Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Hạ Long: Gỡ “nút thắt” trong đầu tư công

Trọng Tài

Thứ hai, 03/03/2025 - 17:10

(Thanh tra) - Để giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt ảnh hưởng đến tiến độ thi công đối với các dự án đang gặp vướng mắc, nhất là những dự án trọng điểm, mang tính động lực, TP Hạ Long đang rốt ráo triển khai nhiều giải pháp…

Lãnh đạo TP Hạ Long kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung tại xã Kỳ Thượng. Ảnh: TTTT

Năm 2025 là năm tăng tốc bứt phá, tạo nền tảng cho giai đoạn mới và với vai trò là TP thủ phủ của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long quyết định điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP từ 16,8% lên 18,8% của năm 2025.

Xác định đầu tư công là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương, TP Hạ Long đặt mục tiêu phấn đấu sẽ rút ngắn 30% tiến độ thi công các dự án so với kế hoạch.     

Năm 2025, tổng kế hoạch đầu tư công của TP Hạ Long là trên 2.700 tỷ đồng, bố trí cho 114 dự án và các nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư.

Đến thời điểm hiện tại, có 12 dự án đã thi công hoàn thành, đang hoàn thiện thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng; 3 dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý I/2025; 4 dự án đã phê duyệt quyết toán, tất toán dự án trong quý I/2025; 78 dự án đang triển khai thi công, đảm bảo tiến độ; 3 dự án dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2025; 14 dự án đang vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư.

Qua công tác rà soát, kiểm đếm tiến độ, UBND TP Hạ Long xác định, nhiệm vụ ưu tiên trước mắt là giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt ảnh hưởng đến tiến độ thi công đối với 14 dự án đang gặp vướng mắc, nhất là những dự án trọng điểm, mang tính động lực, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, nguồn đất đắp…

Trong 14 dự án này, TP Hạ Long cũng đã rà soát, chia thành các nhóm để có những biện pháp xử lý kịp thời. Cụ thể, đối với nhóm dự án chậm do thủ tục, trên cơ sở quy hoạch các phân khu được duyệt, TP sẽ đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết làm cơ sở để triển khai dự án.

Đối với nhóm “vướng” trong giải phóng mặt bằng, TP sẽ đề xuất phương án phù hợp thông qua việc điều chỉnh quy mô thực hiện dự án, vận hành quy trình cưỡng chế…

Bên cạnh đó, với nhóm hoàn thiện hạ tầng, TP sẽ tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến nguồn đất đắp, tận thu khoáng sản, đấu nối hạ tầng điện, nước…

Về tiến độ triển khai các dự án đầu tư công năm 2025 nói chung, mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long yêu cầu, UBND TP và các đơn vị tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp đối với các dự án chuyển tiếp đang thi công.

Đồng thời, phải yêu cầu các chủ đầu tư bố trí nhân lực, máy móc thiết bị, chỉ đạo thi công 3 ca, 4 kíp, không có ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ dự án; thực hiện chấm dứt hợp đồng, thay thế, xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng, cố tình chậm tiến độ, vi phạm quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật trong quá trình thi công.

Đặc biệt, để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long cũng nhấn mạnh, toàn TP cần phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; triển khai nhanh quy hoạch các phân khu, quy hoạch chi tiết; rà soát các quỹ đất để công khai thu hút đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng giá đất; kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ để tránh lãng phí về nguồn lực đất đai.

Đối với các dự án đầu tư công phải tránh bị động, có kế hoạch từ sớm và các dự án sẽ triển khai trên tinh thần rút ngắn tiến độ so với kế hoạch. Qua đó, tạo điều kiện tối đa, rút ngắn thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, TP sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong công vụ, không cho phép cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và lấy hiệu quả trong công việc làm thước đo cán bộ.

Với quyết tâm cao độ của toàn bộ hệ thống chính trị, TP Hạ Long đang từng bước tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư công. Việc này không chỉ giúp TP Hạ Long đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo, đáp ứng kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM: Tập đoàn Becamex khởi công xây dựng hơn 6.200 căn nhà ở xã hội

TPHCM: Tập đoàn Becamex khởi công xây dựng hơn 6.200 căn nhà ở xã hội

(Thanh tra) - Chiều ngày 26/6/2026, tại phường Chánh Hiệp, TPHCM, Tập đoàn Becamex đã chính thức khởi công cụm 4 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 6.229 căn hộ. Đây là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026). Điểm nổi bật của đợt khởi công này là việc Tập đoàn Becamex dành khoảng 1.000 căn hộ cho thuê, nhằm đa dạng hóa loại hình nhà ở và đáp ứng nhu cầu an cư thực tế của người lao động, công nhân có thu nhập thấp trên địa bàn TPHCM.

Chu Tuấn

19:48 26/06/2026
Đánh thức nội lực từ mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái ở Đắk Lắk

Đánh thức nội lực từ mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái ở Đắk Lắk

(Thanh tra) - Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội hình thành một cực tăng trưởng công nghiệp mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) theo mô hình sinh thái được xem là hướng đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

18:00 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm