Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ
Thứ ba, 02/09/2025 - 07:00
(Thanh tra) - 80 năm, kể từ ngày Độc lập, dân tộc ta có quyền tự hào về những gì đã làm nên, nhưng cũng không quên rằng chặng đường phía trước còn nhiều thử thách. Tinh thần ngày 2/9/1945 – tinh thần độc lập, tự cường, đoàn kết, khát vọng vươn lên – mãi mãi là ngọn đuốc soi sáng, là động lực để đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Trích Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945
Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, dân tộc Việt Nam bước ra khỏi đêm dài nô lệ, làm chủ vận mệnh của mình, khẳng định quyền thiêng liêng: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Trải qua 80 năm, từ nền độc lập non trẻ đầy thử thách, qua chiến tranh vệ quốc và những năm tháng tái thiết, rồi bước vào công cuộc Đổi mới, đất nước ta đã đi một chặng đường dài, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm không chỉ là dịp để mỗi người dân tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, mà còn là thời khắc để tự hào nhìn lại, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như quyết tâm tiếp tục đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)
Sau ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong muôn vàn khó khăn: Thù trong giặc ngoài, nạn đói hoành hành, ngân khố trống rỗng, hơn 90% dân số mù chữ. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã vượt qua, củng cố chính quyền cách mạng, đập tan mọi âm mưu lật đổ, từng bước đưa đất nước đứng vững trên đôi chân của mình.
9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945–1954) đã hun đúc ý chí quật cường của dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ ‘Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn của cả nước.
21 năm tiếp theo (1954–1975), dân tộc ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, thống nhất và cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
Sau 1975, đất nước vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa đối mặt với muôn vàn khó khăn: Bao vây cấm vận, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp bộc lộ nhiều hạn chế. Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã khởi xướng công cuộc Đổi mới, mở ra bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Gần 40 năm qua, nhờ đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ, Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Từ một nước nghèo, kém phát triển, thường xuyên thiếu ăn, đến nay Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân nhiều năm đạt từ 6–7%/năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 700 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới.
Không chỉ kinh tế, các lĩnh vực xã hội cũng có bước tiến mạnh mẽ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 70% những năm đầu Đổi mới xuống còn dưới 3% hiện nay (theo chuẩn nghèo đa chiều). Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những quốc gia thành công nhất trong thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ. Chỉ số phát triển con người (HDI) liên tục được cải thiện, tuổi thọ trung bình đạt trên 73 tuổi, hệ thống y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội được mở rộng, bảo đảm ngày càng tốt hơn cho Nhân dân.
Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đất nước giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại đạt nhiều thành tựu quan trọng, đưa Việt Nam từ thế bị bao vây, cấm vận trở thành bạn bè, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hai nhiệm kỳ, để lại dấu ấn sâu sắc trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc…
Sau 80 năm, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới. Đất nước ta đã cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa giai đoạn đầu, đang hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Trên trường quốc tế, Việt Nam là thành viên tích cực của nhiều cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu, có tiếng nói ngày càng có trọng lượng trong các vấn đề chung của nhân loại như gìn giữ hòa bình, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới sáng tạo, nhân văn và trách nhiệm đã tạo dựng được niềm tin với bạn bè quốc tế.
Bước sang chặng đường mới, đất nước ta đứng trước cả thời cơ và thách thức. Toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, biến đổi khí hậu, già hóa dân số… đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới tư duy phát triển, phát huy mạnh mẽ nội lực, kết hợp với ngoại lực, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu đến năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng – Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước – trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo của mỗi người dân Việt Nam.
Trong đó, tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.
Mỗi người dân Việt Nam hôm nay đều đang sống trong hòa bình, độc lập, hưởng thành quả từ hy sinh máu xương của bao thế hệ cha anh. Trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ, phát huy những thành quả ấy, cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu.
Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, khi đất nước bước sang tuổi độc lập lần thứ 80, là dịp để chúng ta cùng ôn lại lịch sử hào hùng, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa dân tộc Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, góp phần vào hòa bình, hợp tác và tiến bộ trên toàn thế giới./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, tại Khánh Hòa, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể. Dự và phát biểu chỉ đạo có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Trí Vũ
(Thanh tra) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo việc lựa chọn địa điểm thí điểm khu thương mại tự do phải phù hợp, cân đối vùng miền, theo đúng tinh thần thí điểm.
Hương Giang
Nam Dũng
Hương Giang
Trần Quý
Hương Giang
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S