Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ ba, 26/08/2025 - 11:49
(Thanh tra) - Bão số 5 (Kajiki) đổ bộ sáng 26/8 đã để lại những hậu quả nặng nề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm nghìn hộ dân mất điện, nhiều xã miền núi bị cô lập, giao thông chia cắt nghiêm trọng, hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu chìm trong biển nước. Chính quyền và lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng Nhân dân và khôi phục hạ tầng thiết yếu.
Thanh Hóa nhiều thiệt hại bước đầu do bão số 5 gây ra. Ảnh: Văn Thanh
Thiệt hại diện rộng, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn
Ngay từ rạng sáng 26/8, những đợt mưa xối xả kèm gió giật mạnh do bão số 5 đã khiến nhiều khu vực miền núi Thanh Hóa chìm trong ngập lụt và sạt lở đất.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 8h ngày 26/8, hàng loạt xã ở các huyện Thường Xuân, Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Ngọc Lặc (cũ)… bị chia cắt, nhiều thôn bản hoàn toàn cô lập.

Cây cối bật gốc do gió bão số 5 gây ra. Ảnh: Văn Thanh
Tại xã Xuân Chinh, toàn bộ 14 thôn bị cắt đứt liên lạc từ chiều 25/8, địa phương mất điện toàn diện. Ở xã Vạn Xuân, bốn thôn Hang Cáu, Nhồng, Quạn, Khằm với hơn 2.500 nhân khẩu bị cô lập.
Đặc biệt, hai thôn Thác Làng và Cang Khèn trở thành “ốc đảo” với 24 hộ dân bị chia cắt lâu dài, chính quyền phải bố trí lương thực, thực phẩm dự trữ để người dân cầm cự.
Không chỉ bị cô lập, nhiều địa phương còn ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và công trình. Xã Tân Thành có 10 thôn với hơn 6.400 nhân khẩu rơi vào tình trạng bị bao vây bởi nước lũ, nhiều hộ gia đình bị sạt lở, cuốn trôi công trình phụ.
Tại xã Bá Thước, 51 hộ/218 nhân khẩu đã phải sơ tán khẩn cấp, trong khi ba điểm dân cư với hơn 1.000 người vẫn bị chia cắt.

Hình ảnh nhiều cây cối bật gốc ở các phường thuộc tỉnh Thanh Hóa do bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Văn Thanh
Đáng lo ngại, nhiều tuyến đê xung yếu trên địa bàn cũng xuất hiện sự cố. Đê hữu sông Chu đoạn qua phường Đông Tiến bị sạt mái dài 25m; đê tả sông Chu đoạn km5+300 đến km6+300 xã Thọ Lập bị sụt lún.
Chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, vật tư gia cố, căng dây, đặt biển cảnh báo để ngăn nguy hiểm cho người dân.
Điện lực Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc
Một trong những ảnh hưởng lớn nhất của bão số 5 là tình trạng mất điện diện rộng. Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), bão đã làm sự cố 2 đường dây 110kV, 70 đường dây trung áp, 2.785 trạm biến áp, khiến gần 334.000 khách hàng tại 55 xã, phường bị mất điện. Gió giật mạnh còn làm đổ gãy 93 cột điện trung, hạ áp.
Trước tình hình nghiêm trọng, 100% cán bộ, công nhân viên của PC Thanh Hóa đã được huy động. Giám đốc công ty chủ trì cuộc họp khẩn ngay trong sáng 26/8 với lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, đồng thời phối hợp các nhà thầu, đội thi công chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư dự phòng.

Những thiệt hại bước đầu ở Thanh Hóa sau khi bão số 5 đi qua. Ảnh: Văn Thanh
Ngành điện xác định ưu tiên cấp điện cho bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai và hệ thống thủy nông. Các đội xung kích đã khoanh vùng sự cố, cô lập khu vực mất an toàn và sẵn sàng khôi phục lưới điện trung áp ngay trong đêm 26/8 nếu điều kiện an toàn cho phép.
Di dời hàng nghìn hộ dân, cứu trợ khẩn cấp
Tại nhiều xã miền núi, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ”. Hàng nghìn hộ dân ở các vùng nguy cơ cao được di chuyển đến nơi an toàn.
Ở xã Tam Lư, 62 hộ/267 nhân khẩu đã được sơ tán ra khỏi vùng sạt lở; xã Điền Lư di dời 72 hộ/214 nhân khẩu, đồng thời hỗ trợ gạo và mì tôm cho các gia đình.
Xã Thạch Lập trong đêm 25/8 đã di chuyển 18 hộ/49 nhân khẩu đến nơi trú tránh.
Tại xã Quan Sơn, nhiều hộ dân ở bản Bách và bản Bôn được sơ tán khỏi vùng lũ quét, đất đá tràn vào nhà cửa.

Cây cối bật gốc sập đổ vào nhà dân khiến nhiều hộ bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Văn Thanh
Đáng chú ý, tại xã Sao Vàng, một đoàn 10 công nhân trên đường về bị nước ngập chia cắt phải dùng bè mảng vượt suối. Khi bè bị lật, cả 10 người rơi xuống nước nhưng may mắn được người dân ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng.
Ngoài việc di dời, các xã còn tổ chức cứu trợ nhu yếu phẩm cho hộ dân bị cô lập. Tại Bá Thước, lương thực và nhu yếu phẩm đã được vận chuyển bằng đường bộ, đường thủy đến thôn Chiềng Ai và khu phố Sán, giúp người dân cầm cự trong lúc chờ nước rút.
Giao thông tê liệt, sản xuất nông nghiệp bị tổn thất nặng
Hạ tầng giao thông Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề. Trên tuyến Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Nam Xuân bị ngập kéo dài 4km, sâu 50–80cm, khiến phương tiện hoàn toàn không thể lưu thông. Quốc lộ 16, 217 cũng xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở taluy dương, khối lượng đất đá lên tới hàng chục nghìn m³. Nhiều tuyến đường tỉnh và liên xã tại Thường Xuân, Bá Thước, Ngọc Lặc bị ngập úng, sạt lở nghiêm trọng.
Tại xã Tam Lư, 5 ngầm tràn qua các tuyến đường bị nước cuốn, 3 điểm trên Quốc lộ 16 và 4 tuyến đường liên bản bị sạt lở, gây ách tắc nghiêm trọng.
Ở xã Cầu, cầu dân sinh Tà Sớn bị lũ cuốn trôi đầu cầu, đường tỉnh 519 nhiều đoạn bị sạt lở, cây cối ngã đổ chặn đường.

Sạt lở xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh
Không chỉ giao thông, sản xuất nông nghiệp của tỉnh cũng chịu thiệt hại lớn. Toàn tỉnh có hơn 529ha lúa mùa, 133ha hoa màu, 55ha thủy sản bị ngập, gãy đổ.
Riêng tại xã Quảng Chính, hơn 315ha ao nuôi thủy sản bị tràn; xã Tân Thành gần 40ha lúa ngập úng, trong đó hơn 12ha có nguy cơ mất trắng. Xã Điền Lư ghi nhận 81ha nông, lâm nghiệp bị thiệt hại, 10,6ha ao nuôi cá mất trắng.
Trước tình hình phức tạp, các cấp chính quyền ở Thanh Hóa đang tập trung cao độ, coi việc bảo vệ tính mạng người dân là nhiệm vụ số một. Từ tỉnh đến xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đều duy trì chế độ trực 24/24h, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ.

Khắp nơi cây cối đỗ chắn ngang đường giao thông. Ảnh: Văn Thanh
Tại những điểm xung yếu, lực lượng công an, quân sự, đoàn thể đã được phân công túc trực, căng dây, cắm biển cảnh báo. Hệ thống loa truyền thanh, thông báo cộng đồng được phát huy tối đa để người dân nắm bắt kịp thời thông tin, tránh đi lại ở khu vực nguy hiểm.
Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cũng được phát huy mạnh mẽ. Người dân ở các bản làng đã mở cửa nhà kiên cố để đón bà con sơ tán, chia sẻ lương thực. Các đoàn thể vận động nhu yếu phẩm, áo phao, đèn pin để kịp thời hỗ trợ cho những hộ bị cô lập.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật