khổ hoạt động chào mừng, chương trình Giao lưu nghệ thuật giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên với chủ đề “Ngày hội non sông”, du khách được đắm mình trong không gian nghệ thuật đa sắc màu với vô vàn tiết mục đặc sắc như liên khúc hát múa Phú Yên quê hương tôi - Về quê anh nghe hát Bài chòi; trình diễn Hội Bài chòi; hòa tấu nhạc cụ dân tộc… do các nghệ sĩ, diễn viên đến của Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Phú Yên biểu diễn.

Du khách "say lòng", hẹn ngày trở lại

Chứng kiến hàng chục quả khinh khí cầu rực rỡ sắc màu đồng loạt cất cánh, vẽ nên một "biển trời sắc màu" tráng lệ tại xã có diện tích lớn nhất cả nước, chị H’ Dung Niê (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) không giấu được niềm phấn khởi: "Lần đầu tiên bay khinh khí cầu, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương mình".

Anh Trần Thanh Hoài, nhiếp ảnh gia đến từ Đà Nẵng, chia sẻ đầy xúc động: "Được ngắm nhìn và ghi lại cảnh sắc thiên nhiên Buôn Đôn từ trên cao, tôi thực sự có một cảm xúc rất khác. Những khung hình ngoạn mục khiến tôi càng thêm yêu đất nước này và mong muốn sẽ quay trở lại nơi này".

Ông Phạm Trung Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn nhấn mạnh, Ngày hội Khinh khí cầu không chỉ là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc biệt, mà còn là cơ hội để Buôn Đôn quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa độc đáo, đồng thời tạo đà để trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Sự kiện này là một phần trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 đã đón hơn 1.000 lượt khách chỉ trong ngày đầu tiên, một con số ấn tượng vượt xa kỳ vọng.

Cũng trong dịp đại lễ, nhiều du khách và người dân Đắk Lắk được tận thấy đầu bếp Phú Yên chế biến cá ngừ tươi sống, từ cắt, sơ chế đến tẩm ướp, trình bày món ăn.

Màn trình diễn độc đáo này là điểm nhấn của chương trình giao lưu văn hóa - ẩm thực "Ngày hội non sông", do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy du lịch, giới thiệu nét đẹp Cần Thơ qua Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025

Thúc đẩy du lịch, giới thiệu nét đẹp Cần Thơ qua Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025

(Thanh tra) - Chiều 1/12, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.

Hữu Anh

16:33 01/12/2025
Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 7,3 triệu lượt trong 11 tháng năm 2025

Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 7,3 triệu lượt trong 11 tháng năm 2025

(Thanh tra) - Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và tiến gần mục tiêu phấn đấu của cả năm. Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 37,2 triệu lượt khách, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của thành phố đạt hơn 233.500 tỷ đồng. Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật rõ rệt của ngành Du lịch trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng xúc tiến quốc tế.

Chu Tuấn

10:23 26/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm