Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo San
Chủ nhật, 04/01/2026 - 20:04
(Thanh tra) - Với những con số tăng trưởng ấn tượng và chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc, Điện Biên đã khép lại năm 2025 bằng những thành tựu rực rỡ trong ngành Du lịch.
Hồ Pá Khoang, tỉnh Điện Biên nằm giữa thiên nhiên hùng vĩ, phong cảnh thơ mộng. Ảnh: vietravel.com
Năm 2025 được đánh giá là một năm bùng nổ của du lịch tỉnh Điện Biên khi tổng lượt khách ghé thăm ước đạt 1,45 triệu lượt, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
Trong đó, điểm sáng đáng chú ý là sự quay trở lại mạnh mẽ của du khách quốc tế với 14.000 lượt, tăng 13,39% so với năm 2024.
Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt con số ấn tượng: 2.400 tỷ đồng.
Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng trải nghiệm của du khách cũng được cải thiện rõ rệt khi số ngày lưu trú bình quân đã tăng lên 3 ngày.
Điều này cho thấy, Điện Biên không còn là điểm dừng chân ngắn ngày mà đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, khám phá sâu sắc của khách du lịch.
Thành công của ngành Du lịch năm 2025 không thể không kể đến việc tổ chức thành công chuỗi sự kiện văn hóa, chính trị mang tầm quốc gia.
Tiêu biểu là Lễ hội Hoa Ban, Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch các dân tộc lần thứ VIII và Festival tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên 2025.
Những sự kiện này đã tạo nên một không gian văn hóa rực rỡ, phô diễn trọn vẹn nét đẹp của con người và truyền thống các dân tộc nơi đây.
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang” kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Giải phóng miền Nam đã để lại dư âm sâu sắc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.
Việc kết hợp khéo léo giữa du lịch lịch sử và lễ hội văn hóa đã giúp Điện Biên tận dụng tối đa lợi thế "vàng" của mình.
Để đón tiếp lượng khách du lịch đến với tỉnh, Điện Biên đã chú trọng nâng cấp hệ thống lưu trú và dịch vụ.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 251 cơ sở lưu trú với hơn 3.300 buồng, trong đó có sự xuất hiện của Khách sạn Mường Thanh Luxury Điện Biên – khách sạn 5 sao đầu tiên trên địa bàn, được khai trương vào tháng 5/2025. Đây là cột mốc quan trọng nâng tầm hình ảnh đô thị và khả năng phục vụ khách cao cấp của tỉnh.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số vào xúc tiến, quảng bá du lịch cũng là một điểm mới. Hệ thống du lịch thông minh từng bước được hoàn thiện, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về các điểm di tích, thắng cảnh và dịch vụ lữ hành.
Bước sang năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, Điện Biên đặt mục tiêu đầy tham vọng: Đón trên 1,6 triệu lượt khách, trong đó có 15.000 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt trên 2.880 tỷ đồng.
Để đạt được con số này, tỉnh đã xây dựng lộ trình cụ thể nhằm nâng cấp Khu Du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang trở thành Khu Du lịch quốc gia.
Đồng thời, các sản phẩm du lịch mới mang tính đột phá sẽ được chú trọng triển khai như: Du lịch đường thủy trên sông Nậm Rốm, hồ Pá Khoang; du lịch mạo hiểm chinh phục ngã ba biên giới A Pa Chải hay tham gia các giải Marathon đỉnh núi Pú Tó Cọ.
Ngoài ra, Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các "ông lớn" trong ngành hàng không và lữ hành như Vietnam Airlines, Vietravel để mở rộng mạng lưới khách hàng.
Các chương trình xúc tiến du lịch sẽ không chỉ gói gọn trong nước mà còn vươn tới các thị trường tiềm năng như Thái Lan (Chiang Mai), Trung Quốc (Vân Nam).
Với sự đầu tư bài bản và tư duy đổi mới, du lịch Điện Biên đang tự tin khẳng định mình không chỉ là một bảo tàng lịch sử ngoài trời mà còn là một điểm đến hiện đại, đầy sức sống giữa lòng Tây Bắc hùng vĩ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/1, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã có thông tin về tình hình hoạt động du lịch dịp Tết Dương lịch 2026 trên địa bàn TP.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Với những con số tăng trưởng ấn tượng và chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc, Điện Biên đã khép lại năm 2025 bằng những thành tựu rực rỡ trong ngành Du lịch.
Bảo San
Chính Bình
Thiên Bình
Minh Tân
Hoàng Hưng
Hương Giang
Văn Thanh
Trọng Tài
Thái Hải
Chính Bình
Bảo San
Minh Nguyệt
Anh Minh
Trần Kiên
Nguyệt Trang
T.Thanh