00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Từng bước mở cửa để bảo vệ "sức khỏe của nền kinh tế""

Nghiêm Lan

Chủ nhật, 05/09/2021 - 22:00

(Thanh tra) - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, TP sẽ từng bước mở cửa, chắc tới đâu mở cửa tới đó để bảo vệ "sức khỏe của nền kinh tế", không để lụi bại.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Quận ủy quận 7. Ảnh: Thành ủy HCM

Ngày 5/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm việc với quận 7 - một trong hai địa phương đầu tiên ở TP công bố đã kiểm soát được dịch bệnh.

 Sẵn sàng thay đổi thói quen sống

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, TP không thể thực hiện giãn cách nghiêm ngặt mãi được. TP mong muốn trở về trạng thái bình thường mới khi không thể quét sạch F0. “Sống trong điều kiện mới là điều kiện có dịch Covid-19, giống như sống chung với bão, với lũ thì cần phải đôn nhà lên, chuẩn bị ghe xuồng, áo phao… Đối với dịch thì phải cần có vắc xin, thuốc, tâm thế, kiến thức, có điều kiện cần và đủ để trang bị cho từng người dân là chiến sĩ để tự chiến đấu, giữ khoảng cách, khuyến cáo người dân sống chậm lại và phải ý thức rằng lúc nào cũng có thể bị lây nhiễm” - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành uỷ cho rằng, ngoài thực hiện 5K, cần thực hiện thêm nội dung như môi trường thông thoáng, giữ gìn sức khỏe. Nếu như SARS-CoV-2 xâm nhập, lỡ bị nhiễm, người dân phải biết tự xét nghiệm, tự cách ly, tự điều trị và có sự hỗ trợ hệ thống y tế. Bình thường mới trong điều kiện có dịch đòi hỏi trước hết là tâm thế, thói quen sống của từng người dân cực kỳ quan trọng.

“Khi đủ điều kiện thì mới yên tâm sản xuất. Chúng ta không thể cứ lo chống dịch không mà không lo sản xuất. Cho nên phải bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế, không để lụn bại”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đồng thời cho biết TP sẽ quay trở lại với mục tiêu kép, sản xuất an toàn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TP sẽ từng bước mở cửa, chắc tới đâu mở cửa tới đó để bảo vệ "sức khỏe của nền kinh tế", không để lụi bại.

TP.HCM đang xây dựng kế hoạch khôi phục kinh tế trên cơ sở khoa học, thực tiễn, học tập kinh nghiệm từ các nước đã đi trước. Trong đó, quận 7 được chọn làm thí điểm và sẽ được TP hỗ trợ như bổ sung vắc xin cao nhất có thể, thuốc điều trị, hệ thống y tế để từng bước khống chế dịch.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, việc mở cửa nền kinh tế sẽ thực hiện từng bước chậm, chắc, mở tới đâu chắc tới đó, bởi nếu để dịch bệnh quay trở lại như những gì đã qua thì cực kỳ nguy hiểm, lúc đó TP.HCM sẽ không còn đủ sức để chống chọi với dịch bệnh nữa. Với đặc thù TP dịch vụ, việc đóng cửa dù ở mức nhỏ nhưng cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cả chuỗi cung ứng.

Xây nhà ở xã hội kiểm soát dịch bệnh

Trao đổi với báo chí về kế hoạch phục hồi kinh tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, TP đang tính giao quận 7 và huyện Củ Chi làm thí điểm trước khi nhân rộng ra, bởi công tác chống dịch vừa qua chưa có tiền lệ, chưa có bài học nào cả, khi tình huống diễn ra buộc TP phải ứng phó.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (hàng đầu, bên trái) trao đổi với lãnh đạo quận 7. Ảnh: Thành ủy HCM

Về cuộc sống những hộ dân khi phải ở chen chúc, Bí thư Thành ủy cho biết, một số quận khác như: Quận 7, quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh đã có đề nghị giãn dân ở những khu chật chội, lụp xụp. Có những gia đình 5 - 6 người sinh sống trong một căn nhà nhỏ. TP.HCM khi mở cửa thì phải tính đến những trường hợp này làm sao cho an toàn.

TP. HCM cũng đã tính đến kế hoạch di dân nhưng cái khó là nhu cầu quá lớn nhưng số lượng đáp ứng được lại rất nhỏ. “Có người hỏi Bí thư khi kiểm soát được dịch bệnh sẽ làm gì đầu tiên. Tôi trả lời chỉ làm một điều thôi đó là xây nhà ở xã hội”, Bí thư Thành ủy nói và cho biết đây là điều mà ông luôn trăn trở.

Đối với đề xuất của quận 7 về việc cho doanh nghiệp mượn khu đất do nhà nước quản lý để xây nhà tạm cho công nhân, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá, đây là đề xuất chính đáng TP sẽ xem xét trên cơ sở pháp luật.

Về đề xuất chủ trương cho doanh nghiệp tạm sử dụng đất,  Bí thư Thành ủy cho rằng đây là đề xuất rất chính đáng và TP sẽ xem xét trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật. Với góc độ cá nhân,  ông cho rằng, trong giai đoạn dịch bệnh khẩn cấp này thì có thể giải quyết được, tạm thời cho mượn để ứng phó khi Nhà nước chưa có kế hoạch sử dụng. “Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào việc phải bàn bạc xem xét cho đúng với các quy định của pháp luật" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, theo Bí thư Thành ủy, Nghị quyết 86 của Chính phủ đã giao TP phấn đấu kiểm soát dịch Covid-19 trước ngày 15/9, việc kiểm soát tạo hành lang bình thường mới ra sao TP đang triển khai, nghiên cứu thực hiện. Một trong những giải pháp quan trọng, cần thiết mang tính thực tiễn và khoa học đó là, TP chọn quận 7 và huyện Củ Chi làm điểm thực hiện tiên phong, rút kinh nghiệm trong nhiệm vụ tiếp theo của TP.

“Đây là sứ mệnh mà TP muốn gửi gắm niềm tin và trách nhiệm đến quận để tiếp tục hoàn thiện, mô hình, kịch bản, giải pháp sắp tới” - Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nói.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên trao quà cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 quận 7 và 10 phường.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ luật đến đời sống – Những mô hình giữ lửa yêu thương

Từ luật đến đời sống – Những mô hình giữ lửa yêu thương

(Thanh tra) - Không có mái ấm nào thực sự trọn vẹn nếu thiếu đi sự tôn trọng và an toàn cho mọi thành viên. Hiện thực ấy đã thôi thúc những người làm công tác cộng đồng, cán bộ hội, luật sư và cả những nạn nhân từng chịu tổn thương cùng chung tay hành động. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2022) đã đi vào cuộc sống, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai các mô hình phòng ngừa và can thiệp kịp thời, hiệu quả, góp phần gìn giữ sự yên ấm cho hàng trăm nghìn gia đình.  

Ngọc Diễm

10:03 27/04/2025
Vĩnh Phúc: Tích cực khắc phục hậu quả vụ xe khách lật khiến 3 người chết ở Tam Đảo

Vĩnh Phúc: Tích cực khắc phục hậu quả vụ xe khách lật khiến 3 người chết ở Tam Đảo

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng 26/4 tại km 19 + 250 (đường lên thị trấn Tam Đảo) khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương nặng. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chính Bình

21:16 26/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm