Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khởi tố lãnh đạo đã nghỉ hưu Phí Thái Bình: ĐBQH nói gì

Thứ tư, 24/05/2017 - 14:40

(Thanh tra) - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 24/5, ĐBQH Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cho rằng, khởi tố hay xử lý trách nhiệm với lãnh đạo đã nghỉ hưu là điều “bất đắc dĩ”, nhưng làm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ “không đến nơi, đến chốn” thì phải chịu trách nhiệm.

ĐBQH Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: TN

Tại vị hay nghỉ hưu đều phải chấp hành nghiêm luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Phí Thái Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vinaconex, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội về sai phạm trong thời kỳ ở Vinaconex. 

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố, hiện Viện Kiểm sát chưa phê chuẩn, theo ông Thào Xuân Sùng đó là sự thận trọng.

“Khởi tố không có nghĩa là đã có tội”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nói.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội Nguyễn Vă Chiến thì cho rằng, khi mà Cơ quan Điều tra đã xem xét, xác định đầy đủ các yếu tố xác định có yếu tố cấu thành tội phạm hình sự và khởi tố thì Cơ quan Kiểm sát cũng cần xem xét đề nghị của Cơ quan Điều tra.

Ông Thào Xuân Sùng chia sẻ, việc một doanh nghiệp Nhà nước để xảy ra những sai phạm, sự cố như ở Vinaconex, thì việc xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, quy trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp để xảy ra sai sót như vậy là hoàn toàn đúng đắn và chuẩn xác chứ không phải quá nghiêm khắc.

“Anh là lãnh đạo, anh thực hiện nhiệm vụ mà Nhà nước và nhân dân giao cho không đến nơi đến chốn, gây ra sự cố thì anh phải chịu trách nhiệm”, ĐB Thào Xuân Sùng nói.

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cũng bày tỏ, việc Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố ông Phí Thái Bình cho thấy, tất cả các cá nhân, dù ở bất cứ vị trí nào, dù đang tại vị hay đã nghỉ hưu cũng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, đây là thượng tôn pháp luật.

“Xử lý nghiêm là rất đúng đắn và không chỉ có tác dụng với cá nhân vi phạm trong quá khứ mà đây là điều cảnh tỉnh, nhắc nhở những điều đang thực thi công vụ hiện nay sẽ chú ý, cẩn trọng hơn, tránh các sai lầm của người trước đây", ông Cường khẳng định.

Tăng quyền đi kèm với trách nhiệm và cơ chế giám sát

Từ vụ việc này, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, việc khởi tố, xử lý người đã nghỉ hưu là bất đắc dĩ. Bởi dù thế nào đi nữa, những người nghỉ hưu cũng đã có những đóng góp nhất định.

“Cái chúng ta cần làm không phải là mong muốn đi xử lý những người đã về hưu, mà hướng tích cực nhất là tập trung hoàn thiện các thể chế trong thực thi công vụ, thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu”.

ĐB Thào Xuân Sùng đề nghị, nên tăng quyền hạn cho người đứng đầu và có cơ chế giám sát, phản biện, góp ý của hệ thống chính trị với người đứng đầu.

“Người đứng đầu có quyền hạn thì họ mới quyết đoán được, mới tránh được tình trạng thụ động, cái gì cũng báo cáo, hay vừa quyết định vừa lo nơm nớp. Nhưng, quyền hạn này cũng đi kèm với trách nhiệm và cơ chế giám sát trách nhiệm đó, trách nhiệm này phải quy định rất rõ, chẳng hạn quyết định sai phải chịu trách nhiệm đến đâu, cách chức hay kỷ luật”, ĐB Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Ông Sùng cũng bày tỏ quan điểm, ủng hộ sự sáng tạo, quyết đoán của người đứng đầu nhưng lưu ý “giữa quyết đoán và độc đoán chỉ cách nhau một sợi chỉ. Người lãnh đạo quyết đoán đến mức “quyết bừa”, không có cơ sở vững chắc vẫn tự mình quyết định thì lại rất tai hại, gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng”.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư: Ông Phí Thái Bình có quyền nói mình không sai phạm Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Phí Thái Bình cho hay, hành vi của mình không phạm tội. ĐBQH Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: TN Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, ĐBQH Nguyễn Văn Chiến cho biết, theo quy định của pháp luật đối với một người khi bị xem xét trách nhiệm hình sự như ông Phí Thái Bình thì đều có quyền tự bào chữa và nhờ người khác bào chữa. "Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 còn quy định là họ có quyền không nhận trách nhiệm hình sự thuộc về mình và không khai báo những gì chống lại họ. Do vậy, đương nhiên khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét trách nhiệm thì người bị tình nghi, khởi tố như ông Phí Thái Bình có quyền khẳng định mình không có sai phạm", ông Chiến nói Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng nhấn mạnh, đối với các hành vi sai phạm gây thiệt hại cho xã hội thì cần phải xem xét tính chất, mức độ của hành vi đó để xử lý theo tính chất hình sự của pháp luật. “Bất kể ai khi có hành vi gây hại cho xã hội thì đều cần phải được xem xét xử lý theo quy định của pháp luật”.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

15 kết quả nổi bật trong công tác ngành Nội vụ

15 kết quả nổi bật trong công tác ngành Nội vụ

(Thanh tra) - Với 15 kết quả nổi bật đạt được trong năm 2025, ngành Nội vụ đã khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và quản trị quốc gia. Đây cũng là những thành quả tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Kim Thành

15:24 20/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm