Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 15/01/2026 - 12:50
(Thanh tra) - Trước tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng và biến động giá ảnh hưởng đến tiến độ nhiều công trình, dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 664/2025/NQ-CP của Chính phủ (Nghị quyết 66.4). Cùng với việc tăng nguồn cung, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, bảo đảm minh bạch trong khai thác khoáng sản, kiên quyết không để xảy ra lợi ích nhóm, đầu cơ, thao túng thị trường.
Nghệ An triển khai Nghị quyết 66.4 để mở nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Văn Thanh
Nghệ An đưa cơ chế, chính sách tăng nguồn cung vật liệu xây dựng
Tại Công văn số 371/UBND-NN vừa ban hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 271/BNNMT-ĐCKS về triển khai các cơ chế, chính sách tăng nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường.
Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024. Đồng thời, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó luật hóa nhiều quy định đặc thù về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương, trong đó có Nghệ An, chủ động hơn trong việc cấp phép, quản lý, khai thác khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình hạ tầng, dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, góp phần bình ổn thị trường.
Cắt khâu trung gian, tăng nguồn cung, chống lợi ích nhóm
Trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Nghệ An sẽ rà soát, phân loại nhu cầu vật liệu của từng công trình, dự án để áp dụng cơ chế phù hợp. Đối với các dự án có nhu cầu sử dụng vật liệu lớn, tỉnh xem xét cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản trực tiếp cho chủ đầu tư, nhà đầu tư hoặc nhà thầu thi công nhằm cắt giảm khâu trung gian, giảm chi phí và hạn chế phát sinh tiêu cực.
Với các công trình, dự án nhỏ, nhu cầu vật liệu không lớn, việc cấp phép sẽ được thực hiện theo cơ chế đặc thù cho các tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm cung ứng đồng thời cho nhiều công trình trên cùng địa bàn hoặc khu vực lân cận, tránh tình trạng manh mún, nhỏ lẻ.
Song song với đó, tỉnh Nghệ An sẽ rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản nhóm III đã được cấp phép khai thác; trường hợp đủ điều kiện sẽ thực hiện thủ tục nâng công suất theo quy định mới của Luật Địa chất và Khoáng sản. Việc khảo sát, đánh giá tiềm năng khoáng sản để mở mới các mỏ vật liệu xây dựng thông thường cũng được đẩy mạnh, nhằm tăng nguồn cung, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.
Đáng chú ý, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác tại các mỏ đã được cấp phép; đồng thời tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Quan điểm xuyên suốt là không để xảy ra lợi ích nhóm cục bộ, không để đầu cơ, găm hàng, đội giá, thao túng thị trường vật liệu xây dựng.
Việc triển khai đồng bộ Nghị quyết 66.4 tại Nghệ An không chỉ nhằm giải bài toán trước mắt về nguồn vật liệu, mà còn hướng tới xây dựng môi trường quản lý khoáng sản chặt chẽ, minh bạch, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk trong những tháng đầu năm 2026 vẫn ở mức thấp. Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, siết trách nhiệm và tăng tốc giải ngân ngay từ cơ sở.
(Thanh tra) - Khi Sân bay Quốc tế Long Thành chính thức vận hành giai đoạn 1 từ năm 2026, trục Tôn Đức Thắng (25B) được xác lập là tuyến kết nối thương mại hình thành sớm tại Nhơn Trạch. Đây là trục giao thông nối thẳng sân bay, bám sát nhịp đô thị, cho phép kích hoạt dòng xe cá nhân và thương mại dịch vụ ngay từ những giai đoạn đầu.
Hương Huyền
Chu Tuấn
T. Minh
Hải Hà
B.S
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa