Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thúy Nhài
Thứ hai, 22/12/2025 - 19:05
(Thanh tra) - Ngày 22/12, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa X tỉnh Đồng Tháp đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: VT
Theo đánh giá, trong 5 năm 2021-2015, Đồng Tháp đã nỗ lực hoàn thành đạt và vượt 14/21 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa – xã hội và môi trường.
Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, GRDP bình quân giai đoạn ước tăng 5,51%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2025, tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp ước đạt 65,1%. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 291.091 tỷ đồng, tăng 1,58 lần so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 9,208 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 16,8%/năm, nhờ phát huy hiệu quả các ngành hàng chủ lực, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do và mở rộng thị trường xuất khẩu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70,74 triệu đồng, tăng 1,42 lần so với năm 2020, phản ánh rõ nét kết quả của mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân.
Các động lực tăng trưởng mới tiếp tục phát huy hiệu quả, nhất là phát triển hạ tầng giao thông và logistics. Nhiều dự án trọng điểm, chiến lược như tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cao Lãnh - An Hữu cùng các tuyến kết nối liên tỉnh, liên vùng được triển khai và đưa vào khai thác, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, từng bước hình thành không gian phát triển kinh tế vùng sinh thái của tỉnh Đồng Tháp.
Bên cạnh đó, ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, thu hút khoảng 25 triệu lượt khách; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,42 lần so với giai đoạn trước, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động thực chất trên địa bàn tỉnh là 13.200 doanh nghiệp...

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của HĐND tỉnh Đồng Tháp nhận được sự nhất trí cao của các đại biểu. Ảnh: Thúy Nhài
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 2026 – 2030, HĐND tỉnh Đồng Tháp phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 9,0%/năm, đến năm 2030 tăng trưởng từ 10% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 115 – 120 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026 – 2030 đạt khoảng 702 nghìn tỷ đồng, bình quân chiếm 33% so với GRDP...
Báo cáo đánh giá nói trên của HĐND tỉnh Đồng Tháp nhận được sự nhất trí cao của các đại biểu. Thảo luận tại tổ chiều 22/12, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng kiến nghị UBND tỉnh sớm khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ; rà soát, điều chuyển, tuyển dụng phù hợp nhu cầu thực tế; ban hành tiêu chuẩn sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học đạt chuẩn quốc gia.
Về công nghiệp, đại biểu đề nghị đẩy nhanh thủ tục đầu tư các khu, cụm công nghiệp do tiến độ còn chậm giai đoạn 2021 - 2025 đối với Khu Công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, bảo đảm đưa các dự án giai đoạn 2026 - 2030 vào hoạt động hiệu quả; Tăng cường các giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn đời sống người dân và hạ tầng trên địa bàn tỉnh...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết cho người lao động, người có công và các đối tượng yếu thế đã được lãnh đạo Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho Nhân dân.
Đan Anh
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các phong trào thi đua phải bảo đảm tiêu chí “3 thật”: Người thật, việc thật, hiệu quả thật; lấy sự hài lòng và sự hưởng ứng của Nhân dân làm thước đo đánh giá kết quả.
Đan Quế
Đan Anh
Hoàng Hưng
T. Minh
Hương Giang
Hương Giang
Nguyễn Mai
Minh Nghĩa
Đan Quế
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thái Hải
Trí Vũ
H.T
Dương Nguyễn