Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã phát huy trí tuệ, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, cả 4 nhóm chỉ tiêu phát triển ngành đều đạt và vượt.

Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành giai đoạn 2015 - 2020 đạt 2,62%/năm, đạt được mục tiêu đề ra. Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản dự kiến đạt 41 tỷ USD (vượt mục tiêu đề ra). Cả nước đã có hơn 58% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch đề ra); tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 42% (đạt mục tiêu đề ra).

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Tùng

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bộ NN&PTNT đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm dưới 1%.

Về mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội xác định phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Lê Phương