Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thái Bình: 200 ngày, 3.000 mái ấm - vượt mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trọng Tài

Thứ bảy, 21/06/2025 - 19:06

(Thanh tra) - Thái Bình là một trong số ít địa phương có mức hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công, thân nhân liệt sĩ cao nhất cả nước với 100 triệu đồng/hộ xây mới và 50 triệu đồng/hộ sửa chữa. Đặc biệt, tỉnh hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch 100 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Ảnh: TĐ

Ngày 21/6, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Hơn 3.000 ngôi nhà được xây mới, sửa chữa

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, phong trào thi đua “300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ” được Thái Bình phát động để hưởng ứng lời kêu gọi “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chỉ trong hơn 200 ngày triển khai, với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân, Thái Bình đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hơn 3.000 hộ chính sách.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, tính đến ngày 20/6/2025, có 3.007/3.008 hộ đã khởi công xây dựng và được cấp kinh phí hỗ trợ, đạt 99,97%.

Trong đó, Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo đạt 100%, với 2.109/2.109 hộ.

Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ đạt 99,89%, với 898/899 hộ.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TĐ

Tổng kinh phí thực hiện hai đề án là 246,65 tỷ đồng, gồm: Quỹ Vì người nghèo 59,9 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 27,56 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 159,19 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ hơn 60 tỷ đồng.

Thái Bình nổi bật là một trong số ít địa phương có mức hỗ trợ cao nhất cả nước, với 100 triệu đồng/hộ xây mới và 50 triệu đồng/hộ sửa chữa. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu vượt tiến độ 100 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần đoàn kết

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm quý báu trong quá trình triển khai. Đại diện các hộ thụ hưởng đã không giấu được xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình, nhấn mạnh đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ nâng cao đời sống cho người nghèo, người có công mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết và hiệu quả trong việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TĐ

Cùng chung quan điểm với Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận khẳng định, kết quả thực hiện 2 đề án là minh chứng sống động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân Thái Bình.

Đồng thời nhấn mạnh, đây là một dấu ấn nổi bật của tỉnh trước thời điểm hợp nhất với tỉnh Hưng Yên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Khắc Thận cũng trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân, nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nhân văn của các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có công và người yếu thế.

Cùng với đó, cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công và giảm nghèo bền vững, đặc biệt là chính sách hỗ trợ nhà ở. Chính quyền các cấp cần chú trọng nâng cao ý chí tự lực, tránh tư tưởng ỷ lại ở các hộ dân sau khi được hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện học nghề, tạo việc làm, vay vốn phát triển kinh tế để người dân phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, 4 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 64 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khen thưởng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công nghiệp hiện đại, thông minh, xanh và bền vững

TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công nghiệp hiện đại, thông minh, xanh và bền vững

(Thanh tra) - Ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm BCEC (phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh), tọa đàm chuyên đề “Động lực phát triển công nghiệp TP Hồ Chí Minh - Từ tiềm năng đến hành động” đã diễn ra, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TP trong việc định hình vai trò trung tâm sản xuất và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

Đình Thuyết

16:09 17/07/2025

Tin mới nhất

Xem thêm