Chiều ngày 8/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị cũng phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị khóa XIII phân công nhiệm vụ mới là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

“Với cá nhân tôi, đây là nhiệm vụ mới, yêu cầu cao, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn mới có thể đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của nhân dân”, tân Trưởng ban Tổ chức Trung ương chia sẻ.

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương… dự hội nghị. Ảnh: Đ.X

Bà Trương Thị Mai cũng khẳng định, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tổ chức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy, chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên; tinh giản biên chế; công tác cán bộ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo; công tác bảo vệ chính trị nội bộ... được các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao.

“Kết quả này là nền tảng, kinh nghiệm rất quý báu đối với cá nhân tôi và Ban Tổ chức Trung ương”, bà Mai nói.

Bà Trương Thị Mai khẳng định, sẽ nghiêm túc kế thừa, phát huy những kết quả to lớn đã đạt được trong công tác tổ chức của Đảng nhiều nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ XII của Đảng, phấn đấu, nỗ lực không ngừng, cùng với Ban Tổ chức Trung ương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

Như vậy, Ban Tổ chức Trung ương có 7 lãnh đạo gồm Trưởng Ban Trương Thị Mai và 6 Phó ban là các ông, bà: Nguyễn Thanh Bình (Phó ban Thường trực); Mai Văn Chính; Nguyễn Quang Dương; Hoàng Đăng Quang; Nguyễn Thị Thanh (Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó ban kiêm nhiệm) và Phạm Thị Thanh Trà (Bộ trưởng Nội vụ, Phó ban kiêm nhiệm).

Ban Dân vận Trung ương cũng có 7 lãnh đạo, gồm: Trưởng Ban Bùi Thị Minh Hoài; 6 Phó Ban là các ông: Điểu K’ré (Phó Trưởng ban Thường trực); Nguyễn Hồng Lĩnh; Đỗ Văn Phớn; Nguyễn Lam; Bùi Tuấn Quang; Nguyễn Phước Lộc.

leftcenterrightdel
Bộ Chịnh trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Đ.V

Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã điều động, phân công một số lãnh đạo các Ban của Đảng.

Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng được phân công làm Thường trực Ban Bí thư khóa XIII. Trước đó, ông Võ Văn Thưởng là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khóa XII.

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương được phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung được điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) cũng vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai 63 tuổi (sinh năm 1958), quê tỉnh Quảng Bình; Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật.

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XII, XIII); Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa (X, XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội 5 khóa (X, XI, XII, XIII, XIV).

Đi lên từ công tác Bí thư Trung ương Đoàn, bà Mai từng có 5 năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ năm 2002, bà chuyển sang công tác tại Quốc hội với vị trí Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Sau một nhiệm kỳ giữ cương vị này, bà Mai chuyển sang làm Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội trong gần 2 nhiệm kỳ.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà Mai được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị.

Sau 1 tháng, Bộ Chính trị phân công bà tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đến Đại hội XIII của Đảng, bà Mai tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiền nhiệm là ông Phạm Minh Chính vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài 56 tuổi (sinh năm 1965), quê tỉnh Hà Nam; Thạc sĩ, Cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa (X (dự khuyết), XI, XII, XIII).

Trong quá trình công tác, bà từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý (tỉnh Hà Nam); Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

Từ năm 2011 đến tháng 1/2016, bà làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào năm 2018.

Tại Đại hội XIII của Đảng, bà tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương; rồi được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hương Giang