Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đâu là “đòn bẩy” để Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ?

Ngọc Giàu

Thứ tư, 24/06/2026 - 14:42

(Thanh tra) - Sau khi hợp nhất, Đắk Lắk đang sở hữu những điều kiện phát triển hiếm có khi hội tụ cả lợi thế của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Với không gian phát triển được mở rộng, quy mô kinh tế lớn hơn, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của chính quyền địa phương, Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực trong giai đoạn tới.

Đắk Lắk đặt mục tiêu phát huy lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ để hình thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Ảnh: TQ

Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào cuối tháng 6 được xem là dấu mốc quan trọng để địa phương giới thiệu tầm nhìn phát triển mới và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Không gian phát triển mới tạo lợi thế khác biệt

Điểm khác biệt lớn nhất của Đắk Lắk hiện nay chính là việc hình thành một không gian phát triển rộng lớn, kết nối từ cao nguyên xuống biển. Nếu trước đây, Đắk Lắk chỉ phát triển dựa trên một số lợi thế riêng lẻ thì sau hợp nhất tỉnh có cơ hội khai thác đồng thời nhiều thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, logistics, thương mại và du lịch.

Không gian phát triển mới cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện tạo nền tảng để Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn tới. Ảnh: TQ

Sự kết nối giữa vùng nguyên liệu rộng lớn của Tây Nguyên với hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics và các trung tâm đô thị ven biển được kỳ vọng sẽ hình thành chuỗi giá trị khép kín, nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế địa phương.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp nguyên liệu thô như trước đây.

Hạ tầng giao thông kết nối vùng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: TQ

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, hạ tầng giao thông và logistics sẽ là một trong những đòn bẩy quan trọng giúp Đắk Lắk bứt phá trong thời gian tới. Việc kết nối giữa các tuyến giao thông huyết mạch, các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng biển và sân bay sẽ giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh các địa phương đang cạnh tranh mạnh mẽ để thu hút đầu tư, những khu vực có hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi thường có lợi thế lớn trong việc đón dòng vốn mới. Đây cũng là lý do tỉnh Đắk Lắk xác định phát triển hạ tầng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển giai đoạn tới.

Nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững của Đắk Lắk. Ảnh: TQ

Bên cạnh đó, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến sâu Đắk Lắk từ lâu được biết đến là vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng của cả nước với nhiều sản phẩm có thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, dư địa phát triển vẫn còn rất lớn nếu địa phương chuyển mạnh từ sản xuất nguyên liệu sang chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng chuỗi sản xuất hiện đại.

Việc thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, chế biến thủy sản và các ngành công nghiệp hỗ trợ không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đây được xem là một trong những trụ cột quan trọng để Đắk Lắk duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Tiềm năng du lịch biển là một trong những lợi thế nổi bật, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Ảnh: TQ

Cùng với nông nghiệp và công nghiệp, du lịch được đánh giá là lĩnh vực có nhiều tiềm năng đột phá. Việc sở hữu đồng thời tài nguyên du lịch sinh thái, văn hóa bản địa đặc sắc của Tây Nguyên cùng lợi thế du lịch biển tạo điều kiện để Đắk Lắk phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, khác biệt so với nhiều địa phương khác.

Đặc biệt, xu hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch gắn với sân golf, các tổ hợp vui chơi giải trí và dịch vụ chất lượng cao đang mở ra nhiều cơ hội thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Nếu được đầu tư bài bản, du lịch không chỉ tạo nguồn thu lớn mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và nhiều ngành kinh tế khác của tỉnh cùng phát triển.

Kiến tạo môi trường đầu tư, hiện thực hóa khát vọng

Bên cạnh các lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên, yếu tố được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm chính là môi trường đầu tư.

Trong những năm gần đây, Đắk Lắk đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đáng chú ý, thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhiều lần nhấn mạnh là không chỉ mời gọi đầu tư mà còn đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động.

Nhờ đó, sự chủ động của chính quyền được kỳ vọng sẽ tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, biến các cam kết hợp tác thành những dự án cụ thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chính vì vây, việc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa của một hoạt động xúc tiến đầu tư đơn thuần mà còn là dịp để địa phương giới thiệu một tầm nhìn phát triển mới. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt cùng lợi thế về quỹ đất, không gian phát triển, hệ thống hạ tầng đang từng bước hoàn thiện và tiềm năng lớn về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và kinh tế biển, Đắk Lắk đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá. Cùng với quyết tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của chính quyền địa phương, tỉnh được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Dù con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với những nền tảng đang được tạo dựng, khát vọng ấy đang dần trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Những công trình giao thông trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quá trình thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của Đắk Lắk. Ảnh: TQ

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội phát triển đặc biệt khi sở hữu không gian phát triển mới, kết nối hài hòa giữa lợi thế của Tây Nguyên và tiềm năng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Theo ông Thái, đây không đơn thuần là sự mở rộng về địa giới hành chính mà quan trọng hơn là mở rộng dư địa tăng trưởng mới, tạo điều kiện để địa phương tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.  

Để hiện thực mục tiêu đó, tỉnh xác định hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và du lịch là những động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới Cùng với việc khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm sớm chuyển hóa các cơ hội phát triển thành những dự án cụ thể; góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao đời sống người dân.

Ông Thái nhấn mạnh, Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026 là dịp để Đắk Lắk giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước về tầm nhìn phát triển mới, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy sự thành công của doanh nghiệp làm động lực cho sự phát triển của địa phương.

“Với những nền tảng đang được tạo dựng, chúng tôi tin tưởng Đắk Lắk có đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới”, ông Thái khẳng định

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đâu là “đòn bẩy” để Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ?

Đâu là “đòn bẩy” để Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ?

(Thanh tra) - Sau khi hợp nhất, Đắk Lắk đang sở hữu những điều kiện phát triển hiếm có khi hội tụ cả lợi thế của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Với không gian phát triển được mở rộng, quy mô kinh tế lớn hơn, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của chính quyền địa phương, Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực trong giai đoạn tới.

14:42 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm