Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Khẩn cấp di dời người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét

Văn Thanh

Chủ nhật, 23/08/2026 - 20:15

(Thanh tra) - Đến 16h ngày 23/8, Thanh Hóa đã sơ tán 182 hộ/839 nhân khẩu khỏi các khu vực nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Nhiều điểm miền núi tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Sạt lở ở xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hóa do mưa lớn. Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Mường Mìn

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16h ngày 23/8, các địa phương miền núi trong tỉnh đã chủ động sơ tán 182 hộ với 839 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trong ngày, tại một số địa phương, khi tình hình thời tiết và địa bàn đã cơ bản ổn định, một số hộ dân đã trở về nhà. Tuy nhiên, đến 16h vẫn còn 129 hộ với 619 nhân khẩu tiếp tục ở nơi sơ tán.

Cụ thể, xã Trung Thành còn 48 hộ/227 khẩu; Nam Xuân 12 hộ/48 khẩu; Tân Thành 1 hộ/6 khẩu; Ngọc Lặc 3 hộ/13 khẩu; Yên Khương 1 hộ/6 khẩu; Linh Sơn 10 hộ/30 khẩu; Tam Chung 10 hộ/76 khẩu; Hiền Kiệt 2 hộ/8 khẩu; Sơn Điện 34 hộ/176 khẩu; Bá Thước 6 hộ/17 khẩu; Mường Mìn 1 hộ/6 khẩu và Trung Lý 1 hộ/6 khẩu.

Lực lượng chức năng dọn dẹp, khắc phục điểm sạt lở giúp người dân ở xã Mường Mìn. Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Mường Mìn

Các hộ dân phải sơ tán hiện được chính quyền địa phương bố trí nơi ở an toàn tại các vị trí bằng phẳng, cao ráo như nhà văn hóa thôn, điểm trường hoặc nhà người thân. Lực lượng chức năng được phân công bảo đảm an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản, đồng thời chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong thời gian sơ tán.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương tiếp tục rà soát những hộ dân sinh sống tại vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó. Quan điểm được  Thanh Hóa đặt lên hàng đầu là không để xảy ra thiệt hại về người, nhất là tại các khu vực miền núi có địa hình chia cắt, nguy cơ sạt lở cao.

Tại xã Mường Mìn, mưa lớn kéo dài từ ngày 18 đến 23/8 đã gây thiệt hại về nhà ở, giao thông, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở, ngập úng tại nhiều khu dân cư.

Đáng chú ý, tại bản Bơn, một khối lượng lớn đất đá từ sườn núi sạt xuống, tràn vào nhà sàn của gia đình ông Phạm Bá Sâm, đe dọa an toàn của 6 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ gia đình di chuyển người và tài sản có giá trị đến nơi an toàn, đồng thời thu dọn đất đá, gạch vỡ tràn vào khu vực nhà ở.

Thông tin từ UBND xã Mường Mìn, cho biết ngoài bản Bơn, trên địa bàn xã còn 3 điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Điểm sạt lở làm thiệt hại nhà của người dân xã Mường Mìn. Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Mường Mìn

Tại bản Chiềng, sạt lở taluy dương dọc Quốc lộ 16, Quốc lộ 217 và khu vực suối Yên ảnh hưởng đến 12 hộ với 58 nhân khẩu. Tại bản Mìn, sạt lở taluy dương ảnh hưởng 5 hộ với 12 nhân khẩu. Trong khi đó, tại bản Yên, các hộ dân dọc suối Yên bị ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng 37 hộ với 163 nhân khẩu.

Riêng tại bản Bơn, sạt lở taluy dương dọc Quốc lộ 16 và khu vực sông Luồng có nguy cơ ảnh hưởng 6 hộ với 21 nhân khẩu.

Trước đó, ngày 22/8, xã Mường Mìn đã hỗ trợ di dời 39 hộ với 173 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đến ngày 23/8, khi mưa giảm, các hộ dân cơ bản trở về nhà. Tuy nhiên, gia đình ông Phạm Bá Sâm vẫn phải tiếp tục di dời do khu vực nhà ở còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, tình trạng sạt lở cũng diễn biến đáng lo ngại. Mưa lớn kéo dài từ ngày 20/8 đến 17h ngày 23/8, kèm theo gió và giông lốc, khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã đứng trước nguy cơ sạt lở đất.

Qua kiểm tra, rà soát, lực lượng chức năng phát hiện tại bản Mè Giàng có 5 hộ với 23 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Đáng chú ý, mưa lớn đã khiến nhà và các công trình phụ của gia đình ông Hà Văn Thêm tại bản Mè Giàng bị sập hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Lực lượng chức năng giúp Nhân dân khắc phục sạt lở xã Mường Mìn. Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Mường Mìn

Ngay sau khi phát hiện các vết rạn nứt trên núi, UBND xã Yên Khương đã huy động Công an xã, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với Bộ đội Biên phòng khẩn trương di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 17h30 ngày 23/8, toàn bộ người dân và tài sản đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn tại một số gia đình trong bản và Trường Tiểu học Yên Khương cũ.

Trong những ngày tới, xã Yên Khương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi những khu vực có nguy cơ sạt lở; đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành việc di dời khi có yêu cầu, tuyệt đối không tự ý trở lại các khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, các thôn, bản được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, thường xuyên kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở và chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an Thanh Hoá đảm bảo an toàn cho Nhân dân

Công an Thanh Hoá đảm bảo an toàn cho Nhân dân

(Thanh tra) - Công an toàn tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hỗ trợ Nhân dân di dời khỏi những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tính đến 9h ngày 23/8, toàn tỉnh Thanh Hoá có 175 hộ với 810 nhân khẩu được di dời khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn và được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt.

Hương Trà

21:50 23/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm