Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ sáu, 20/06/2025 - 12:54
(Thanh tra) - Quảng Ninh đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong công cuộc cải cách hành chính, đặc biệt là trong việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Cùng với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, Quảng Ninh đang nỗ lực tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công, nhất là các trụ sở dôi dư sau sáp nhập xã, phường và bãi bỏ cấp huyện…
Trụ sở UBND TP Cẩm Phả. Ảnh: Trọng Tài
Thực hiện chủ trương sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, Quảng Ninh đã giảm đáng kể số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ 171 xuống còn 54 đơn vị, bao gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu là Vân Đồn, Cô Tô. Sự cắt giảm mạnh mẽ 117 đơn vị, đạt tỷ lệ 66,67% này đã thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương.
Hiện tại, Quảng Ninh đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn tỉnh, dự kiến kết thúc vào ngày 30/6/2025. Giai đoạn thử nghiệm này là cơ hội quý báu để tỉnh cùng các địa phương rút kinh nghiệm, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, đảm bảo chính quyền hai cấp, đặc biệt là cấp xã, hoạt động thông suốt khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Song song với việc chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân sự, công tác xử lý trụ sở dôi dư đang được ưu tiên hàng đầu.
Trước khi sắp xếp lại, Quảng Ninh có tổng cộng 376 trụ sở làm việc của cấp huyện và cấp xã. Sau khi thành lập chính quyền 2 cấp, 228 trụ sở sẽ tiếp tục được sử dụng, đồng nghĩa với việc 148 trụ sở trở thành dôi dư. Trong số này, 123 trụ sở sẽ không tiếp tục sử dụng và 25 trụ sở đang được đề xuất phương án xử lý khác.
Để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, Quảng Ninh đã xây dựng 2 phương án xử lý chính cho các trụ sở nhà, đất dôi dư, thể hiện sự linh hoạt và tính toán kỹ lưỡng. Các trụ sở này sẽ được ưu tiên chuyển đổi công năng để làm cơ sở y tế, giáo dục hoặc phục vụ các mục đích công cộng khác của địa phương, nhằm tối đa hóa giá trị sử dụng và phục vụ trực tiếp cộng đồng.
Bên cạnh đó, một số trụ sở sẽ được chuyển giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà của địa phương để quản lý và khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ trống, lãng phí nguồn lực. Tỉnh cũng đã ban hành các hướng dẫn chi tiết về công tác rà soát, kiểm kê, đánh giá chất lượng và nhu cầu sử dụng đối với những tài sản, trụ sở dôi dư, đảm bảo quy trình minh bạch và hiệu quả.
Với những giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao, Quảng Ninh không chỉ giải quyết hiệu quả bài toán trụ sở dôi dư mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc quản lý tài sản công minh bạch, hiệu quả. Đây sẽ là tiền đề vững chắc cho việc xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới…
Để đảm bảo chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động ổn định và thuận lợi, Bộ Tài chính đã yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn tất xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 1/7/2025.
Cụ thể, chậm nhất đến ngày 30/6/2025, các cơ quan hành chính cấp huyện phải hoàn tất việc bàn giao trụ sở, tài sản công và hồ sơ liên quan cho đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận. Việc bàn giao kịp thời này là cần thiết để tránh gián đoạn công tác quản lý Nhà nước, hạn chế thất thoát tài sản và đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ công không bị ảnh hưởng. Sau khi tiếp nhận, các cơ quan có trách nhiệm sẽ lập hồ sơ trình UBND cấp tỉnh quyết định giao tài sản cho đơn vị quản lý, sử dụng.
Từ ngày 1/7/2025, UBND cấp tỉnh mới được hình thành sau sáp nhập, hợp nhất sẽ kế thừa toàn bộ quyền hạn và trách nhiệm của các tỉnh, thành phố cũ. Các cơ sở nhà, đất dôi dư được giao cho tổ chức phát triển quỹ đất hoặc đơn vị có chức năng quản lý nhà địa phương phải được đưa vào khai thác, sử dụng đúng quy định, tránh lãng phí, bỏ trống.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi