Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyên Phê
Thứ tư, 29/04/2020 - 14:55
(Thanh tra) - Ngay sau ngày được giải phóng (29/3/1975), quân dân Đà Nẵng cùng cả nước tạo nên gọng kìm tiến công góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Đà Nẵng sớm nỗ lực bắt tay vào công cuộc xây dựng lại quê hương; làm đổi thay rõ nét diện mạo đô thị tiên tiến, hiện đại...
Đô thị Đà Nẵng ngày càng phát triển. Ảnh: Internet
Đến Đà Nẵng, khách trầm trồ khen ngợi sự đổi thay kỳ diệu trên mảnh đất bị đạn bom kẻ thù tàn phá khủng khiếp trước đây.
Với tinh thần tiến công liên tục và mạnh mẽ, ngay những ngày đầu bắt tay xây dựng, Đà Nẵng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị một cách toàn diện. Theo đó, hàng vạn hộ dân đã phải di dời, giải tỏa nhà cửa, vườn tược để dành quỹ đất cho công cuộc đổi mới này.
Nhờ vậy, hàng ngàn con đường rộng thênh thang, hàng trăm khu dân cư mới được hình thành mang dáng dấp văn minh hiện đại; thay thế chỗ những khu nhà nhỏ, chen chúc chật chội, những khu nhà chồ ven sông Hàn xiêu vẹo, bẩn thỉu..
Hàng chục cây cầu được tái thiết và xây dựng mới trên sông Hàn thơ mộng như: Cầu sông Hàn, cầu Rồng, Thuận Phước, Tuyên Sơn, Cẩm Lệ, Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trần Thị Lý, cầu Hòa Xuân... tạo điều kiện thuận lợi giao lưu, phát triển giữa bờ Đông và Tây sông Hàn. Từ đây, vùng đất hoang vu, vắng lặng dọc bờ biển quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn được đánh thức; với nhiều khu nghỉ dưỡng, du lịch, tắm biển được hình thành; cùng với phố xá thênh thang.
Thế mạnh của Đà Nẵng là tiềm năng du lịch nhanh chóng được chú trọng và đẩy mạnh đầu tư đi vào hoạt động, gắn với nhiều loại hình du lịch biển, danh lam thắng cảnh, tâm linh, giải trí... thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế hội tụ về đây ngày càng nhiều.
Ngoài hệ thống giao thông được bộ được nâng cấp, mở rộng; giao thông đường thủy, đường sắt; đặc biệt là Sân bay Quốc tế Đà Nẵng không ngừng được đầu tư mở rộng; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến Đà nẵng chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của TP ôm gọn đôi bờ sông Hàn.
Còn có rất nhiều thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển của Đà Nẵng sau năm 1975 đến nay mà chưa có bút mực nào tả nổi. Song, nhiều lãnh đạo Đà Nẵng qua các thời kỳ đều khẳng định, "cái được" lớn nhất của TP là sự đồng thuận của người dân cùng chung tay với chính quyền, để xây dựng và phát triển Đà Nẵng như ngày nay.
Trên bước đường gian nan tạo dựng ấy, Đà Nẵng cũng xảy ra nhiều sai phạm, nhất là việc dính líu chuyện thanh lý nhà, đất công làm hàng chục quan chức, kể cả lãnh đạo cấp cao của TP bị phạt tù, bị xử lý kỷ luật dưới nhiều hình thức khác nhau sau khi các cơ quan chức năng của Trung ương thanh tra làm rõ.
Trong bối cảnh ấy, Đà Nẵng vừa từng bước ổn định tình hình, tổ chức, bộ máy; vừa phải “sửa sai” vừa tìm hướng đẩy nhanh tốc độ phát triển TP về mọi mặt...
2 năm 2018 và 2019, Đà Nẵng chọn chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” và “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Kết quả và cách tiếp cận của lãnh đạo TP là làm sao tạo được môi trường đầu tư dài hơi, bền vững và hướng tới người dân.
Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị ra đời với nhiều cơ chế đặc thù nhằm giúp TP phát triển trở thành đô thị sinh thái, thông minh. Mục tiêu là phát triển TP theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng. Trong đó, phát triển 3 trụ cột chính là du lịch, công nghiệp - công nghệ cao và kinh tế biển. Phấn đấu đến năm 2030, TP trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội của cả nước và Đông Nam Á; đến năm 2045 trở thành đô thị lớn, là trung tâm đổi mới khởi nghiệp sáng tạo, là TP biển đáng sống đẳng cấp khu vực và châu Á.
Từ đây, Đà Nẵng liên tục đón những tín hiệu vui, tốt lành, đầy khởi sắc; tạo động lực, phấn khởi cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trên chặng đường chinh phục những đỉnh cao mới.
Lại thêm những gian nan, vất vả như dịch bệnh Covid - 19 đang hoành hành từ hơn 3 tháng nay; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và đời sống sinh hoạt của người dân TP biển.
Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 21 vừa tổ chức nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020, nhận định về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Đà Nẵng đã chịu tác động, ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh Covid-19 đến mọi mặt đời sống xã hội. Nhờ kịp thời thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, với mục tiêu an toàn sức khỏe nhân dân là trên hết, TP đã cơ bản được kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh.
Kinh tế xã hội tuy gặp nhiều khó khăn nhưng cũng có những điểm sáng đáng ghi nhận, đó là: Sự đồng lòng, chung tay góp sức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; TP khởi công nhiều dự án (DA) lớn, trọng điểm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công quý I tăng so với các năm; thu hút đầu tư trong nước tăng hơn gấp 3 lần, khánh thành, đưa vào hoạt động nhiều DA đầu tư…
Đặc biệt, đã triển khai cơ bản hoàn thành Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tích cực phối hợp các cơ quan Trung ương trình Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án Thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đây là định hướng, nền tảng thuận lợi cho TP phát triển trong thời gian đến.
Đà Nẵng tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2020 bằng quyết tâm chính trị cao nhất, hạn chế thiệt hại do tình hình dịch bệnh gây ra. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp từng bước ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.
Thêm tin vui cho Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
Sau khi xem xét bổ sung nội dung này vào dự kiến chương trình nghị sự Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội đã đề nghị sửa tên thành dự thảo nghị quyết cơ chế đặc thù về tài chính và chính quyền đô thị cho phù hợp thẩm quyền của Quốc hội.
Chính quyền Đà Nẵng được tổ chức thành một cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND. Cấp quận và phường không tổ chức HĐND, mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND.
Đây là mô hình mà Đà Nẵng đã thực hiện thí điểm trong giai đoạn 2009-2016 và tổng kết thí điểm cho thấy, công tác chỉ đạo điều hành quản lý hành chính của UBND từ cấp TP đến quận, phường được xuyên suốt; nâng cao tính chủ động của cơ quan hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức và người dân TP.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, xã biên giới Trường Sơn đã vượt qua những thách thức của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập để đạt được những kết quả kinh tế - xã hội tích cực. Điểm sáng rực rỡ nhất chính là chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ổn định cuộc sống và tạo đà cho sự phát triển bền vững.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh hiện có 13.598 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,22% và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,16%.
Trung Hà
Thái Minh
Hải Hà
Trần Kiên
Trần Kiên
Ngọc Trâm
Đan Quế
Thái Nam
Hải Lương
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Hải Lương
Văn Thanh
Trung Hà
Thái Minh