Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lê Phương
Thứ sáu, 28/05/2021 - 18:43
(Thanh tra) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) vừa có văn bản gửi Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, thông báo về việc tạm ngừng nhập khẩu lợn sống để giết mổ làm thực phẩm từ Thái Lan vào Việt Nam.
Văn bản của Bộ NNPTNT về việc tạm dừng nhập khẩu lợn thịt từ Thái Lan. Ảnh: LP
Văn bản nêu rõ: Thông báo của cơ quan kiểm dịch thuộc Cục Thú y Việt Nam, ngày 19/5/2021, trong quá trình thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lô lợn sống 980 con nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm, cơ quan kiểm dịch đã phát hiện lô lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Để ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào Việt Nam làm lây lan dịch bệnh cho đàn lợn nuôi trong nước, Bộ NNPTNT trân trọng thông báo tới Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội về việc Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu lợn sống để giết mổ làm thực phẩm từ Thái Lan kể từ ngày 30/6/2021.
Đối với những lô lợn sống đã được doanh nghiệp hai nước ký hợp đồng mua bán và sẽ vận chuyển về Việt Nam đến hết ngày 29/6/2021, Bộ NNPTNT vẫn tiếp tục cho phép nhập khẩu vào Việt Nam và sẽ chỉ đạo cơ quan thú y tổ chức kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bộ NNPTNT giao Cục Thú y phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan đánh giá tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nuôi để giết mổ làm thực phẩm của Thái Lan, xem xét cho phép nhập khẩu trở lại khi các điều kiện về an toàn dịch bệnh được bảo đảm.
Trước đó, ngày 21/5, Chi cục Thú y vùng III phối hợp với các đơn vị tại tỉnh Quảng Trị tiến hành tiêu hủy 980 con lợn nhập khẩu từ Thái Lan bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Số lợn này do Công ty TNHH MTV Senat (địa chỉ xóm Quán, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo vào ngày 19/5, với tổng trị giá 6,2 tỷ đồng.
Sau khi nhập lợn sống từ Thái Lan, số lợn này được đưa về cách ly nuôi tại một trang trại nằm ở thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tổng giá trị lô lợn là 6,2 tỷ đồng.
Khi cơ quan thú y tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả, lô lợn nhập khẩu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Ngay sau đó, Cục Thú y đã quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Senat 100 triệu đồng vì nhập khẩu lợn bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và buộc tiêu hủy lô hàng.
Được biết, năm 2020, do nguồn cung trong nước thiếu hụt trầm trọng khiến giá thịt lợn tại Việt Nam tăng quá cao, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đã ký văn bản cho phép lợn sống từ Thái Lan được nhập khẩu vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm hoặc được nuôi bắt đầu từ ngày 12/6/2020.
Văn bản này nêu rõ, khi ngành Chăn nuôi trong nước đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu tiêu dùng thịt lợn, Bộ NNPTNT sẽ dừng nhập khẩu và quyết định này được thông báo cho các doanh nghiệp trước 1 tháng.
Theo Cục Thú y, năm 2020, Việt Nam nhập khẩu gần 226 nghìn tấn thịt lợn các loại, tăng 260% so với năm 2019. Nguồn nhập chủ yếu là từ các nước Nga, Ba Lan, Brazil, Canada, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha.
Riêng về nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan, thống kê của Cục Thú y cho thấy, từ giữa tháng 6/2020 đến ngày 13/1/2021 đã có hơn 503 nghìn con lợn được nhập về Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.
Trong quý I/2021, Việt Nam nhập khẩu 34,65 nghìn tấn thịt lợn (mã HS 0203), trị giá 80,07 triệu USD, tăng 101,4% về lượng và tăng 102,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Nga, Canada, Brazil, Ba Lan và Đan Mạch là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, lợn sống vẫn tiếp tục được nhập từ Thái Lan về, với sống lượng ước tính mỗi tháng khoảng 30 nghìn đến 50 nghìn con.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bước sang năm 2026, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu bứt phá với hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hình thành 5.000 km đường cao tốc, và sớm hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội.
Quang Dân
(Thanh tra) - Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành liên tiếp nhiều thông báo thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai. Động thái này cho thấy quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai, kiên quyết xử lý các dự án “ôm đất”, gây lãng phí tài nguyên và bức xúc trong dư luận.
Văn Thanh
T. Minh
Nhật Minh
T. Minh
Thu Huyền
Thu Huyền
Hương Trà
PL-BĐ
Văn Thanh
Hương Giang
T. Minh
Thanh Lương
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Ngô Tân
Thành Công
Vũ Linh - Hữu Chính
Ngọc Trâm