Chiều ngày 18/5, tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ dành thời gian làm công tác nhân sự.

Theo dự kiến, ngày 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Trưởng ban Dân nguyện đối với Nguyễn Thanh Hải.

Cũng tại kỳ họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

“Vậy tại sao, Quốc hội lại miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ và Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện đối với bà Nguyễn Thanh Hải”, báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, tới đây, bà Nguyễn Thanh Hải được điều động sang làm nhiệm vụ khác nên Quốc hội tiến hành miễn nhiễm.

Tương tự, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội từ tháng 2 thay ông Hoàng Trung Hải, không còn làm Phó Thủ tướng.

“Miễn nhiệm là tốt thôi, không có vấn đề gì cả”, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói và nhấn mạnh, nếu bị kỷ luật thì là bãi nhiễm.

Báo chí tiếp tục đặt câu hỏi về nhiệm vụ mới sẽ được phân công đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, vấn đề này đợi công bố của Bộ Chính trị.

Ngoài miễn nhiệm chức danh ông Vương Đình Huệ, bà Nguyễn Thanh Hải, tại kỳ họp, Quốc hội còn bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hội đồng Bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Theo chương trình, kỳ họp giữa năm sẽ diễn ra trong 19 ngày, chia 2 đợt. Trong đó, đợt một (20 - 29/5) theo hình thức họp trực tuyến và đợt 2 (8 - 18/6) họp tập trung.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê Hà Nội, là tiến sĩ vật lý, học hàm phó giáo sư. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng, một trong năm thành viên nữ của Thường vụ Quốc hội khóa 14, cùng với các bà: Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thúy Anh, Lê Thị Nga. 
Hương Giang