Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thêm một “chiến binh” vỏ thép gần 20 tỷ đồng đạp sóng Hoàng Sa

Chủ nhật, 08/05/2016 - 18:13

Sáng 8.5, tại Vịnh Mân Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng), con tàu vỏ thép ĐNa 90767 hiện đại đã được hạ thủy chuẩn bị vươn khơi Hoàng Sa…

Tàu ĐNa được lắp 3 máy mới của Nhật Bản nên có thể đạt tốc độ 15 hải lý/giờ

Theo đó, sau hơn 6 tháng thi công, con tàu vỏ thép ĐNa 90767 do ngư dân Nguyễn Sương (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ đã được hạ thủy.

Tàu ĐNa 90767 có công suất 820CV, hàng nghề lưới rê và có tải trọng lên đến 100 tấn. Để đóng con tàu, ngư dân Nguyễn Sương đã vay 16 tỷ đồng theo Nghị định 67 của Chính phủ  và đầu tư vốn gia đình hơn 3 tỷ đồng để mua sắm ngư lưới cụ và một số thiết bị hàng hải.

Tàu ĐNa 90767 được lắp 3 máy mới của Nhật Bản nên có thể đạt tốc độ gần 15 hải lý/giờ. Trên tàu được lắp đặt nhiều hệ thống hàng hải hiện đại như máy định vị vệ tinh, máy Icom…Ngoài ra, các vật dụng dành cho thuyền viên cũng được trang bị đầy đủ như tủ lạnh, tivi…

Tàu ĐNa 90767 đã hạ thủy và sắp vươn khơi Hoàng Sa Chân vịt hiện đại của tàu ĐNa 90767. Ngư dân trẻ Nguyễn Sương vui mừng khi có thêm một tàu vỏ thép.

Tàu ĐNa 90767 đã hạ thủy và sắp vươn khơi Hoàng Sa Chân vịt hiện đại của tàu ĐNa 90767. Ngư dân trẻ Nguyễn Sương vui mừng khi có thêm một tàu vỏ thép.

Tàu ĐNa 90767 đã hạ thủy và sắp vươn khơi Hoàng Sa Chân vịt hiện đại của tàu ĐNa 90767. Ngư dân trẻ Nguyễn Sương vui mừng khi có thêm một tàu vỏ thép.

Tàu ĐNa 90767 đã hạ thủy và sắp vươn khơi Hoàng Sa Chân vịt hiện đại của tàu ĐNa 90767. Ngư dân trẻ Nguyễn Sương vui mừng khi có thêm một tàu vỏ thép.

Trao đổi với PV,  ngư dân Nguyễn Sương cho hay, sau khi hạ thủy, khoảng 10 ngày nữa tàu ĐNa 90767 sẽ ra biển hành nghề. Tàu được trang bị các thiết bị hiện đại nên để vận hành nó chỉ cần 10 thuyền viên.  Con tàu sẽ là chủ công trong đội tàu 5 chiếc thường xuyên đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa của gia đình anh.

Tàu được trang bị nhiều vật dụng thiết yếu cho thuyền viên. Tàu có trọng tải lên đến 100 tấn. Máy tời thủy lực hiện đại sẽ giảm sự vất vả cho ngư dân đi trên tàu. Ngư dân Nguyễn Sương cầu mong biển cả yên bình để ngư dân an toàn khi đánh bắt.

Tàu được trang bị nhiều vật dụng thiết yếu cho thuyền viên. Tàu có trọng tải lên đến 100 tấn. Máy tời thủy lực hiện đại sẽ giảm sự vất vả cho ngư dân đi trên tàu. Ngư dân Nguyễn Sương cầu mong biển cả yên bình để ngư dân an toàn khi đánh bắt.

Tàu được trang bị nhiều vật dụng thiết yếu cho thuyền viên. Tàu có trọng tải lên đến 100 tấn. Máy tời thủy lực hiện đại sẽ giảm sự vất vả cho ngư dân đi trên tàu. Ngư dân Nguyễn Sương cầu mong biển cả yên bình để ngư dân an toàn khi đánh bắt.

Tàu được trang bị nhiều vật dụng thiết yếu cho thuyền viên. Tàu có trọng tải lên đến 100 tấn. Máy tời thủy lực hiện đại sẽ giảm sự vất vả cho ngư dân đi trên tàu. Ngư dân Nguyễn Sương cầu mong biển cả yên bình để ngư dân an toàn khi đánh bắt.

Được biết, tàu ĐNa 90767 là con tàu vỏ thép hành nghề lưới rê đầu tiên của TP. Đà Nẵng. Đây cũng là con tàu vỏ thép thứ 2 đóng theo Nghị định 67 của TP. Đà Nẵng được hạ thủy.

Theo Đình Thiên/Dân Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ yêu cầu công khai giá bán nhà ở xã hội, ngăn trục lợi chính sách

Cần Thơ yêu cầu công khai giá bán nhà ở xã hội, ngăn trục lợi chính sách

(Thanh tra) - TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở xã hội nhằm bảo đảm an sinh, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Tại Lễ khởi công dự án ở phường Cái Răng, lãnh đạo thành phố yêu cầu công khai giá bán, giá thuê, bảo đảm đúng đối tượng, ngăn chặn môi giới trái phép và trục lợi chính sách.

Phú Đức

16:25 24/10/2026
Đắk Lắk phát triển vùng biên giới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

Đắk Lắk phát triển vùng biên giới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

(Thanh tra) - Từ những tuyến đường được đầu tư, công trình dân sinh từng bước hoàn thiện đến nỗ lực tạo sinh kế cho người dân, các xã biên giới Đắk Lắk đang từng bước cải thiện điều kiện phát triển. Tuy nhiên, để vùng biên phát triển bền vững, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn lực và đời sống dân cư, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

16:25 24/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm