Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 25/06/2014 - 07:18
(Thanh tra) - Lũ ống, lũ quét tràn về, nhiều đoạn đường miền Tây đi huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) bị đứt gãy nghiêm trọng, khiến giao thông lên huyện biên giới này rất khó khăn. Mưa lũ còn làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.
Đường giao thông ở huyện Mường Lát bị chia cắt. Ảnh: Văn Thanh
Ngày 24/6, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, sau nhiều giờ huy động phương tiện máy móc xử lý sạt lở, 22 giờ ngày 23/6, đoạn quốc lộ 15C qua xã Nhi Sơn, Trung Lý đã thông xe trở lại. Thị trấn Mường Lát và các xã biên giới phía bắc của tỉnh thoát khỏi tình trạng bị cô lập, tuy nhiên, các phương tiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Theo ông Cường, địa phương đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương xử lý các điểm sạt lở xung yếu và một số khu vực sình lún để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.
Trận mưa lũ lớn đêm 22 rạng sáng 23/6 khiến tuyến đường miền Tây Thanh Hóa từ thị trấn Mường Lát đi cầu Chiềng Nưa (xã Mường Lý) sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, thân đường qua bản Cha Lan (xã Mường Lý) giáp với bản Suối Loóng (xã Tam Chung) bị đứt gãy, trôi xuống sông Mã hiện chưa thể khắc phục. Khu vực bị đứt gãy rộng khoảng 3 m, dài hơn 10 m.
"Huyện sẽ cho làm một cây cầu tạm để các phương tiện thô sơ và xe trọng tải nhỏ có thể lưu thông đi thị trấn Mường Lát, sau đó, sẽ tập trung hàn nối tuyến vì đây là đường giao thông trọng yếu song song với quốc lộ 15C", ông Cường cho hay.
Trước đó, mưa lớn kéo dài hai ngày liên tiếp khiến hầu hết đường lên huyện biên giới Mường Lát bị hư hỏng nghiêm trọng. Lũ ống, lũ quét kéo sạt hàng trăm mét khối đất đá chặn ngang quốc lộ 15C, đẩy huyện biên giới này vào tình trạng cô lập cả ngày 23/6.
Nước lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 ở bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn, ước thiệt hại hơn 300 triệu đồng. 10 nhà dân xã Mường Lý bị đất đá trôi vào, rất may không thiệt hại về người.
Theo báo cáo của UBND huyện Mường Lát về tình hình thiệt hại do mưa lũ đã làm Quốc lộ 15C sạt lở 3 điểm, khối lượng đất đá ước khoảng 5000 m3. Vị trí sạt lở tập trung ở đoạn đường qua trung tâm xã Nhi Sơn. Ngay sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung thiết bị, máy móc để san ủi, đến 15 giờ ngày 23/6 các điểm sạt lở đã được san ủi xong, tuyến đường đã được thông suốt; tuy nhiên đến 16 giờ 30 tại km 79 tiếp tục bị sạt lở, gây ách tắc và đến 23h cùng ngày điểm sạt lở đã được xử lý xong.
Ngoài ra, mưa lũ đã làm các tuyến đường đang thi công tại các xã đã bị sạt lở, đất đá tràn xuống, gây hư hỏng nhà của nhân dân; cuốn trôi cầu, đập thủy lợi, mương, cột điện, ảnh hưởng nhiều nhà dân; cuốn trôi và đất đá vùi lấp nhiều diện tích đất lúa nước và gây đứt gẫy nhiều diện tích ruộng bậc thang khác, diện tích đất trồng ngô, hoa màu khác, gia súc, gia cầm và thủy sản.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở xã hội nhằm bảo đảm an sinh, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Tại Lễ khởi công dự án ở phường Cái Răng, lãnh đạo thành phố yêu cầu công khai giá bán, giá thuê, bảo đảm đúng đối tượng, ngăn chặn môi giới trái phép và trục lợi chính sách.
Phú Đức
(Thanh tra) - Từ những tuyến đường được đầu tư, công trình dân sinh từng bước hoàn thiện đến nỗ lực tạo sinh kế cho người dân, các xã biên giới Đắk Lắk đang từng bước cải thiện điều kiện phát triển. Tuy nhiên, để vùng biên phát triển bền vững, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn lực và đời sống dân cư, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.
Đăng Tân
Uyên Phương
Chu Tuấn
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Quang Dân
PV
Trung Hà
Nhật - Huyền
Theo TTXVN
Phú Đức