Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 24/09/2025 - 22:03
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (Ragasa) kèm mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất, tỉnh Thanh Hóa đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống thiên tai ở mức cao nhất. Từ đồng bằng đến miền núi, từ ven biển đến vùng sâu, mọi lực lượng, phương tiện, vật tư đều đã được huy động, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Thanh Hóa huy động lực lượng chức năng cắt cây, tỉa cành để ứng phó với bão số 9. Ảnh: Văn Thanh
Khẩn trương bảo vệ mùa màng, ngư dân và đê điều trước bão lớn
Dù không còn ở cấp siêu bão, Ragasa vẫn duy trì sức gió mạnh, hoàn lưu rộng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm. Dự báo từ ngày 25 - 27/9, Thanh Hóa sẽ hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, dễ dẫn đến ngập úng, lũ quét và sạt lở. Trong khi đó, trên Biển Đông, bão Bualoi có thể trở thành cơn bão số 10, càng làm tình hình thời tiết thêm phức tạp.
Xác định mức độ rủi ro, ngành nông nghiệp tỉnh đã ban hành nhiều văn bản khẩn, thành lập tổ công tác xuống tận cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc bà con thu hoạch lúa, hoa màu, đặc biệt ở các vùng trũng thấp.
Đến 15h ngày 24/9, toàn tỉnh đã thu hoạch gần 58% diện tích vụ mùa. Ở các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc…, hàng nghìn ha lúa chín từ 80% trở lên được gặt khẩn trương, giảm thiểu rủi ro mất trắng khi mưa lớn ập tới.
Tại xã Hợp Tiến (huyện Triệu Sơn cũ), chính quyền đã huy động tối đa máy gặt và nhân công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch gần dứt điểm. Đến chiều 24/9, toàn xã đã gặt được 930/987 ha, đạt 95% diện tích.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Xuân cho biết, địa phương đã chủ động tiêu kiệt nước đệm, nạo vét kênh mương, khuyến cáo bà con tạm dừng gieo trồng vụ đông ngoài đồng, chuyển sang gieo ươm tại nơi cao ráo để hạn chế thiệt hại.

Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Đình Hợp
Ở ven biển, công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn được triển khai ráo riết.
Đến 15h ngày 24/9, toàn tỉnh đã kêu gọi được 6.531 phương tiện với gần 20.000 lao động neo đậu an toàn; 145 tàu cá với 667 lao động hoạt động ngoài khơi cũng đã nắm chắc thông tin bão và duy trì liên lạc thường xuyên.
Tại xã Tiên Trang (huyện Quảng Xương cũ), 491 phương tiện với 2.777 lao động khai thác hải sản đã vào âu tránh trú bão sông Lý hoặc neo đậu an toàn ở các tỉnh khác.
Chủ tịch UBND xã Trần Thị Huệ nhấn mạnh, địa phương đã phối hợp Bộ đội Biên phòng hướng dẫn neo đậu đúng quy định, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản để hạn chế thiệt hại.
Ngành thủy lợi và môi trường cũng huy động nhân lực, thiết bị, sẵn sàng vận hành trạm bơm, cống tiêu chống úng; đồng thời tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ hệ thống đê điều. Đây là biện pháp cấp thiết bởi trên địa bàn hiện có nhiều hồ chứa, đê điều xuống cấp sau các đợt bão trước.
Trong lĩnh vực giao thông, Sở Xây dựng đã bố trí 134 máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu; 101 ô tô và gần 600 cán bộ, công nhân trực chiến tại các điểm xung yếu.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tuấn cho biết, các đơn vị được lệnh canh gác ngầm tràn, đường dễ ngập, kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Các ban quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra, chuẩn bị sẵn máy móc, vật tư, kịp thời xử lý ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt.
Chủ động phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
Tại miền núi, đặc biệt là những nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 và số 5, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đang rất cao. Sau bão số 5, toàn tỉnh còn 101 hộ với 415 nhân khẩu sống trong vùng rủi ro cao.
Xã Yên Nhân (huyện Thường Xuân cũ) là địa phương chịu thiệt hại nặng nề, hiện vẫn còn 32 hộ với 143 nhân khẩu phải sống tạm trong lán trại hoặc ở nhờ.
Chủ tịch UBND xã Quách Thế Thuận cho biết, xã đã chuẩn bị sẵn 4 nhà văn hóa, 2 lán trại, sẵn sàng di dời 324 hộ dân khi mưa lớn kéo dài.
Xã Kim Tân (huyện Thạch Thành cũ) cũng đã xây dựng đầy đủ phương án phòng chống lũ, sạt lở, với kịch bản sơ tán hơn 1.700 hộ (gần 6.500 nhân khẩu). Lực lượng hơn 1.500 người, gồm dân quân xung kích, công an, hội viên đoàn thể đã sẵn sàng. Hàng trăm phương tiện như máy múc, xe tải, xe khách, xe cứu thương và lượng lớn đá hộc, rọ thép, bao tải, bạt… đã được tập kết tại chỗ.

Lực lượng chức năng vận động ngư dân đưa tàu thuyền vào bờ trước bão số 9. Ảnh: Đình Hợp
Ngành công thương đặc biệt chú trọng an toàn hồ đập, điện lực, thông tin liên lạc. Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị điện lực, thủy điện duy trì trực ban 24/24, quan trắc thường xuyên, tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành.
Tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, toàn bộ công trình được rà soát, quan trắc, bảo đảm an toàn, đủ điều kiện đón lũ. Hệ thống cảnh báo lũ bằng còi hú, loa thông báo, phao tiêu, biển báo giao thông thủy hoạt động ổn định.
Công ty Điện lực Thanh Hóa đã kích hoạt 16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung củng cố lưới điện, trạm biến áp, bảo đảm cung cấp điện cho cơ quan chỉ huy, bệnh viện, trạm bơm tiêu úng. Giám đốc Hoàng Hải khẳng định, đơn vị quyết tâm bảo vệ hệ thống điện, phục vụ công tác chỉ đạo và bảo đảm đời sống dân sinh.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Thanh Hóa đã huy động tổng lực hơn 186.000 người, trong đó nòng cốt là quân đội, công an, biên phòng và dân quân tự vệ. Vật tư dự trữ lên tới hàng chục nghìn mét khối đá hộc, gần 30.000 rọ thép, hơn một triệu bao tải, gần 200.000m2 bạt, hàng trăm nghìn cọc tre. Phương tiện cứu hộ gồm hàng trăm xe chuyên dụng, tàu thuyền, ca nô, xuồng máy, nhà bạt, hàng chục nghìn phao cứu sinh.
Cùng với đó, các địa phương đã hoàn thiện phương án bảo vệ 42 trọng điểm đê điều, 57 hồ chứa không an toàn, chuẩn bị sẵn kịch bản sơ tán hàng chục nghìn hộ dân ở vùng trũng thấp, ven sông, ven biển, miền núi. Tất cả đều được phân công, tổ chức cụ thể, theo phương châm “4 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S