Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vi phạm nồng độ cồn ở người điều khiển xe máy có dấu hiệu tăng?

Thứ tư, 21/02/2024 - 15:08

(Thanh tra) - Qua kiểm tra ngẫu nhiên gần 100 người điều khiển phương tiện ô tô, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, khi kiểm tra người điều khiển phương tiện xe máy, tỉ lệ vi phạm lại cao.

Điều khiển xe máy trong tình trạng có cồn rất dễ gây tai nạn giao thông. Ảnh: AH

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an TP Hà Nội đã bố trí 15 tổ công tác đặc biệt 141 cắm chốt trên nhiều địa bàn nhằm tập trung xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô, người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn...Đồng thời, các Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) địa bàn, tùy vị trí công tác có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc vi phạm nồng độ cồn khép kín khung giờ và vị trí.

Ghi nhận của phóng viên trong tối ngày 10/2 (tức ngày mùng 1 Tết nguyên đán Giáp Thìn), tại khu vực đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác của Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai các chốt vi phạm nồng độ cồn. Qua kiểm tra ngẫu nhiên gần 100 người điều khiển phương tiện ô tô, không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn.

Trong khi đó, kiểm tra nhiều người điều khiển xe máy thì phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, và tỉ lệ vi phạm ở độ tuổi trung niên trở lên rất cao. Điển hình là ông N.D.C. (SN 1958, ở quận Hoàng Mai) có kết quả 0,34 miligram/lít khí thở.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 5/2, tại nút giao thông Yec Xanh - Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng một người đi xe máy lưu thông theo hướng Tăng Bạt Hổ - Lò Đúc. Người này không chấp hành mà tìm cách trốn tránh yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Sau thời gian thuyết phục, người vi phạm đã chịu đo nồng độ cồn, kết quả 0,884miligram/lít khí thở, gấp đôi mức vi phạm kịch khung (0,4miligram/lít khí thở).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng lại phát hiện một người đàn ông tham gia giao thông khác mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Điều đáng nói, sau khi thấy hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT, người đàn ông này đã tăng ga xe máy đâm vào tổ công tác hòng bỏ chạy. Kết quả đo nồng độ cồn của điều khiển xe máy  này cũng mức gấp đôi kịch khung 0,805miligram/ lít khí thở. Trong tình trạng có hơi men, cả 2 trường hợp vi phạm trên đều không chịu làm việc, không ký nhận vào biên bản xử lý của lực lượng CSGT và đều đưa ra lý do mặc dù đã uống rượu nhưng vẫn tỉnh táo và không thể gây tai nạn cho người khác…

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, CSGT thành phố sẽ tăng cường lực lượng thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen "đã uống rượu bia, không lái xe". Cùng với đó, Phòng tổ chức ứng trực 100% quân số, sẵn sàng triển khai lực lượng xuyên Tết để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.  

Mai Lê

16:20 05/12/2025
Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm