Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tối thiểu 70% học viên có việc làm

Thứ tư, 08/08/2012 - 17:47

(Thanh tra) - Tối thiểu 70% học viên sau khi đào tạo nghề có việc làm là mục tiêu được đề ra trong Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, thực hiện được mục tiêu trên không hề đơn giản.

Năm 2011, cả nước đã đào tạo được khoảng 450.000 lao động cho khu vực nông thôn theo diện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2012, Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra chỉ tiêu đào tạo khoảng 600.000 lao động cho khu vực nông thôn. 
 
Đi cùng với mục tiêu trên, Đề án cũng quy định tối thiểu 70% học viên sau đào tạo có được việc làm. Đây là yêu cầu nhằm tăng cường hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đào tạo gắn với giải quyết việc làm.
 
Theo đánh giá chung hiện nay, nhu cầu học nghề của lao động nông thôn khá nhiều với số lượng ngành nghề đa dạng. Tuy nhiên, để bảo đảm cung cầu cũng như quy định tối thiểu về số lao động có việc làm sau đào tạo, thì việc lựa chọn ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn là điều hết sức quan trọng.
 
Do đó, việc lựa chọn ngành nghề đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu sản xuất và phát triển kinh tế của từng địa phương. Điều này sẽ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, đồng thời tạo cơ hội cho những lao động nông thôn có nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch ra khỏi địa bàn, tham gia xuất khẩu lao động.
 
Đi cùng với đó, ngoài kiến thức, cần đào tạo cho lao động nông thôn cả về kỹ năng lẫn thái độ nghề nghiệp để nâng cao được chất lượng sản phẩm làm ra, đáp ứng được xu hướng chuyển từ những mặt hàng tự cung tự cấp thành những mặt hàng xuất khẩu. Có như vậy, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn mới đạt được hiệu quả như mục tiêu đề ra.
 
H.Y

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm