Sáng ngày 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hệ thống biểu quyết điện tử; tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

leftcenterrightdel
 Kết quả các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Đây là lần thứ 2, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Lần đầu tiên là vào năm 2016.

Hội đồng Bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Hội đồng này gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên.

Theo kế hoạch, sáng 12/6, Quốc hội sẽ phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trước đó, cuối giờ chiều hôm qua (10/6), Quốc hội bắt đầu quy trình làm nhân sự.

Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về nội dung ngày.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, quê tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Bà Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV.

Ngày 31/3/2016, tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII, bà được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cũng trong năm 2016, tại kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Hương Giang