Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ ba, 14/10/2025 - 22:01
(Thanh tra) - Sau khi hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, làm ngập lụt diện rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, sản xuất và đời sống Nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định tình hình, đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.
Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên triển khai nạo vét bùn tại khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: Hoàng Long
Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuyển trọng tâm từ khắc phục hậu quả thiên tai sang giai đoạn phục hồi và ổn định, với mục tiêu cao nhất là sớm đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trở lại bình thường.
Các địa phương được yêu cầu huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp khác để khôi phục, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị bị hư hỏng do thiên tai gây ra. Cùng với đó, các địa phương tập trung chỉ đạo khôi phục sản xuất, tăng thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Tại các xã, phường, Chủ tịch UBND cấp cơ sở trực tiếp chỉ đạo lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục nhanh hệ thống điện, nước, xử lý rác thải, bùn đất tại các khu vực còn bị ngập sâu.
Công tác cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch được triển khai khẩn trương, đảm bảo không để người dân nào thiếu ăn, thiếu nước, thiếu chỗ ở hay quần áo sinh hoạt.

Cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: HL
Về giao thông, hiện các tuyến đường chính cơ bản được thông suốt, an toàn. Đồng thời, Sở Xây dựng đã chỉ đạo rà soát toàn bộ mức độ thiệt hại về hạ tầng, triển khai khôi phục các công trình bị hư hỏng, nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy, chống ngập úng đô thị, đảm bảo giao thông thông suốt; đặc biệt ưu tiên khôi phục các tuyến ngầm, tràn có tính kết nối giữa các xã.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị khẩn trương hướng dẫn nông dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, hỗ trợ cây, con giống để tái sản xuất nông nghiệp.
Ngành giáo dục và y tế cũng đang vào cuộc mạnh mẽ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo kiểm tra, thống kê đầy đủ thiệt hại tại các cơ sở giáo dục, khẩn trương sửa chữa, khôi phục trường lớp, huy động hỗ trợ trang thiết bị, sách vở, đồ dùng học tập để học sinh sớm trở lại học bình thường. Sở Y tế phối hợp cấp phát đầy đủ hóa chất khử khuẩn, thuốc men, khẩu trang và dụng cụ y tế cho các khu vực bị ảnh hưởng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ.
Ông Dương Thái Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên cho biết, đơn vị cũng chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11 gây ra, tuy nhiên vẫn quyết liệt triển khai các giải pháp để khắc phục ngập úng đô thị.
Ngay sau khi nước rút, công ty đã triển khai thực hiện công tác vệ sinh, cọ rửa bùn rác thải khỏi các khu vực bị ngập, thống kê sơ bộ các thiết bị nguy cơ hỏng hóc để lên phương án sửa chữa, phục hồi. Đồng thời, công ty đang khẩn trương sửa chữa 2 xe thông hút chuyên dùng, 2 xe xúc lật, các máy móc thi công, máy cầm tay và trang thiết bị khác để sớm khôi phục sản xuất.
Sau hoàn lưu bão số 11, do lượng phù sa, bùn đất lấp đầy các tuyến cống, mương, khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng rất lớn. Công ty đã nhận bàn giao 1 xe thông hút chuyên dùng từ Sở Xây dựng, thuê bổ sung từ 2 đến 4 xe thông hút chuyên dụng để nạo vét bằng máy tại các phường trung tâm thành phố Thái Nguyên.

PC Thái Nguyên bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ. Ảnh: HL
Trong lĩnh vực năng lượng, ngành điện lực Thái Nguyên cũng nỗ lực vượt khó đáng ghi nhận. Bà Nguyễn Phương Thuỷ, Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nghiêm trọng. Lúc cao điểm, toàn tỉnh có tới 42 phân đoạn đường dây bị sự cố, 750 trạm biến áp buộc phải cắt điện, gây gián đoạn cung cấp điện cho hơn 330.000 khách hàng. Trụ sở PC Thái Nguyên, thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin bị ngập sâu. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 42 tỷ đồng.
Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã huy động 10 đội thí nghiệm, hơn 40 kỹ sư, công nhân cùng vật tư thiết bị hỗ trợ Thái Nguyên khắc phục sự cố. PC Thái Nguyên cũng huy động toàn bộ lực lượng xung kích, tăng cường vệ sinh, thí nghiệm, thay thế thiết bị, công tơ điện tử bị hư hỏng để khôi phục cấp điện sớm nhất. Với phương châm “nước rút đến đâu, cấp điện tới đó”.

Ngành điện lực Thái Nguyên khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho người dân. Ảnh: HL
Toàn tỉnh Thái Nguyên đã khôi phục điện cho 327.644/330.196 khách hàng, còn lại hơn 2.500 khách hàng vẫn chưa thể cấp điện do khu vực còn ngập hoặc cô lập. Dự kiến trong vài ngày tới, khi thời tiết ổn định, điện sẽ được khôi phục hoàn toàn.
Có thể thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của các sở, ngành, doanh nghiệp và địa phương, Thái Nguyên đang từng bước khôi phục hạ tầng, sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân, quyết tâm sớm đưa tỉnh trở lại quỹ đạo phát triển bền vững sau thiên tai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật