Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Hoà chung không khí thiêng liêng, tự hào nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc để phục vụ người dân và du khách.
Rực rỡ “sắc đỏ”, thế hệ trẻ Đắk Lắk lan toả tinh thần tự hào dân tộc. Ảnh: HL
Từ ngày 30/4 - 4/5, tại Đắk Lắk diễn ra các chương trình âm nhạc đường phố, văn hóa cồng chiêng, triển lãm ảnh, trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu ẩm thực, trình diễn Xòe Thái, nhảy sạp, cùng nhiều trải nghiệm văn hóa dân tộc.
Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu về Đảng, Bác Hồ, địa chí Đắk Lắk và sách trực tuyến về "Đắk Lắk – Văn hóa và con người". Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động và chiếu phim kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam.

Người dân theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất hoàn toàn đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Riêng trong sáng 30/4, hòa cùng không khí trang nghiêm và xúc động từ điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, đông đảo người dân thành phố Buôn Ma Thuột đã dõi theo từng khung hình của chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất hoàn toàn đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Tại các điểm xem chung như nhà văn hóa cộng đồng, quán cà phê, khu dân cư, nhiều người dân từ già đến trẻ đã cùng nhau theo buổi lễ màn hình, cùng nhau sống lại những giờ phút thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Có mặt từ sớm tại Bảo tàng Đắk Lắk, nơi đặt hai màn hình lớn để phục nhân dân theo dõi Lễ kỷ niệm, chị Nguyễn Lê Thanh Thảo, một bạn trẻ tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xúc động chia sẻ:
“Em ra đây để có thể hòa vào không khí với tất cả người dân thành phố, cùng chứng kiến những giờ phút linh thiêng của đất nước. 50 năm là một chặng đường rất dài, đầy hy sinh, cống hiến và xây dựng để hôm nay chúng ta có được độc lập, tự do và một cuộc sống tuyệt vời như hiện tại.”

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Trong khi đó, ông Đặng Văn Trắc, cựu chiến binh tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xúc động:
“Tôi rất tự hào, sau 50 năm đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu lớn về kinh tế cũng như ngoại giao. Không khí ở Buôn Ma Thuột hôm nay thật phấn khởi. Người dân háo hức, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Nhà nước trong hành trình đổi mới để Việt Nam vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Chị H’ Djuang Niê (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) mặc trang phục truyến thống cùng bạn tham dự chuỗi hoạt động mừng ngày lễ lớn của đất nước. Ảnh: HL
Là người con của buôn làng Tây Nguyên, chị H’ Djuang Niê (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xúc động chia sẻ rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong bầu trời hoà bình. Xem những tác phẩm thư pháp vẽ về Bác Hồ, về những người mẹ…, chị rất xúc động. Những hình ảnh, câu chuyện trong thông qua tác phẩm nghệ thuật giúp chị thấu hiểu hơn về hai chữ ‘Hoà bình” mà bao thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương giành cho dân tộc. Là người trẻ, chị khắc ghi lịch sử và cố gắng học tập, hăng say lao động, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển.
Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, các hoạt động nhằm tuyên truyền ý nghĩa lịch sử 30/4, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Đắk Lắk, kích cầu du lịch. Chuỗi sự kiện kết hợp văn hóa, du lịch, ẩm thực, quảng bá di sản cồng chiêng, gốm, dệt, tri thức cà phê, hình ảnh Đắk Lắk gắn với Ngày hội Khinh khí cầu ở Buôn Đôn, tạo thêm nhiều lựa chọn vui chơi, giải trí cho du khách.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 18/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội với sự tham gia của 248 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1,6 triệu hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Từ một địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, xã Yang Mao (Đắk Lắk) hôm nay đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà kiên cố, sinh kế ổn định hơn… là thành quả rõ nét từ việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình 1719), trong đó đội ngũ người có uy tín giữ vai trò “cầu nối” quan trọng, đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.
Hoàng Hà
Hà Nhiên
Văn Thanh
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền