Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Xử lý không kiêng kỵ, nể nang các “ma men” đã mang lại hiệu ứng tốt

Quang Đông

Thứ năm, 02/02/2023 - 06:30

(Thanh tra)- Tính trung bình trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, mỗi ngày, lực lượng chức năng trên cả nước đã xử lý hơn 1.000 tài xế uống rượu, bia. Những kết quả trên có được từ việc tập trung cao độ lực lượng xử lý vi phạm xuyên các ngày Tết, với tinh thần không kiêng kỵ, nể nang, đã mang lại hiệu ứng tích cực.

Xử lý vi phạm nồng độ cồn được lực lượng chức năng xử lý xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Ảnh: BA

Tâm lý bia, rượu ngày Tết khiến nhiều lái xe “quên” luật

Thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cho thấy, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 20 - 26/1/2023, CSGT và công an các địa phương xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 35,1% tổng số vi phạm giao thông). So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, xử phạt tăng 6.620 trường hợp (tăng 598%).

Với tâm lý ngày Tết không thể thiếu chén rượu, ly bia chúc mừng năm mới; lực lượng chức năng cũng nghỉ ngơi đón Tết không ứng trực lập chốt xử lý vi phạm bắt lỗi… nên nhiều người điều khiển phương tiện vẫn “vô tư" uống rượu, bia rồi ôm vô lăng, tay lái, đã khiến số vi phạm bị xử lý tăng cao đột biến.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, hầu hết những trường hợp điều khiển phương tiện khi bị lực lượng CSGT xử lý vi phạm lỗi về nồng độ cồn, đều viện lý do ngày Tết nhấp môi chút rượu, bia để mừng năm mới. Đơn cử, N.Đ.N. (SN 1975, ở Long Biên, Hà Nội) cho biết vừa kết thúc bữa tiệc chúc Tết với gia đình. Dù chỉ uống 2 ly rượu vang, nhưng kết quả từ máy đo nồng độ cồn cho thấy người này có nồng độ cồn là 0,092mg/lít khí thở, đối diện với mức phạt 6 - 8 triệu đồng, bị tước bằng lái xe 10 - 12 tháng và tạm giữ ô tô 7 ngày.

Hay trường hợp của người nữ lái ôtô 30F-467XX (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), khi bị kiểm tra ngày mùng 2 Tết với mức nồng độ cồn 0,25 mg/lít khí thở. Người phụ nữ này phân trần, đi chúc Tết, do nể mọi người nên có uống vài chén, nghĩ về muộn là sẽ không có công an kiểm tra.

Một phụ nữ khác ở Yên Bái, đi xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức "khủng" 0,491 mg/lít khí thở. Chị này cũng cho hay, không nghĩ có cảnh sát kiểm tra trong ngày đầu Xuân nên đi chúc Tết vui uống nhiều!

Xây dựng ý thức "đã uống rượu, bia thì không lái xe"

Trên thực tế, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, xuyên suốt dịp Tết Quý Mão, Công an TP Hà Nội chỉ đạo 15 tổ công tác 141, các đội thuộc Phòng CSGT cùng 29 đội CSGT - trật tự của công an các quận, huyện, thị xã đồng loạt tăng cường kiểm soát vi phạm liên quan đến nồng độ cồn của tài xế.

Cục CSGT - Bộ Công an đã cử cán bộ đến các địa phương để nắm bắt, theo dõi việc duy trì kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết. Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm và không để can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ Công tác Y4/141 - Công an TP Hà Nội cho biết, khi bị phát hiện vi phạm, nhiều tài xế trình bày do đi khai Xuân đầu năm, hay uống rượu, bia từ hôm trước để xin bỏ qua lỗi, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết xử lý. "Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần không kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua vi phạm. Đồng thời, xử lý nghiêm tất cả trường hợp tài xế sử dụng rượu, bia rồi tham gia giao thông, không có ngoại lệ".

Còn theo Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, việc xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn là một trong các hoạt động trọng tâm của kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Lực lượng CSGT sẽ duy trì, thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường, mọi khung giờ. Kiên quyết xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng xin xỏ, can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm...

Đến thời điểm này, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã qua, cũng là lúc nhiều lễ hội đầu Xuân được tổ chức. Đây được xem là khoảng thời gian dễ gia tăng tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong mùa lễ hội năm 2023, trong đó có việc kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những vi phạm về nồng độ cồn.

Bên cạnh việc xử lý đúng theo quy định của pháp luật, Bộ Công an cũng giao lực lượng CSGT ghi lại đơn vị công tác của người vi phạm là công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang... để trao đổi với cơ quan, đơn vị chủ quản, từ đó có hình thức xử lý phù hợp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm