Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương trà
Thứ bảy, 31/01/2026 - 12:41
(Thanh tra) - Sáng 31/1, tại xã Hoá Quỳ, tỉnh Thanh Hoá, không khí làm việc vẫn diễn ra nghiêm túc, nền nếp. Là một xã miền núi vừa thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, việc xã Hóa Quỳ duy trì ổn định hoạt động tiếp dân và hành chính công trong những ngày giáp Tết cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền cơ sở.
Đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết của các nhà hảo tâm tại xã Hoá Quà, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà
Duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính trong những ngày giáp Tết
Theo báo cáo tổng kết năm 2025 của UBND xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hoá, công tác tiếp công dân được duy trì nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; trên địa bàn không xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.
Trong năm, xã đã tiếp 9 lượt công dân, tiếp nhận 9 đơn thư đủ điều kiện giải quyết, tăng so với cùng kỳ. Trong số đó, 8 đơn đã được giải quyết dứt điểm, 1 đơn đang tiếp tục xem xét theo trình tự, thẩm quyền.
Các nội dung phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, chính sách xã hội và một số tranh chấp dân sự nhỏ lẻ, đều được chính quyền xã tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoá Quỳ, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương trà
Cùng với công tác tiếp dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Hoá Quỳ, tỉnh Thanh Hoá tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.
Các quy trình, thủ tục hành chính được công khai, minh bạch; việc tiếp nhận và trả kết quả đúng thời hạn được chú trọng, nhất là trong thời điểm cuối năm, khi nhu cầu chứng thực, đăng ký hộ tịch, xác nhận giấy tờ tăng cao.
Đáng chú ý, 100% hồ sơ hành chính trên địa bàn được nộp trực tuyến, thể hiện bước tiến trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ở cấp xã.
Việc duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính trong những ngày giáp Tết không chỉ giúp công việc thông suốt mà còn củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy chính quyền cơ sở.
Giữ nhịp hành chính công trong bối cảnh nhiều thách thức
Năm 2025, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời cũng là năm Hóa Quỳ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, khối lượng công việc tăng lên đáng kể, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức ở một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin còn thiếu.
Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, đã tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân.

Sáng 31/1, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết tại xã Hoá Quỳ, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà
Trong điều kiện đó, UBND xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hoá đã tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.
Nhờ vậy, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn xã tiếp tục duy trì ổn định; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Việc giữ vững chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính trong bối cảnh nhiều áp lực được xem là nhiệm vụ then chốt, thể hiện rõ tinh thần “chính quyền phục vụ”.
Thực tiễn cho thấy, khi các kiến nghị, vướng mắc của người dân được giải quyết kịp thời, thấu đáo ngay từ cơ sở, niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền được củng cố, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng.
Song song với đó, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hoá cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
Toàn xã duy trì 20 tổ hòa giải với 159 thành viên, góp phần giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư.
Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, nhất là trong dịp cuối năm và trước, trong Tết Nguyên đán, khi các hoạt động giao thương, đi lại của người dân diễn ra sôi động hơn.
Chăm lo Tết cho người nghèo: Trách nhiệm và sẻ chia

Đại diện các nhà hảo tâm phát biểu trao quà tại xã Hoá Quỳ, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà
Cùng với việc “giữ nhịp” hành chính công, những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Hóa Quỳ dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng yếu thế. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm chính trị, thể hiện rõ tính nhân văn trong hoạt động của chính quyền cơ sở.
Theo báo cáo năm 2025, trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn, toàn xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 555 lượt đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo, với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.
Các chế độ bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện, bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, nhất là trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao vào dịp cuối năm.
Tiếp nối tinh thần đó, ngày 31/1, UBND xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể tổ chức trao 36 suất quà Tết cho 36 hộ nghèo trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt, được huy động từ nguồn xã hội hóa, sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.
Hoạt động diễn ra đúng thời điểm người dân đang chuẩn bị đón năm mới, mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời, góp phần giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện trang trải chi tiêu trong dịp Tết.

Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận qùa Tết của các nhà hảo tâm tại xã Hoá Quỳ, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà
Đối với nhiều gia đình nghèo ở một xã miền núi như Hóa Quỳ, 500.000 đồng tiền mặt tuy không phải là khoản hỗ trợ lớn, nhưng là sự động viên rất cụ thể, thiết thực.
Quan trọng hơn, đó là sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền và cộng đồng, để người dân cảm nhận rõ rằng họ không đơn độc, không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Đại diện 36 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà hảo tâm và lãnh đạo xã Hoá Quỳ. Ảnh: Hương Trà
Giáp Tết ở xã Hóa Quỳ vì thế không chỉ hiện lên qua sắc xuân nơi thôn bản, mà còn qua hình ảnh một chính quyền cơ sở nỗ lực vận hành thông suốt bộ máy hành chính, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhân ái và sẻ chia.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp bước vào giai đoạn phát triển mới. Tầm nhìn xuyên suốt của Đồng Tháp là đến năm 2030, trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, hiện đại, bền vững, hình thành các vùng công nghiệp trọng điểm gắn với lợi thế địa kinh tế và các trục giao thông chiến lược.
Đan Anh
(Thanh tra) - Sáng 31/1, tại TPHCM, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến chính thức khai mạc.
Nguyễn Điểm
Thái Nam
Hương trà
Văn Thanh
T. Minh
Trí Vũ
Đan Quế
Đan Anh
Thái Nam
Nguyễn Điểm
Vũ Linh - Hữu Chính
Văn Thanh
Chính Bình
Thái Nam
PV
PV
PV