Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhập khẩu thịt lợn, có tạo được sự cạnh tranh về giá?

Chủ nhật, 29/03/2020 - 20:29

(Thanh tra)- Theo Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Văn Long, gần 3.500 tấn thịt lợn của Nga đã xuống tàu, trong đó 1.500 tấn đang làm thủ tục kiểm dịch và thông quan vào Việt Nam.

Miratorg kỳ vọng năm nay sẽ xuất sang Việt Nam khoảng 50.000 tấn thịt lợn

15 công ty của Việt Nam đã ký kết hợp đồng mua thịt lợn từ Tập đoàn Miratorg của Nga. Đây là doanh nghiệp thịt lợn top đầu ở Nga với sản lượng đạt khoảng 500.000 tấn/năm.

Tập đoàn Miratorg đã chuyển gần 3.500 tấn thịt lợn xuống tàu để xuất sang Việt Nam theo hợp đồng ký kết trước đó. Đến nay, có gần 1.500 tấn đã cập cảng Cát Lái, Hải Phòng và Phước Long; khoảng gần 2.000 tấn thịt lợn cũng đang trên đường về Việt Nam. Miratorg kỳ vọng năm nay sẽ xuất sang Việt Nam khoảng 50.000 tấn thịt lợn và số lượng sẽ tăng theo nhu cầu thị trường.

Cùng với doanh nghiệp này, Cục Thú y đã đề nghị hai doanh nghiệp khác của Nga hoàn thiện một số thủ tục, giấy tờ còn thiếu theo quy định của Việt Nam và quốc tế để tiếp tục cấp phép xuất khẩu thịt lợn vào Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Thú y, tính đến ngày 15/3, Việt Nam đã nhập khẩu gần 25.300 tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn, tăng 205% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nguồn nhập khẩu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil và Mỹ.

Trước đó, trong buổi họp chỉ đạo bình ổn giá thịt lợn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phải kiên quyết đưa giá thịt lợn xuống mức hợp lý. Nếu các doanh nghiệp không hạ xuống 60.000 đồng/kg lợn hơi thì sẽ đẩy mạnh nhập khẩu để tạo cạnh tranh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Long - Phó Cục trưởng Cục Thú y cũng cho biết, thời điểm này, do số lượng thịt lợn nhập khẩu còn ít nên hầu như không bán trong siêu thị, chưa tiếp cận rộng rãi với người tiêu dùng mà chủ yếu cung cấp cho các đơn đặt hàng đặt trước, hoặc các khu công nghiệp, nhà hàng đã ký hợp đồng.

Ngoài 50.000 tấn thịt lợn dự kiến sẽ nhập khẩu từ Liên bang Nga trong năm nay, thời gian qua các doanh nghiệp của Việt Nam chủ yếu nhập thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn từ các nước: Đức, Ba Lan, Brazil, Canada, Mỹ. Giá các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu về tới Việt Nam trong năm 2019 dao động từ 28.000 - 36.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, việc tìm các đối tác mới để nhập khẩu thịt lợn trong bối cảnh hiện nay cũng không dễ dàng. Bộ NN - PTNT, các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn thông tin, do dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở nhiều nước, cộng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu nên nguồn cung đang gặp khó khăn. Rất nhiều quốc gia đang tạm thời ngừng giao thương để phòng chống dịch bệnh. Trong khi các nhà xuất khẩu thường sản xuất dựa trên kế hoạch và hợp đồng đã ký trước đó tối thiểu từ 3-5 tháng.

Dù các doanh nghiệp Việt Nam có muốn tăng nhập khẩu thịt lợn thời điểm này cũng khó, nhất là Trung Quốc đang có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng mua thịt lợn nhập khẩu với giá cao hơn 20 - 30% so với các doanh nghiệp Việt Nam. Họ cũng thường mua với số lượng rất lớn. Nguyên nhân là do thị trường Trung Quốc đang thiếu thịt lợn do dịch tả lợn châu Phi bùng phát từ năm 2018-2019, giá lợn hơi tại nước này đang rất cao, khoảng 130.000 đồng/kg. Chưa kể, thời gian vận chuyển thịt lợn nhập khẩu từ châu Âu, châu Mỹ hay từ Nga về Việt Nam bằng đường biển sẽ mất khoảng 30 - 45 ngày.

Về tình hình nguồn cung thịt lợn trong nước hiện nay, theo Bộ NN-PTNT, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn như: C.P, Dabaco, Jafa, Greenfeed đã tăng số lượng tổng đàn lợn thịt từ 5 - 15%, trong đó có nhiều địa phương đã nuôi tái đàn thành công như: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Định, Đồng Nai...

Từ góc nhìn chuyên gia, TS Lê Đăng Doanh cho rằng, để khắc phục việc khan hiếm nguồn cung thì phương án nhập khẩu thịt lợn cũng là một giải pháp cần khẩn trương triển khai. Nhưng nhập khẩu phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Thị trường thịt heo biến động sẽ kéo theo biến động giá nhiều loại thực phẩm, thêm "gánh nặng" từng bữa ăn, đó là một thực tế trước mắt và có thể còn kéo dài nhiều tháng nữa.

“Thực tế này, đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước phải khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong việc bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung hợp lý”, TS Lê Đăng Doanh nhấn mạnh.

Nguyễn Hải

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng hướng tới mục tiêu 5.000 km cao tốc

Bộ Xây dựng hướng tới mục tiêu 5.000 km cao tốc

(Thanh tra) - Bước sang năm 2026, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu bứt phá với hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hình thành 5.000 km đường cao tốc, và sớm hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Quang Dân

21:01 30/01/2026
Thanh Hóa thu hồi hàng loạt dự án chậm tiến độ vì vi phạm Luật Đất đai

Thanh Hóa thu hồi hàng loạt dự án chậm tiến độ vì vi phạm Luật Đất đai

(Thanh tra) - Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành liên tiếp nhiều thông báo thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai. Động thái này cho thấy quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai, kiên quyết xử lý các dự án “ôm đất”, gây lãng phí tài nguyên và bức xúc trong dư luận.

Văn Thanh

13:44 30/01/2026

Tin mới nhất